Bạch Đằng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

31/12/2020 17:29

Bạch Đằng là 1 trong 3 xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên ở Hải Dương.

Xã Bạch Đằng là địa phương đầu tiên của thị xã Kinh Môn xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của NTM kiểu mẫu.


Năm 2020, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất nông nghiệp ở Bạch Đằng đạt 325 triệu đồng, tăng  40 triệu đồng so với năm 2019


Trong năm 2020, xã Bạch Đằng đã đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp gần 7 km đường trục thôn


Diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu của xã Bạch Đằng

Xã được đánh giá cao trong thực hiện tiêu chí hành chính công trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong ảnh: Bộ phận “một cửa” tại xã

Hiện mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75 triệu đồng/năm. Trong ảnh: Gia đình anh Nguyễn Văn Thuấn ở thôn Đại Uyên trồng 1 ha thanh long và nuôi 13 con đà điểu, thu lãi 300 triệu đồng/năm.

Cả 3 trường ở 3 cấp học đều đạt chuẩn quốc gia. Trong ảnh: Trường mầm non đang nỗ lực phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc gia mức độ II trong năm 2021

THÀNH CHUNG(thực hiện)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạch Đằng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu