10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.4

08/04/2018 18:50

Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 3 ước đạt 38,8 tỷ USD, cử tri Hungary bắt đầu đi bỏ phiếu tổng tuyển cử... là những sự kiện nổi bật ngày 8.4.



Trong tháng 3, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 38,8 tỷ USD, tăng 36,8% so với tháng 2, trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 19,8 tỷ USD, giá trị nhập khẩu ước đạt 19 tỷ USD, tính chung 3 tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 107,32 tỷ USD, trong đó xuất khẩu hàng dệt may đạt 6,3 tỷ USD; hàng máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 6,29 tỷ USD; nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khoảng 7,37 tỷ USD; xăng dầu các loại đạt hơn 3,51 triệu tấn, giá trị ước đạt 2,2 tỷ USD… Trong ảnh: May hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại Công ty May Đức Giang. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Trước dự báo thời tiết năm 2018 diễn biến phức tạp nóng ẩm, mưa nhiều, dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát như sởi, ho gà, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản…30 quận, huyện của thành phố Hà Nội phối hợp với ngành y tế triển khai chiến dịch động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè. Quận Hai Bà Trưng là quận đầu tiên của thành phố triển khai Lễ phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền cho người dân chủ động phòng bệnh, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường, ngủ màn, diệt bọ gậy, loại bỏ ổ chứa nước đọng, phun thuốc diệt muỗi tại các trường học trên địa bàn phòng chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm. Trong ảnh: Ngày 8.4, quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Ngày 8.4, tại thành phố Huế, hơn 2.500 lao động, học sinh, sinh viên; gần 100 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong - ngoài tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng tham gia Ngày hội Tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng đào tạo nhân lực tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2018. Trong ảnh: Học sinh, sinh viên được tư vấn về xuất khẩu lao động. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Sáng 8.4, tàu cao tốc chở 42 hành khách đang đi từ Vũng Tàu về gần tới khu vực gần bến Tắc Suất huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) thì bất ngờ bị sự cố va vào chướng ngại vật trên sông, khiến nước tràn vào khoang. Theo đại diện Công ty TNHH Công nghệ Xanh Greenline DP - chủ đầu tư, chiếc tàu bị sự cố là loại có tải trọng chở 50 hành khách. Khi phát hiện, lái tàu cùng các nhân viên đã nhanh đưa phương tiện cập vào bến và cùng lực lượng tại chỗ đưa các hành khách lên bờ an toàn. Trong ảnh: Hiện trường chiếc tàu cao tốc bị chìm ở bến Tắc Suất, huyện Cần Giờ. Ảnh: Linh Sơn - TTXVN



Ngày 8.4, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2018 với chủ đề: “Thể dục thể thao Quảng Ninh - Nâng cao sức khỏe - Tạo nguồn nhân lực” đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu đa năng ở phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Trước đó, để tiến tới đại hội, từ tháng 3.2017, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn và cấp huyện, thị xã, thành phố và tổ chức thi đấu 16/17 môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội và trao 159 bộ huy chương cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích, trong đó tạm dẫn đầu thành tích là thành phố Cẩm Phả, thứ 2 là thị xã Đông Triều, thứ 3 là thành phố Hạ Long... Trong ảnh: Các đoàn thể thao tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Đức – TTXVN



Sáng 8.4, cử tri Hungary bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được giới quan sát châu Âu theo dõi chặt chẽ xem liệu đương kim Thủ tướng Viktor Orban có giành được nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp hay không. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Orban và đảng cánh hữu Fidesz luôn ổn định ở vị trí dẫn đầu, với tỉ lệ ủng hộ luôn cao hơn ít nhất 20% so với các đối thủ, như đảng cực hữu Jobbik và đảng Xã hội theo đường lối trung tả. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ cùng ngày. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố chỉ 1-2 giờ sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc. Trong ảnh: Đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và phu nhân Aniko Levai bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Budapest ngày 8.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Sáng 8.4, cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đã chấp hành lệnh bắt giữ để thi hành án, dù khẳng định những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông là sai lầm. Truyền thông sở tại cho hay ông Lula (ảnh, giữa) đã ra khỏi tòa nhà trụ sở công đoàn ngành thép gần Sao Paulo, nơi ông đã cư ngụ trong 2 ngày qua, và được một nhóm xe cảnh sát đưa đi. Ông Lula cũng đã vẫy tay với hàng nghìn người ủng hộ ông tập trung bên ngoài tòa nhà. Ảnh: AFP/TTXVN



Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 8.4 kêu gọi các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại Mỹ chống lại kế hoạch của Tổng thống Donald Trump xem xét áp thuế bổ sung trị giá 100 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc, gấp đôi so với mức dự kiến trước đó. Trong một bài viết, tờ Nhân dân Nhật báo khẳng định Bắc Kinh "kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, trong đó có giới công nghiệp và thương mại Mỹ, đưa ra các biện pháp tức thì và hiệu quả cũng như hối thúc Chính phủ Mỹ sửa chữa những sai lầm". Theo báo trên, các doanh nghiệp và ngành nghề Trung Quốc sẽ chung tay ủng hộ bất cứ hành động nào của Chính phủ nhằm đối phó đợt áp thuế bổ sung này của Washington. Trong ảnh: Lắp ráp xe ô tô tại Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES/TTXVN



Tối 7.4 (theo giờ Việt Nam), một xe ôtô đã lao thẳng vào đám đông khách bộ hành trên đường tại thành phố cổ Muenster, miền Tây nước Đức. Bộ Nội vụ Đức xác nhận ít nhất 4 người đã thiệt mạng, khoảng 50 người bị thương trong vụ đâm xe này. Theo người phát ngôn bộ trên, số người thiệt mạng gồm cả tài xế. Trong khi đó, cảnh sát địa phương cho biết đối tượng lái xe đã tự sát bằng súng sau khi đâm vào đám đông. Cảnh sát đã yêu cầu người dân tránh khu vực hiện trường và không đưa ra những phỏng đoán thiếu căn cứ về nguyên nhân vụ việc. Tờ Spiegel cho biết giới chức Đức "đang cân nhắc" giả thuyết đây là một vụ tấn công, nhưng chưa có bất kỳ khẳng định chính thức nào. Trong ảnh: Cảnh sát tuần tra gần hiện trường vụ lao xe vào người đi bộ ở Münster, Đức ngày 7.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 nhân viên cứu hỏa bị thương sau khi lửa bùng phát trên tầng 50 của Tháp Trump ở New York, Mỹ vào đêm 7.4. Theo cảnh sát New York, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 18 giờ ngày 7.4. Một người đàn ông 67 tuổi được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh khi lực lượng cứu hỏa tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, người này đã tử vong sau đó tại bệnh viện. Cơ quan cứu hỏa New York cho biết vụ cháy diễn biến rất phức tạp do tòa tháp khá lớn. Ngoài tầng 50, các tầng còn lại cũng chìm trong khói. Vụ việc đã khiến ít nhất 4 nhân viên cứu hỏa bị thương. Hiện ngọn lửa đã được kiểm soát. Trong ảnh: Lực lượng cứu hỏa được huy động tới Tháp Trump ở New York khi xảy ra cháy lớn ngày 7.4. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 8.4