Sự kiện nổi bật ngày 12.9

12/09/2021 21:14

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo là sự kiện nổi bật ngày 12.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 12.9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đánh giá cao Nhật Bản đã hỗ trợ hiệu quả, kịp thời cho các nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có Việt Nam; đồng thời cảm ơn Chính phủ Nhật đã hỗ trợ Việt Nam hơn 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vaccine, cũng như giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine khác; hỗ trợ Việt Nam sản xuất vaccine và trang thiết bị y tế. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN


Chiều 12.9, ngay sau khi chuyên cơ chở Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Văn phòng Quốc hội đã chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao vaccine phòng COVID-19, thiết bị, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ bàn giao hàng viện trợ phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế, MTTQ Việt Nam. Cụ thể, Bỉ và Slovakia đã hỗ trợ 200.000 liều vaccine phòng COVID-19; 1.028 tỷ đồng thiết bị, vật tư y tế; 365 triệu đồng ủng hộ TP Hồ Chí Minh và Quỹ Phòng chống COVID-19. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chứng kiến lễ bàn giao vaccine, vật tư y tế và kinh phí được ủng hộ trong chuyến công tác châu Âu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Sáng 12.9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ xuất quân trao tặng 100.000 suất quà và 4.000 tấn gạo của Bộ Quốc phòng hỗ trợ nhân dân TP Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau lễ xuất quân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh thành phố vận chuyển các gói quà gồm gạo, lương khô, đồ hộp, trứng, dầu ăn, sữa…do Bộ Quốc phòng trao tặng đến TP Thủ Đức, các quận, huyện trên địa bàn thành phố để kịp thời trao đến tay những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Trong ảnh: Quang cảnh lễ xuất quân. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN


Ngày 12.9, sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đã đón thành công hai chuyến bay đưa 345 công dân từ Mỹ về Việt Nam. Hành khách trên chuyến bay đều đủ điều kiện nhập cảnh và cách ly theo chương trình thí điểm “Hộ chiếu vaccine” của Bộ Y tế. Hai chuyến bay mang số hiệu VN 5413 hạ cánh lúc 11 giờ 18 phút với 161 hành khách và chuyến bay VN 5415 hạ cánh lúc 12 giờ 21 phút với 184 hành khách. Trong ảnh: Hành khách làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Vân Đồn. Ảnh: TTXVN


Chiều 12.9, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy 621C, bắt 1 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin với trọng lượng hơn 3,5 kg. Cụ thể vào hồi 14 giờ 40 phút ngày 11.9 tại khu vực km 271, quốc lộ 4H, thuộc địa phận bản Đầu Nậm Xả, xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, lực lượng tham gia chuyên án do Phòng PC04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, Công an huyện Mường Tè cùng Phòng 5 - A06 Bộ Công an đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Sùng A Cừ, sinh năm 1999 ở bản Si Ma 2, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy. Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin với trọng lượng hơn 3,5kg, 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục mở điều tra vụ án. Trong ảnh: Đối tượng Sùng A Cừ cùng tang vật là 10 bánh heroin. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 12.9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương ra mắt "Điểm hiến máu cố định" tại trụ sở cơ quan hội (số 2 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương) nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều chương trình hiến máu tình nguyện bị tạm dừng. Ngay trong buổi ra mắt, đơn vị đã thu nhận 46 đơn vị máu. "Điểm hiến máu cố định" được Hội Chữ thập đỏ tổ chức vào chủ nhật hằng tuần từ 7-11 giờ. Trong ảnh: Đông đảo người dân TP Hải Dương tham gia hiến máu trong buổi ra mắt "Điểm hiến máu cố định". Ảnh: Việt Quỳnh

QUỐC TẾ


Sáng 11.9 (giờ địa phương), nước Mỹ bắt đầu hoạt động tưởng niệm các nạn nhân của loạt vụ khủng bố bi thảm nhất trong lịch sử nước này xảy ra cách đây tròn 20 năm. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tham dự buổi lễ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11.9 tại Ground Zero, TP New York. Tham dự lễ tưởng niệm trên còn có các cựu Tổng thống và nhiều quan chức chính quyền, như cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, và cựu Thị trưởng TP New York Michael Bloomberg. Tại TP New York, Đài tưởng niệm và bảo tàng 11.9 cũng tổ chức buổi lễ, trong đó tên của tất cả nạn nhân sẽ được xướng lên. Trong ảnh: Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái-giữa) và phu nhân Michelle Obama, Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 3 trái-giữa) và phu nhân Jill Biden tham dự buổi lễ tưởng niệm 20 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11.9 tại Ground Zero, TP New York. Ảnh: THX/TTXVN


Iran đã đồng ý để Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiếp cận thiết bị giám sát tại các địa điểm hạt nhân của nước này. Thông tin trên được đưa ra trong tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami và Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi ngày 12.9. Trong ảnh: Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami và Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi (phải) tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Tehran, ngày 12.9. Ảnh: IRNA/TTXVN


Trong một chiến dịch truy quét ma túy phối hợp giữa nhà chức trách Colombia, Mỹ và Panama, Hải quân Colombia đã thu giữ 2,4 tấn cocaine tại khu vực Đảo San Andres trong vùng biển Caribe thuộc nước này. Trong thông báo ngày 11.9, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano cho biết đây là lượng ma túy lớn nhất mà lực lượng an ninh nước này thu được từ đầu năm tới nay. Số ma túy là của Clan de Golfo, tổ chức tội phạm lớn nhất Colombia tham gia cả vào các hoạt động khai thác mỏ trái phép và bắt cóc tống tiền. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Colombia gác bên số ma túy vừa thu giữ tại Buenaventura, Colombia. Ảnh: TTXVN


Ba người đã thiệt mạng, 6 người bị thương trong vụ nổ khí gas làm sập một phần ngôi nhà 2 tầng tại ngôi làng ở Solidarnost, cách Thủ đô Moskva (Nga) 400 km về phía nam ngày 11.9. Các hình ảnh trên truyền thông cho thấy phần lớn ngôi nhà bị phá hủy và các nhân viên cứu hộ đang có mặt tại hiện trường để dọn dẹp đống đổ nát. Ủy ban điều tra tại địa phương đã tiến hành điều tra hình sự về việc cung cấp dịch vụ không đáp ứng các yêu cầu an toàn khí gas sau vụ tai nạn này. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả vụ nổ khí gas làm sập một phần nhà ở Solidarnost, Nga ngày 11.9. Ảnh: Reuters/TTXVN


Sáng 12.9 (giờ Việt Nam, tức tối 11.9 theo giờ Italy), tượng Sư tử Vàng - giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim (LHP) Venice- đã tìm được chủ nhân mới. Bộ phim mang tựa đề "Happening" (tiếng Pháp là "L'événement") của nữ đạo diễn Audrey Diwan, với đề tài về nạn phá thai bất hợp pháp vào những năm 60 của thế kỷ trước, đã giành giải Sư tử Vàng tại LHP Venice 2021. Trong ảnh: Nữ đạo diễn Audrey Diwan nhận giải thưởng tượng Sư tử Vàng dành cho bộ phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78 . Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.9