10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.6

07/06/2018 18:09

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp một số đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Nga phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz MS-09... là những sự kiện nổi bật ngày 7.6.



Ngày 7.6, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ngài Giles Lever, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland; Bà Nienke Trooster, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bà Nienke Trooster, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà Lan. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN



Chiều 7.6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Wesley W. Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia đang thăm chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Wesley W. Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 7.6, tại Nhà Quốc hội diễn ra lễ trao tặng Huân chương của Nhà nước và Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, công lao đóng góp cho Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và sự nghiệp xây dựng Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tới dự và trao Huân chương cho các đại biểu. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình ông Phạm Thế Long (Hòa thượng Thích Thế Long), nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VII. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, sáng 7.6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Chiều cùng ngày, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Chăn nuôi và dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Lê Thị Thủy phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Ngày 7.6, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra về tội phạm và trật tự xã hội, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt và tạm giam đối tượng Trần Quốc Dũng (sinh năm 1984, ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước) chuyên trộm cướp xe mô tô trong và ngoài tỉnh. Qua điều tra, đồng phạm của Dũng còn có Lê Văn Huy (ở xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước) cùng 5 đối tượng khác đang lẩn trốn. Trong ảnh: Tang vật 39 chiếc xe mô tô bị trộm đang được tạm giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Công Thử - TTXVN



Ngày 7.6, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị khiến một người tử vong tại chỗ. Theo đó, tại km 757+200 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường 2, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77C 031.20 kéo rơ mooc mang biển kiểm soát 77R 002.14 do tài xế Nguyễn Tấn Kha điều khiển chạy hướng Nam – Bắc đã va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 74C1 020.62 do chị Lê Thị Bích (sinh năm 1976) điều khiển, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trịnh Nhiệm – TTXVN



Trang mạng 38 North (38 độ Bắc) của Mỹ ngày 6.6 công bố các hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đang phá hủy một bệ phóng thử tên lửa được đặt gần thành phố Kusong, Tây Bắc nước này. Theo 38 North, bệ phóng trên được biết đến là cơ sở duy nhất để thử nghiệm các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ mặt đất, vốn rất quan trọng đối với quá trình phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn. Cũng theo trang mạng chuyên theo dõi các vấn đề của Triều Tiên này, hoạt động phá hủy bệ phóng trên bắt đầu diễn ra từ tuần thứ hai của tháng 5 vừa qua và các hình ảnh vệ tinh chụp ngày 19.5 cho thấy công việc này sắp hoàn tất. Trong ảnh: Hình ảnh vệ tinh chụp khu vực đặt bệ phóng tên lửa gần Kusong, Triều Tiên ngày 30.10.2017. Ảnh: 38North/TTXVN



Ngày 6.6, Nga đã phóng thành công tàu vũ trụ Soyuz MS-09 mang theo 3 nhà du hành vũ trụ lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS). Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cho biết tên lửa đẩy Soyuz-FG mang theo tàu vũ trụ Soyuz MS-09 được phóng lúc 11 giờ 12 giờ GMT từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Phi hành đoàn gồm các nhà du Sergei Prokopyev người Nga, Serena Aunon người Mỹ và Alexander Gerst người Đức. Phi hành đoàn có sứ mệnh ra ngoài không gian để thực hiện công tác bảo dưỡng và chụp ảnh, quay phim, và thực hiện 55 thí nghiệm trên ISS. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Soyuz-FG mang theo tàu vũ trụ Soyuz MS-09 rời bệ phóng ở Baikonur, Kazakhstan ngày 6.6. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN



Ngày 6.6, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing cho biết sẽ không chuyển giao máy bay cho Iran nhằm tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Washington chống Tehran. Điều này có nghĩa là Boeing sẽ hủy bỏ 2 hợp đồng lớn với các hãng hàng không Iran. Một người phát ngôn của Boeing nêu rõ hãng có trụ sở tại Mỹ này không còn được cấp phép bán máy bay cho Iran, theo đó hãng sẽ không chuyển giao bất cứ máy bay nào cho nước này. Trong ảnh: Biểu tượng Boeing trên thân máy bay 787-10 Dreamliner. Ảnh: AFP/TTXVN



Cảnh sát Iraq cho biết ít nhất 18 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra ngày 6.6 ở quận Sadr City, thủ đô Baghdad của nước này. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Iraq cho biết vụ việc xảy ra do một thùng chứa đạn ở một thánh đường phát nổ. Vụ nổ xảy ra trong quá trình vận chuyển thùng đạn này lên một chiếc ô tô đỗ gần đó. Trước đó, truyền hình nhà nước dẫn lời một quan chức Iraq cho rằng đây là “hành động khủng bố nhằm vào dân thường”. Trong ảnh: Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ ở Sadr City, Iraq ngày 6.6. Ảnh: Reuters/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.6