10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.6

09/06/2018 20:11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Canada, lãnh đạo các nước G7 nhóm họp tại Charlevoix... là những sự kiện nổi bật ngày 9.6.



Tiếp tục chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada, chiều 8.6, theo giờ địa phương, tức sáng sớm 9.6 theo giờ Việt Nam, tại bang Quebec, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam – Canada. Cũng trong chiều 8.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Thủ hiến bang Quebec Philippe Couillard và Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ông Angel Gurria. Trước đó, Trưa 8.6 theo giờ địa phương (tức tối muộn cùng ngày theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Toàn quyền Canada Julie Payette và có buổi ăn trưa làm việc do cựu Thủ tướng Canada Jeans Chretien chủ trì, với sự tham dự của Toàn quyền Canada Julie Payette và lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Canada và Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ hiến Bang Quebec Philippe Couillard và các trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị G7 mở rộng. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Ngày 9.6, tại Gia Lai, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; trao tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 1 tập thể và 1 cá nhân; phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 6 mẹ và Huân chương lao động, Cờ thi đua của Chính phủ cho 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN



Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Chính phủ đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét, cho lùi việc thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đã được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, nhằm thể chế hóa các Nghị quyết của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở pháp lý để xây dựng 3 đặc khu kinh tế, tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm thể chế phát triển vùng có tính đột phá, có sức lan tỏa lớn. Dự án luật đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Tuyến cáp treo từ thị trấn An Thới qua Hòn Thơm, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Sen - TTXVN



Ngày 9.6, tại bến thuyền Tam Cốc (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư), UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ khai mạc Tuần du lịch Ninh Bình năm 2018 với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An" với sự tham gia của đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là sự kiện du lịch quan trọng lần đầu tiên được tổ chức, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018). Trong ảnh: Lễ rước thuyền rồng trên sông Ngô Đồng. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN



Ngày 9.6, một cây xanh trên đường Hoài Thanh, phường 14, Quận 8, TP Hồ Chí Minh bật gốc ngã ra đường và đè lên 2 nhà đối diện gây hư hại nhiều tài sản, một người trong nhà bị thương do vật liệu từ mái nhà rơi trúng. Theo các nhân chứng tại hiện trường, tại thời điểm xảy ra sự cố, không có mưa hay gió lớn nhưng cây xanh nằm giữa 2 căn nhà đường Hoài Thanh bất ngờ bật gốc, ngã ra đường, phần ngọn cây đè lên 2 căn nhà đối diện. Khi đó, bên trong 2 căn nhà có khoảng 15 người đang sinh hoạt và kịp thời thoát ra ngoài, riêng em Bùi Thị Thanh Trúc (13 tuổi) đang ngủ trên lầu trong một căn nhà bị vật liệu từ mái nhà rơi trúng làm bị thương. Trong ảnh: Hiện trường sự cố cây xanh bật gốc ngã đổ đè 2 nhà dân. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN



Rạng sáng 9.6, lãnh đạo các nước thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp tại Charlevoix, Quebec, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Canada Justin Trudeau. Chủ đề chính của hội nghị năm nay bao gồm tăng cường đầu tư cũng như tạo việc làm để thúc đẩy tăng trưởng và bình đẳng giới. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đồng minh dự kiến sẽ phủ bóng lên cả hai ngày họp. Hiện các nước thành viên còn lại của G7 đều khẳng định sẽ thể hiện lập trường kiên quyết phản đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các phiên thảo luận về việc Washington áp mức thuế mới đối với một số hàng hóa, trong đó có nhôm và thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Canada và Nhật Bản. Trong ảnh: Lãnh đạo các nước G7 chụp ảnh chung tại hội nghị. Ảnh: EPA/TTXVN



Tối 8.6 (giờ Việt Nam), Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã bầu 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an, gồm Bỉ, CH Dominican, Đức, Indonesia và Nam Phi. Nhiệm kỳ của các nước này sẽ bắt đầu từ tháng 1.2019 và kéo dài trong hai năm. Trong số 193 nước thành viên LHQ, có 3 nước không tham gia bỏ phiếu. Đức và CH Dominican đều nhận được 184 phiếu ủng hộ, tiếp đến là Nam Phi được 183 phiếu bầu, Bỉ - 181 phiếu và Indonesia nhận được 144 phiếu. Theo quy định, để trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, mỗi nước ứng cử viên phải nhận được tối thiểu 2/3 số phiếu bầu. Trong ảnh: Đại diệncác nước Đức, Nam Phi, CH Dominica, Indonesia và Bỉ chụp ảnh chung sau khi các nước này được bầu là ủy viên không thường trực mới của Đại hội đồng LHQ, tại New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN



Trong bài phỏng vấn với hãng tin Nikkei được đăng tải ngày 9.6, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã kêu gọi xem xét lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi cho rằng những nền kinh tế nhỏ như Malaysia sẽ  ở thế bất lợi theo những điều khoản hiện tại của thỏa thuận. Ông Mahathir nói rằng TPP cần phải tính đến mức độ phát triển của các nước khác nhau. Theo nhà lãnh đạo Malaysia, những nền kinh tế yếu hơn cần phải được trao cơ hội để bảo vệ sản phẩm của mình. Ông Mahathir không bác bỏ tầm quan trọng của những thỏa thuận như TPP, song cũng không đề cập đến khả năng nước này có rút khỏi thỏa thuận hay không. Trong ảnh: Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở Selangor. Ảnh: THX/TTXVN



Tờ Washington Post ngày 8.6 dẫn tin từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết, lực lượng tuần tra biên giới nước này đã bắt hơn 50.000 người trong tháng 5 vừa qua và đây tháng thứ 3 liên tiếp số người bị bắt cao như vậy. Cụ thể, tổng cộng có 51.912 người nhập cư trái phép bị bắt trong tháng 5.2018, gần gấp 3 lần số người bị bắt hồi tháng 5.2017, thời điểm người nhập cư trái phép vào Mỹ giảm sau khi ông Donald Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống. Con số này cho thấy, các chính sách và cách thức ngăn ngừa người nhập cư trái phép của chính quyền Trump, bao gồm tách rời trẻ em khỏi cha mẹ là di dân trái phép, chưa có tác dụng. Trong ảnh: Binh sĩ Mexico được triển khai tại bang Chiapas nhằm ngăn chặn những người di cư Trung Mỹ tìm đường sang Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 9.6, nhóm phiến quân Hồi giáo Taliban ở Afghanistan tuyên bố 3 ngày ngừng bắn trong dịp lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này đề xuất ngừng bắn với lực lượng Chính phủ kể từ khi quân đội Mỹ hiện diện tại quốc gia Tây Nam Á năm 2001. Tuy nhiên, Taliban nêu rõ các lực lượng nước ngoài không trong tầm ảnh hưởng của lệnh ngừng bắn, vì vậy các chiến dịch quân sự nhắm vào các lực lượng này sẽ vẫn tiếp diễn. Trong ảnh: Người dân Afghanistan cầu nguyện tại Kandahar nhân tháng lễ Ramadan. Ảnh: EPA/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.6