Rộn ràng mùa vải sớm ở Thanh Hà

21/05/2019 15:18

Những ngày này, người dân 6 xã khu Hà Đông (Thanh Hà), gồm: Thanh Cường, Thanh Bính, Thanh Hồng, Trường Thành, Hợp Đức và Vĩnh Lập bước vào vụ thu hoạch rộ vải sớm.

Khác với các nơi trong huyện chủ yếu trồng vải thiều, các xã khu Hà Đông lại chọn cây vải sớm để phát triển kinh tế. Giống vải sớm được người dân khu Hà Đông trồng chủ yếu là u trứng, u hồng. Với ưu điểm cho thu hoạch sớm, nên giá vải khá cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hải Dương, sáng 21.5, giá vải sớm bán tại các điểm cân do thương lái thu mua từ 30.000 - 50.000 đồng/kg, tùy từng loại, cao hơn 10.000 đồng/kg so với cùng thời điểm này năm ngoái.


 Người dân xã Thanh Cường thu hoạch vải từ sáng sớm để kịp bán cho thương lái



Ngay đầu giờ sáng, trên đường tỉnh 390 có nhiều người chở vải đi bán


Giá mỗi kg vải được các thương lái thu mua từ 30.000-55.000 đồng, tùy từng loại


Các điểm cân vải ở ven đường tỉnh 390 qua các xã Thanh Bính, Thanh Cường... tấp nập người bán, người mua


Cán bộ chuyên môn huyện Thanh Hà đóng hộp đựng vải chuẩn bị cho Ngày hội vải thiều Thanh Hà diễn ra từ ngày 25 - 26.5


MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Rộn ràng mùa vải sớm ở Thanh Hà