Sự kiện nổi bật ngày 18.9

18/09/2021 19:21

Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế (Bộ Y tế) đã nghiên cứu, và sáng chế thành công thiết bị bảo hộ đường hô hấp, và thiết bị cách ly di động là sự kiện nổi bật ngày 18.9.

TRONG NƯỚC

Ngày 18.9, tại Trung tâm dịch vụ thương mại Khu Công nghiệp Bảo Minh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định phối hợp với Công đoàn Khu Công nghiệp Bảo Minh, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến giọt máu đào - trao tặng đồng bào miền Nam”. Chương trình thu hút 750 tình nguyện viên là công nhân lao động tại các doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Bảo Minh và người dân địa phương tham gia. Trong ảnh: Tình nguyện viên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện tại Khu Công nghiệp Bảo Minh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Ảnh: Văn Đạt – TTXVN


Sáng 18.9, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tổ chức chương trình hỗ trợ 50 tấn gạo cho 5.000 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn động viên tinh thần, giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tại chương trình, có 100 công nhân lao động được nhận thêm một phần quà trị giá hơn 200 ngàn đồng. Trong ảnh: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa trao gạo và quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động đang thực hiện sản xuất “3 tại chỗ” do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: Đại Nghĩa – TTXVN


Nhằm bảo đảm sức khỏe cho y bác sĩ và người dân trong vùng dịch Covid-19, nhóm kỹ sư của Viện Trang thiết bị và Công trình Y tế (Bộ Y tế) đã nghiên cứu, và sáng chế thành công thiết bị bảo hộ đường hô hấp, và thiết bị cách ly di động. Với cách tiếp cận bảo vệ vùng mặt, mũi, miệng, hai loại thiết bị này đều có cấu tạo chung gồm: hệ thống thổi khí, lọc khí, màng lọc, mặt nạ và ống dẫn, có khả năng bảo vệ đến 99%. Sản phẩm ưu tiên cho lực lượng cán bộ y tế, tuyến đầu chống dịch; có thể dùng cách lý các trường hợp cần cách lý như F0 điều trị tại nhà, nhằm giảm thiểu phát tán virus ra môi trường, hạn chế khả năng lây nhiễm cho người xung quanh. Trong ảnh: Sản phẩm thiết bị cách ly di động bảo vệ hoàn toàn từ vùng cổ trở lên. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN


Sáng 18.9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Cục Hải quan tỉnh Điện Biên) đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1.000 viên ma túy tổng hợp, 4 gram heroin, 1 xe máy và 1 điện thoại di động. Qua khai thác nhanh, danh tính của hai đối tượng được xác định là Hà Thị Giang (sinh năm 1984, trú tại phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) và Trần Anh Tú (sinh năm 1992, trú tại bản Suối Lư, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Trong ảnh: Hai đối tượng Hà Thị Giang và Trần Anh Tú cùng tang vật vụ án tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN 


Ngày 18.9, Công an huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đã phối hợp với công an xã Thống Nhất thực hiện lệnh bắt Trần Trung Hiếu (51 tuổi, quê Thanh Hóa), là đối tượng bị Công an thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương truy nã đặc biệt nguy hiểm từ năm 2012 về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khiến 2 người chết, 1 người bị thương. Theo lời khai của Hiếu, sau khi bỏ trốn, vì lo sợ bị phát hiện nên đối tượng này đã liên tục thay đổi chỗ ở từ tỉnh Đồng Nai lên nhiều huyện thị khác nhau của tỉnh Bình Phước. Trong ảnh: Đối tượng Hiếu bị công an bắt giữ. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga ngày 17.9 cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga. Sau khi bỏ phiếu, ông Putin đã có những phát biểu trước người dân Nga. Ông bày tỏ mong muốn người dân thể hiện một quan điểm sống năng động đồng thời kêu gọi mọi người "đưa ra lựa chọn”. Trước đó, ngày 14.9, Tổng thống Putin đã tự cách ly do có tiếp xúc với một nhân viên mắc Covid-19. Tuy nhiên, điện Kremlin khẳng định bản thân ông Putin hoàn toàn khỏe mạnh và đang làm việc từ xa. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên Chính phủ và đảng Nước Nga thống nhất ở ngoại ô Moskva ngày 14/9. Ảnh: TTXVN 


Toàn bộ 15 thành viên của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 17.9 đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Afghanistan (UNAMA) thêm 6 tháng và kêu gọi Taliban thành lập một Chính phủ đa đại diện. Các nhà ngoại giao thạo tin cho biết Taliban không phản đối việc UNAMA được gia hạn hoạt động, do phái bộ này chỉ giải quyết các vấn đề nhân đạo và phát triển, không liên quan đến hoạt động gìn giữ hòa bình. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ thuộc Phái bộ hỗ trợ an ninh của LHQ tại Afghanistan (UNAMA) gác tại trụ sở của UNAMA ở huyện Guzara, tỉnh Herat (Afghanistan). Ảnh: TTXVN 


Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 17.9 thông báo nước này đã triệu hồi các đại sứ tại Mỹ và Australia để tham vấn, sau khi Canberra từ bỏ thỏa thuận mua các tàu ngầm của Pháp trị giá khoảng 40 tỷ USD để chuyển sang các tàu của Mỹ. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Le Drian cho biết quyết định hiếm hoi trên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố "do tính nghiêm trọng đặc biệt của tuyên bố được Australia và Mỹ đưa ra hôm 15.9", theo đó Washington và London sẽ cung cấp cho Canberra công nghệ và năng lực triển khai các tàu ngầm hạt nhân, dẫn tới việc Australia rút khỏi thỏa thuận tàu ngầm với Paris. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: TTXVN 


Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã điều 100 binh sĩ Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington DC nhằm hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát bảo vệ Điện Capitol trong trường hợp cần thiết. Phát ngôn viên Lầu Năm góc cho biết quyết định trên được đưa ra theo yêu cầu của cảnh sát Điện Capitol, để thắt chặt an ninh và đối phó với một cuộc biểu tình ngày 18/9 ủng hộ những người đang đối mặt với truy tố hình sự do liên quan đến vụ bạo động diễn ra ngày 6.1.2021. Các binh sĩ Vệ binh Quốc gia sẽ đóng ở bên ngoài khu luyện tập quân sự ở thủ đô Washington DC và sẽ được triển khai sau khi các lực lượng thực thi pháp luật địa phương, bang và liên bang được sử dụng. Trong ảnh: Hàng rào an ninh được dựng lên bên ngoài toà nhà Quốc hội ở Washington DC., ngày 17.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương trong các vụ nổ lớn xảy ra chiều 18.9 tại thành phố Jalalabad thuộc tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời một quan chức địa phương cho biết các vụ tấn công này nhằm mục tiêu vào xe của lực lượng Taliban. Đây cũng là các vụ nổ đầu tiên gây thương vong về người, kể từ khi Chính phủ mới được thành lập tại quốc gia Tây Nam Á này. Trong ảnh: Lực lượng Taliban điều tra tại hiện trường vụ nổ bom xe ở thành phố Jalalabad, tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan ngày 18.9. Ảnh: TTXVN 

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 18.9