10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.4

09/04/2018 17:25

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình... là những sự kiện nổi bật ngày 9.4.



Sáng 9.4, tại tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với nông dân Việt Nam với chủ đề "Tháo gỡ vướng mắc, khơi dòng động lực, tiếp đà 30 năm đổi mới". Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, chưa bao giờ nền nông nghiệp Việt Nam có nhiều thành quả to lớn như hiện nay do thị trường đã ổn định, xuất khẩu nông sản ngày càng tăng, đời sống nông dân tốt hơn. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam còn nhiều tiềm năng để phát triển, Chính phủ và nhân dân phải tìm cách tháo gỡ mọi khó khăn để phát triển nền nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi đối thoại. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 9.4, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra chặng 11 Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ chí Minh lần thứ 30 năm 2018 với cự ly 133 km, từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Tham gia tranh tài chặng 11 có sự góp mặt của 78 tay đua đến từ 13 đội đua. Trong ảnh: Các tay đua tranh tài chặng 11, Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN



Theo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu mặt hàng rau quả trong tháng 3 ước đạt 284 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 3 tháng đầu năm 2018 đạt 934 triệu USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản vẫn là 3 thị trường nhập khẩu hàng đầu các mặt hàng rau quả của Việt Nam. Trong ảnh: Thu hoạch rau “tía tô xanh” trong nhà kính của Công ty Cổ phần May Hồ Gươm. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Nhằm phục vụ hành khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5, Hãng hàng không VietjetAir lên phương án tăng cường 200 chuyến bay với 46.000 ghế đến các điểm du lịch trong nước như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt… cũng như các điểm đến quốc tế như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan... Cũng trong dịp này, Vietjet triển khai nhiều chương trình khuyến mại cho các chặng bay lệch đầu cao điểm và các ngày lân cận. Trong ảnh: Vietjet tăng cường 200 chuyến bay với 46.000 ghế đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 9.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroon); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroon, quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra ban đầu của Công an Cần Thơ, thông qua mạng xã hội, các đối tượng làm quen với một phụ nữ ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) và hứa gửi tặng thùng quà. Sau đó, nhóm đối tượng này giả là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế gọi cho nạn nhân nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 5.100 USD. Do tin tưởng nên người phụ nữ này đã bị nhóm đối tượng trên lừa đảo hơn 1 tỷ đồng. Hiện Công an Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Trong ảnh: Tang vật phạm tội bị Công an Cần Thơ thu giữ. Ảnh: TTXVN



Tới Trung Quốc dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2018, ngày 8.4, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Thủ tướng Lý Khắc Cường, thảo luận về vấn đề quản trị toàn cầu và quan hệ hợp tác song phương. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Tập Cận Bình (ảnh, phải) nhấn mạnh thế giới hiện đang đối mặt với nhiều vấn đề nan giải, gắn liền với sự suy giảm năng lực và các hệ thống quản trị quốc tế. Ông cho rằng thế giới cần thúc đẩy sự quản trị toàn cầu để giải quyết các thách thức của thế giới hiện đại. Về phần mình, Tổng Thư ký LHQ Guterres (ảnh, trái) bày tỏ nhất trí đối với quan điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc xây dựng cộng đồng cùng chia sẻ tương lai của nhân loại. Ảnh: THX/TTXVN



Rạng sáng 9.4, Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trong ảnh) tuyên bố giành "chiến thắng lịch sử" trong cuộc bầu cử Quốc hội then chốt của nước này một ngày trước đó, sau khi kết quả sơ bộ cho thấy đảng Liên đoàn Công dân Hungary (FIDESZ) theo đường lối cánh hữu của ông đang dẫn đầu với cách biệt lớn. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Orban cho rằng kết quả nói trên đã mang đến cho người dân Hungary "cơ hội để tự bảo vệ mình và bảo vệ đất nước Hungary". Theo Văn phòng Bầu cử quốc gia, đảng FIDESZ đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử với 48,94% số phiếu bầu trong tổng số 93,3% số phiếu được kiểm, bỏ xa đảng đứng thứ 2 là Jobbik với 19,78% phiếu bầu. Tạm đứng ở vị trí thứ 3 là đảng Xã hội với 12,35% số phiếu ủng hộ và đảng LMP ủng hộ các chính sách bảo vệ môi trường nhận được 6,89% phiếu. Ảnh: THX/ TTXVN



Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), đã có ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ không kích sáng 9.4 nhằm vào sân bay quân sự Tayfur (T-4) thuộc một căn cứ không quân của quân đội Chính phủ Syria tại Homs, miền trung nước này. SOHR cho biết trong số những người thiệt mạng có một số là thành viên các lực lượng Iran. Trong ảnh (tư liệu): Chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường một cuộc không kích ở Aleppo, Syria ngày 13.11.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Nhà Trắng thông báo người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Michael Anton (trong ảnh) sẽ rời nhiệm sở sau hơn 1 năm phục vụ trong chính quyền. Thông báo này được đưa ra chỉ một ngày trước khi Cố vấn An ninh quốc gia thứ 3 của ông Trump chính thức nhậm chức ngày 9.4. Ông Anton từng làm việc cho Hội đồng An ninh quốc gia dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush và từng giữ chức Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới BlackRock. Ông Anton quay lại Hội đồng An ninh quốc gia khi ông Michael Flynn trở thành Cố vấn An ninh quốc gia đầu tiên của ông Trump. Ảnh: AP/TTXVN



Hãng dược phẩm hàng đầu Thụy Sĩ Novartis ngày 9.4 tuyên bố sẽ mua lại công ty AveXis của Mỹ chuyên nghiên cứu điều trị bệnh bằng liệu pháp gien với giá 8,7 tỷ USD. Hợp đồng đã được ban lãnh đạo hai bên thông qua và sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt. Trong ảnh: Trụ sở của Hãng dược phẩm Novartis ở Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 9.4