Sự kiện nổi bật ngày 13.5

13/05/2022 22:21

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2022 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 13.5.


Ngày 13.5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2022 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo luật là một vấn đề cấp bách hiện nay, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và đây là lần thứ ba trong 1 năm rưỡi qua Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho ý kiến về đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật, do Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Sáng 13.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 11 để xem xét việc dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc trình Quốc hội xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa -Vũng Tàu (giai đoạn 1). Cho ý kiến về việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 13.5, tại huyện Thủy Nguyên, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Khởi công xây dựng cầu Bến Rừng bắc qua sông Đá Bạch, nối huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh). Cầu Bến Rừng được xây mới với kết cấu vĩnh cửu, chiều dài khoảng 1.865,3m, cầu chính và cầu dẫn rộng 21,5m, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 5/2024. Tổng mức đầu tư dự án gần 2.000 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương 1.100 tỷ đồng và ngân sách thành phố Hải Phòng hơn 800 tỷ đồng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh 5,5 tỷ đồng. Trong ảnh: Quang cảnh Lễ Khởi công. Ảnh: Hoàng Ngọc - TTXVN

Ngày 13.5, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Công an tổ chức Lễ Khai mạc Bảng thi số 6, Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022). Bảng thi số 6 có 9 đơn vị tham gia gồm Công an các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Phước, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và Trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân 2. Trong ảnh: Biểu diễn khí công tại lễ Khai mạc Hội thi. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 5kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào về tỉnh Nghệ An để tiêu thụ. Đối tượng Hoàng Nghĩa Hưng (sinh năm 1972, trú tại Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) bị bắt giữ khi điều khiển xe ô tô con mang nhãn hiệu Kia Morning chở theo 5 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng 5kg. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng Nghĩa Hưng (thứ 2 từ phải sang) cùng tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN

Ngày 13.5, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), đội tuyển Wushu Việt Nam ra quân thi đấu tại SEA Games 31 ở các nội dung biểu diễn (Taolu) và liên tiếp giành 2 tấm huy chương Vàng. Ngay sau khi Dương Thúy Vi giành HCV ở nội dung Kiếm thuật nữ, đến lượt Phạm Quốc Khánh mang về tấm HCV thứ hai ở nội dung Nam đao nam. Trong ảnh: Bài biểu diễn Nam đao nam của Phạm Quốc Khánh giành HCV cho đội tuyển Wushu Việt Nam với thành tích 9,70 điểm, sáng 13.5. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN

Công an tỉnh An Giang vừa phối hợp với các đơn vị chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Châu Đốc, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) và thành phố Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai), triệt phá thành công đường dây số đề và cá độ bóng đá quy mô lớn đã tồn tại nhiều năm, tạm giữ hình sự nhiều đối tượng liên quan với hành vi “Đánh bạc”. Trong ảnh: Cơ quan Công an khám xét nhà đối tượng Trần Văn Quí, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH 

Chiều 13.5,các đồng chí: Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham dự buổi tiếp xúc của Tổ số 1 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri tại xã Tân Trường (Cẩm Giàng). Đồng chí Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XV (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) và báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XV. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh hoan nghênh đông đảo cử tri đến tham dự hội nghị và đóng góp nhiều ý kiến ngắn gọn, mạch lạc, nêu nhiều vấn đề đúng trọng tâm. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu thông tin, làm rõ một số quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội liên quan trực tiếp đến các ý kiến, kiến nghị và những vấn đề cử tri quan tâm…Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Cẩm Giàng phản ánh tình trạng thiếu giáo viên mầm non trên địa bàn; kiến nghị cần quan tâm hỗ trợ việc làm cho người lao động, giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân; bổ sung kinh phí hoạt động cho các chi bộ và tăng chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Nhiều cử tri phản ánh những khó khăn trong vận động bàn giao đất nông nghiệp để xây dựng công trình trọng điểm vì giá đền bù còn thấp; mong Trung ương sớm sửa đổi Luật Đất đai… Trong ảnh: Đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Cẩm Giàng. Ảnh: PV.

