Sự kiện nổi bật ngày 7.4

07/04/2021 22:03

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước là sự kiện nổi bật ngày 7.4.

TRONG NƯỚC


Ngày 7.4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước. Nghị quyết nêu rõ: Quốc hội bầu các đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: ông Nguyễn Đắc Vinh, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV; ông Lê Quang Huy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV; ông Vũ Hải Hà, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Bùi Văn Cường, giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV; ông Trần Sỹ Thanh, giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Ngày 7.4.2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2000/QĐ-TTg về vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện và lấy ngày 7.4 hàng năm là Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện”. Đây được coi là bước ngoặt quan trọng cho phong trào hiến máu tình nguyện, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các cấp chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; thể hiện tinh thần nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, như câu khẩu hiệu của hoạt động “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp gỡ 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Ngày 7.4, tại lối mở Long Phú (Trung Quốc) - A Pa Chải (Việt Nam), Đoàn đại biểu Chi đội quản lý biên giới Phổ Nhĩ (Trung Quốc) và Đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) tổ chức hội đàm nghiệp vụ thường niên lần thứ 9 nhằm trao đổi về công tác phòng chống dịch bệnh, công tác quản lý biên giới, phòng chống tội phạm và các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong ảnh: Đại tá Trần Nam Trung (bên trái), Chỉ huy trưởng BĐBP Điện Biên và đồng chí Hoàng Vĩ (bên phải), Chi đội trưởng quản lý biên giới Phổ Nhĩ trao biên bản ghi nhớ tại hội đàm. Ảnh: Xuân Tiến –TTXVN


Ngày 7.4, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã khai trương Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) đặt tại Bệnh viện Thống Nhất. Đây là 1 trong 34 bệnh viện tuyến trung ương được Bộ Y tế lựa chọn là bệnh viện hạt nhân, thực hiện hội chẩn khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh tuyến dưới trong Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025. Ngay trong buổi lễ khai trương, Bệnh viện Thống Nhất đã tiến hành hội chẩn một số ca bệnh khó, phức tạp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre). Trong ảnh: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế trao quyết định thành lập Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa cho lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 7.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự cùng một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm. Hoạt động này liên quan đến đấu tranh, mở rộng Chuyên án 920G về đường dây buôn lậu, pha chế và mua bán xăng giả. Tổng Giám đốc Công ty CP nhiên liệu Phúc Lâm Trần Huy Lập đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám xét tại trụ sở Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN


Ngày 7.4, tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương, sinh năm 1985 thường trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội cầm đầu. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương cùng 2 đối tượng đàn em và đối tượng Nguyễn Như Lý có hộ khẩu thường trú tại Thanh Chương, Nghệ An, là đối tượng truy nã và cũng là đối tượng đầu cấp ma túy cho băng nhóm tội phạm này. Tổng số vật chứng thu giữ gồm hơn 60 kg ma túy tổng hợp, 01 cân điện tử, 08 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều đồ vật, tài sản có liên quan. Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án tiến sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi. Hiện Phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 7.4, đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của UBBC tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Chí Linh. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu UBBC TP Chí Linh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực quan và qua hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân tích cực tham gia bầu cử và ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, kiểm tra lại hồ sơ người ứng cử bảo đảm trung thực, đầy đủ, đúng quy định. Tập trung hoàn thành và bảo đảm chất lượng các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử. UBBC thành phố tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở chuẩn bị đầy đủ các điều kiện; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19 để tổ chức cuộc bầu cử thành công, an toàn... Tối cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường phối hợp với UBND phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri khu dân cư số 1 với đồng chí Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Hiệu phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của các cử tri nơi cư trú. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen đang ở thăm Ankara ngày 6.4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định nước này tiếp tục cam kết gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh EU cần có những bước đi cụ thể nhằm ủng hộ một chương trình nghị sự tích cực cho Ankara. Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận tình hình tại Libya, Syria, Iraq, Nagorno-Karabakh và Đông Địa Trung Hải, đồng thời kêu gọi một cuộc chiến chung chống chủ nghĩa khủng bố. Trong ảnh(từ trái sang): Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại Ankara. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 6.4, Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (Minuss) thông báo sẽ giảm 7% quân số trong năm nay do bạo lực giảm ở quốc gia vừa thoát khỏi một cuộc nội chiến này. Minuss hiện có khoảng 14.500 binh sĩ và 2.000 cảnh sát. Nam Sudan chìm trong cuộc nội chiến vào tháng 12.2013 khi Tổng thống Salva Kiir cáo buộc ông Riek Machar âm mưu đảo chính. Cuộc xung đột đẫm máu đã khiến hơn 380.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Trong ảnh(tư liệu): Binh sĩ thuộc Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan tuần tra tại Leer, Nam Sudan, ngày 7.3.2018. Ảnh: AFP/ TTXVN


Ngày 6.4, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Harris cho biết tại thời điểm hiện nay, WHO không ủng hộ việc sử dụng "hộ chiếu vaccine" làm điều kiện để nhập cảnh hoặc xuất cảnh, do còn nhiều rủi ro về việc liệu tiêm phòng vaccine có ngăn được tình trạng lây nhiễm hay không, cũng như những quan ngại về tình trạng phân biệt đối xử. Trong ảnh: Hành khách trang bị trang phục phòng dịch COVID-19 khi chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Arturo Merino Benitez ở Santiago, Chile. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 6.4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) một lần nữa tăng dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên mức 6% trong năm 2021. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ những năm 1970, phần lớn là nhờ các chính sách chưa từng thấy của các nước nhằm ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Mức tăng trưởng trên cao hơn con số 5,5% được dự báo cách đây gần 3 tháng, cao hơn mức 5,1% đưa ra trong dự báo hồi cuối tháng 1 và cao gần gấp đôi mức dự báo hồi tháng 10.2020. Trong ảnh: Áp phích thông báo hội nghị mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại trụ sở Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ở Washington,DC. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.4