Sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao trụ vững trên thị trường nội địa

04/07/2022 11:28

Hiện thôn Đông Giao, xã Lương Điền (Cẩm Giàng) có 1.030 hộ, 3.708 nhân khẩu, khoảng 50% trực tiếp làm nghề chế tác đồ gỗ mỹ nghệ và chủ yếu là lao động trẻ.

Do đại dịch Covid-19, hơn 2 năm trở lại đây sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao gặp khó khăn, không thể xuất khẩu đi các nước. Các cơ sở chạm khắc gỗ ở đây đã thay đổi tư duy, đổi mới hình thức, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng để đáp ứng thị trường trong nước.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh Vũ Hữu Vịnh chú trọng thay đổi mẫu mã các sản phẩm để phù hợp thị hiếu khách hàng

Lao động trẻ được phát huy sức sáng tạo, khả năng chạm khắc gỗ trên từng tác phẩm

 Để duy trì và phát triển bền vững, người có tay nghề cao trong làng như cụ Vũ Văn Bằng (86 tuổi) truyền dạy nghề cho lớp trẻ

Nghề làm đồ gỗ mỹ nghệ đã mang lại sự trù phú cho làng quê Đông Giao

THÀNH CHUNG (thực hiện)

(0) Bình luận
Sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao trụ vững trên thị trường nội địa