10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.6

08/06/2018 17:39

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản... là những sự kiện nổi bật ngày 8.6.



Ngày 8.6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Du, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho ông Nguyễn Văn Du. Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN



Ngày 8.6, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và dự án Luật Trồng trọt. Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018), ngày 8.6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay". Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và phát biểu. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN



Ngày 8.6, tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), Công ty CP Điện mặt trời CMX Re Sunseap Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời CMX Renewable Energy Việt Nam có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay với công suất 168MWp và tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng, dự kiến đưa vào hoạt động vào tháng 6.2019 sẽ cung cấp trên 200 triệu kWh/năm cho lưới điện quốc gia. Trong ảnh: Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng dự án. Ảnh: Công Thử – TTXVN



Ngày 8.6, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) làm một người chết tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ben biển kiểm soát 93C – 070.73 lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đi TP Hồ Chí Minh, khi đi vào vòng xuyến quốc lộ 14 đã đâm thẳng vào xe máy biển kiểm soát 65X2 – 2223 do bà Lê Anh Nguyệt (62 tuổi) điều khiển lưu thông phía trước cùng chiều. Cú đâm bất ngờ khiến cả bà Nguyệt và xe máy bị cuốn vào gầm xe, chiếc xe máy bị cán nát, bà Nguyệt bị bánh xe ben cán ngang, tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tất Thành – TTXVN



Ngày 7.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng, thảo luận về vấn đề Triều Tiên. Sự kiện này diễn ra đúng 5 ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu khi chào đón Thủ tướng Abe tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói rằng mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều giữa ông với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về vấn đề thương mại trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7). Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng ngày 7.6. Ảnh: THX/TTXVN



Đợt bỏ phiếu sớm cho cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung ở Hàn Quốc, diễn ra ngày 13.6 tới, đã bắt đầu từ sáng 8.6 và kéo dài tới ngày 9.6 tại 3.512 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Cử tri có thể kiểm tra vị trí các điểm bỏ phiếu sớm thông qua trang chủ của Ủy ban Quản lý bầu cử trung ương hoặc ứng dụng điện thoại "Thông tin bầu cử". Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử địa phương và Quốc hội bổ sung tại sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc ngày 8.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 7.6, phát biểu họp báo sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra tuần này, lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ gây sức ép đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các mức thuế nhập khẩu mà Washington áp đặt đối với các sản phẩm thép và nhôm, song vẫn giữ thái độ mềm mỏng để thuyết phục ông Trump thay đổi suy nghĩ. Trong ảnh: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngày 7.6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đích thân thông báo với ông rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của mình. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đích thân tỏ ý với ông về việc sẵn sàng giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo Ngoại trưởng Pompeo, ông Kim Jong-un hiểu rằng mô hình hiện nay không hiệu quả. Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2, trái) trong cuộc gặp tại Bình Nhưỡng ngày 9.5. Ảnh: THX/TTXVN



Cảnh sát Singapore ngày 8.6 thông báo hai nhân viên làm trong ngành truyền thông của Hàn Quốc đã bị bắt vì xâm nhập dinh thự của Đại sứ Triều Tiên tại Singapore. Theo cảnh sát Singapore, hai người đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi 42 và 45 bị bắt ngày 7.6 này đều là nhân viên làm việc cho Kênh truyền hình KBS1 của Hàn Quốc, ngoài ra còn 2 người khác cũng đang bị điều tra. Trong ảnh: Cảnh sát tuần tra tại Singapore ngày 1.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.6