Sự kiện nổi bật ngày 6.11

06/11/2019 18:23

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn là sự kiện nổi bật ngày 6.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 6.11, Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ trưởng liên quan đến 4 nhóm vấn đề: nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, nội vụ, thông tin và truyền thông. Các phó thủ tướng trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm của Chính phủ; các bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Trong ảnh: Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: TTXVN


Ngày 6.11, tại Hà Nội, hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông với chủ đề “Hợp tác vì hòa bình và phát triển tại khu vực” do Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam (VLA) và Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông (FESS) tổ chức đã khai mạc với sự tham gia của 250 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế liên quan. Khai mạc hội thảo, Giám đốc Học viện Ngoại giao Nguyễn Vũ Tùng cho biết đúng 10 năm trước đây, hội thảo quốc tế về Biển Đông đầu tiên đã được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Sau 10 năm tổ chức, chuỗi hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông đã đạt nhiều thành công. Hội thảo đã và đang được biết đến như một sự kiện học thuật uy tín, được mong đợi trong giới học giả về chủ đề Biển Đông, quy tụ được các chuyên gia hàng đầu của khu vực và thế giới để thảo luận về các vấn đề an ninh biển, luật biển, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Từ ngày 6-9.11, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế (Hà Nội) diễn ra triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và thiết bị công nghệ chế biến, bao bì thực phẩm. 200 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái lan... và nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng chất lượng cao, thiết bị máy móc hiện đại cho ngành chế biến thực phẩm. Trong ảnh: Khách tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Trần Việt – TTXVN


Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) vừa tổ chức bàn giao 1 công dân Trung Quốc gặp nạn trên sông biên giới Bắc Luân cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc). Người này được xác minh là Bao Yinchang, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ công tác Bắc Luân 2, thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bắc Luân (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái) phát hiện trong tình trạng quần áo ướt, nằm trôi dạt trên mép bờ sông biên giới, trên đầu có nhiều vết máu, sức khỏe rất yếu. Sau đó được sơ cứu, chăm sóc và đã phục hồi. Trong ảnh: Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiến hành bàn giao nạn nhân cho Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc). Ảnh: Bùi Hiếu-TTXVN


Ngày 6.11, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu Linh, nguyên là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng. Tòa án phúc thẩm tuyên giữ nguyên mức án 1 năm 6 tháng tù đối với ông Nguyễn Hữu Linh về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo điều 146, Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Hữu Linh rời phiên tòa phúc thẩm ngày 6.11. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 6.11, Công an huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La phối hợp Đồn Biên phòng Mường Lạn phát hiện và bắt giữ đối tượng Bùi Văn Thao, sinh năm 1992, trú tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2.580 viên ma tuý tổng hợp và một số tang vật liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Bùi Văn Thao cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 6.11, Hội Cựu giáo chức (CGC) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu đề nghị thời gian tới, các cấp Hội CGC trong tỉnh đoàn kết, xây dựng hội vững mạnh, lấy 4 tiêu chuẩn và 16 tiêu chí đại hội đã đề ra làm nội dung thi đua hoạt động của các cấp hội.  Nhiệm kỳ tới, các cấp Hội CGC trong tỉnh phấn đấu tất cả các gia đình hội viên đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 95% số Hội CGC cơ sở vững mạnh; Hội CGC tỉnh đạt đơn vị xuất sắc, toàn diện. Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành hội khoá IV nhiệm kỳ 2019-2024, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CGC Việt Nam. Trong ảnh: Giáo sư, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội CGC Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc, toàn diện cho Hội CGC tỉnh. Ảnh: Thảo Nguyễn


Sáng 6.11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh giai đoạn 2016-2021 theo Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy tại TP Hải Dương. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị TP Hải Dương bám sát các kế hoạch, đề án của tỉnh để thực hiện đúng lộ trình việc sắp xếp, sáp nhập, tinh giản biên chế; đẩy mạnh thực hiện tự chủ và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp. Thành phố chủ động điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung; quản lý chặt chẽ việc sử dụng biên chế của các cơ quan, đơn vị theo quy định... Trong ảnh: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại TP Hải Dương. Ảnh: Ngọc Hùng


Sáng 6.11, Tỉnh đoàn Hải Dương tổ chức tiếp nhận quà tặng xây công trình thanh niên "Cầu dân sinh" tại xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên). Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương vận động xã hội hóa được hơn 200 triệu đồng; các Huyện, Thị, Thành đoàn vận động được gần 50 triệu đồng. 3 đơn vị tài trợ nhiều là các Công ty CP: Tập đoàn SAITO, Logistics THP Hà Nội; Câu lạc bộ Hoa Sala, mỗi đơn vị tài trợ 50 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận quà tặng, đoàn công tác của Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Hải Dương đã lên đường vào tỉnh Phú Yên. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh và kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa 2 tỉnh Hải Dương - Phú Yên (9.1.1960-9.1.2020). Trong ảnh: Lãnh đạo Tỉnh đoàn Hải Dương tiếp nhận quà tặng của Câu lạc bộ Hoa Sala để thực hiện công trình thanh niên "Cầu dân sinh" tại tỉnh Phú Yên. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ


Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc hội đàm tại Thủ đô Bắc Kinh ngày 6.11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Hiệp định Paris, nhấn mạnh đây là tiến trình không thể đảo ngược và là kim chỉ nam để các nước hành động mạnh mẽ trong vấn đề khí hậu, sau khi Mỹ vừa tuyên bố chính thức rút khỏi văn kiện này. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 6.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ Tài chính Mỹ ngày 5.11 đã công bố quyết định trừng phạt thêm 5 quan chức cấp cao của Venezuela, trong đó có người đứng đầu Bộ Tư lệnh tác chiến chiến lược của Lực lượng Vũ trang quốc gia Bolivar (CEOFANB) Remigio Ceballos, nhằm gia tăng sức ép đối với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Theo lệnh trừng phạt, toàn bộ tài sản cũng như những lợi ích khác của các quan chức này nằm trong thẩm quyền của Mỹ sẽ bị phong tỏa, đồng thời các cá nhân này cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Trong ảnh (tư liệu): Bộ Tư lệnh tác chiến chiến lược của Lực lượng Vũ trang quốc gia Bolivar (CEOFANB) của Venezuela Remigio Ceballos (phải) tại Caracas ngày 10.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng tin Tân Hoa xã, nhà lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) Junius Ho đã bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra sáng 6.11 tại khu vực Richland Garden thuộc quận Tuen Mun, Hong Kong khi ông này đang tiến hành vận động cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong sắp tới. Người trợ lý của ông và đối tượng tấn công cũng bị thương. Hiện chưa rõ động cơ của đối tượng gây ra vụ việc này. Trong ảnh: Nhà lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) Junius Ho phát biểu với báo giới tại Hong Kong ngày 23.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức an ninh Thái Lan ngày 6.11 cho biết ít nhất 15 người đã thiệt mạng, 4 người bị thương trong vụ tấn công do các tay súng nghi là phần tử ly khai tiến hành đêm 5.11 nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh tại tỉnh Yala, miền Nam nước này. Những kẻ tấn công còn dùng cả thuốc nổ và đinh rải trên đường để cản bước lực lượng truy đuổi. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân sau vụ tấn công ở tỉnh Yala, miền Nam Thái Lan đêm 5.11. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 6.11