Ngày 13.5, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hải Dương diễn ra đồng loạt các trận đồng đội nam, đồng đội nữ tại bảng A, B của vòng bảng nội dung bóng bàn SEA Games 31. Trong nội dung đồng đội nam, chỉ phải gặp các đối thủ dưới cơ là Campuchia, ở trận đầu ra quân, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Tú nhẹ nhàng vượt qua Tola với tổng tỷ số 3-0. Chiến thắng ở các séc lần lượt là: 11-4, 11-9 và 11-8. Nguyễn Đức Tuân, tay vợt người Hải Dương giành chiến thắng 11-1 ở séc đấu thứ nhất trước Pring. Đây là tỷ số cách biệt nhất trong một séc đấu kể từ khi môn bóng bàn bắt đầu thi đấu. Ở 2 séc tiếp theo, Nguyễn Đức Tuân tiếp tục vượt qua Pring với các tỷ số 11-7 và 11-7. Tay vợt nam thứ ba của Việt Nam là Đinh Hoàng Anh chạm trán với Bun Visal. Không nằm ngoài dự đoán, tay vợt Việt Nam đã giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 với các tỷ số lần lượt là 11-4, 11-7 và 11-6. Các cô gái Việt Nam gồm: Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Thị Nga và tay vợt người Hải Dương Bùi Ngọc Lan cũng ra sân gặp các đối thủ đến từ Philippines. Khác với các đồng đội nam, các tay vợt nữ gặp không ít khó khăn khi chiến thắng với các tỷ số sát nút. Tuy vậy, các cô gái của chúng ta đã giành chiến thắng 3-0 trước đối thủ khó chịu này. Kết thúc ngày thi đấu, các đội tuyển bóng bàn nam, nữ của Việt Nam đều dành chiến thắng; trong đó tuyển nam bóng bàn Việt Nam đã lọt vào bán kết và sẽ gặp tuyển Malaysia, tuyển nữ sẽ gặp Singapore. Trong ảnh: Các tay vợt nam Việt Nam cũng đã giành quyền vào bán kết. Ảnh: PV

QUỐC TẾ 

Theo tin ngày 13.5, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết số người Ukraine ra nước ngoài sơ tán nhằm tránh cuộc xung đột hiện nay đã vượt quá 6 triệu người, khiến đây là cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ nhất tại châu Âu kể từ sau khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc. Trong ảnh: Người tị nạn từ thành phố Odessa, Ukraine, sơ tán tới Przemysl, Ba Lan, ngày 12/5. Ảnh: PAP/TTXVN

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13.5 cho biết sẽ tăng thêm 230 chuyến bay quốc tế từ tháng 6 tới nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng sau khi các biện pháp hạn chế dịch COVID-19 được nới lỏng. Theo đó, số chuyến bay quốc tế hàng tuần của Hàn Quốc sẽ tăng từ 532 chuyến trong tháng 5 lên 762 chuyến trong tháng 6 tới. Bên cạnh đó, kể từ ngày 23/5, Hàn Quốc cũng sẽ công nhận kết quả xét nghiệm nhanh âm tính đối với các du khách đáp các chuyến bay tới Hàn Quốc, bên cạnh kết quả xét nghiệm PCR đang được chấp thuận hiện nay. Trong ảnh: Khách quốc tế tại sảnh đến nhà ga T1 Sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Anh Nguyên - TTXVN

Nhóm các nhà thiên văn học với tên gọi dự án Kính thiên văn Chân trời Sự kiện (EHT) vừa công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen siêu lớn nằm ở khu vực Sagittarius A* (Nhân Mã A*) của trung tâm Dải Ngân hà. Đây là thành quả phối hợp suốt 5 năm qua của hơn 300 nhà khoa học tại 80 quốc gia trên thế giới, đánh dấu việc lần đầu tiên sự hiện diện của hố đen được xác nhận qua hình ảnh. Trong ảnh: Hình ảnh đầu tiên của hố đen siêu lớn ở trung tâm Dải Ngân hà được công bố. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.5