10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.4

07/04/2018 16:46

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ hội Bà Triệu, Tổng thống Nga yêu cầu tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia... là những sự kiện nổi bật ngày 7.4.



Sáng 7.4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Bà Triệu tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh (22.2 năm Mậu Thìn 248 - 22.2 năm Mậu Tuất 2018) và khai hội Lễ hội Bà Triệu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh trống khai hội Lễ hội Bà Triệu năm 2018. Lễ kỷ niệm 1770 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018 diễn ra với các nghi thức truyền thống với các hoạt động tế lễ (lễ trình cáo, tế lễ, lễ yên vị) và dâng hương tại đền thờ, khu lăng mộ Bà Triệu, đình làng Phú Điền, rước kiệu Bà, trình tấu Chúc văn trên đền Bà... theo nghi thức cổ truyền. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh trống khai hội Lễ hội Bà Triệu năm 2018. Ảnh: Hoa Mai – TTXVN



Ngày 7.4, tại Cảng quốc tế Cam ranh (Khánh Hòa) tàu KN491 đưa đoàn công tác số 5 gồm các đại biểu đến từ 12 đầu mối cơ quan, đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Cục Tần số vô tuyến điện, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Nghệ An, Bắc Giang… ra thăm, tặng quà cán bộ chiến sĩ và người dân quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi lần này dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày, qua 11 điểm thăm gồm Nhà giàn DK1 và các đảo chìm, đảo nổi với tổng chiều dài chặng đường đi - về là 1.064 hải lý. Điểm đến đảo đầu tiên của đoàn là đảo Song Tử Tây. Trong ảnh: Đại biểu lên tàu KN 491. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Ngày 7.4, tại thành phố Tuyên Quang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ phát động Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện năm 2018. Đã có hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia buổi lễ. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện tại Tuyên Quang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai, thực hiện với nhiều hình thức vận động, tuyên truyền phong phú thu hút được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là thanh niên. Trong ảnh: Cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu. Ảnh: Quang Cường – TTXVN



Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7.4, nhiều người dân sống tại khu vực đường Trưng Trắc, phường 7, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một ngôi nhà gần đó, sau đó đám cháy lan rất nhanh sang những nhà xung quanh. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bao trùm lên khoảng 7 căn nhà, khói đen bốc cao hàng trăm mét. Theo thống kê ban đầu, hiện chưa có thiệt hại về người, nhưng do đám cháy lan nhanh nên nhiều căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Tại hiện trường, có khoảng 7 căn nhà bị thiệt hại nặng, phần mái hiên và vách tôn đã bị cong vênh, biến dạng do sức nóng của lửa. Các khung sắt hở trơ trọi, nhiều mảng tường đổ sụp. Trong ảnh: Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy. Ảnh: Nam Thái – TTXVN



Do ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc mạnh từ phía bắc tràn xuống Lào Cai gây mưa, mưa rào và dông trên diện rộng. Vào 7 giờ sáng ngày 7.4 trên địa bàn huyện Sapa nhiệt độ giảm xuống 5,2 độ C, khu vực đỉnh Fansipan (cao 3143m) nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, kèm với mưa nhỏ, mưa phùn tạo điều kiện cho băng giá hình thành phủ trắng cành cây, bụi cỏ, chậu hoa cảnh khu du lịch cáp treo. Đây là hiện tượng thời tiết ít xảy ra vào tháng 4 trong nhiều năm trở lại đây. Trong ảnh: Băng tuyết phủ trắng trên đỉnh Fansipan vào sáng 7.4. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN



Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia nhằm đối phó hiệu quả với các mối đe dọa và thách thức hiện đại. Phát biểu tại phiên họp Hội đồng An ninh Nga ngày 6.4, Tổng thống Putin nhấn mạnh biên giới là thuộc tính quốc gia quan trọng nhất; biên giới tiền tuyến bảo đảm an ninh đất nước; những kế hoạch trong lĩnh vực này cần phải được điều chỉnh và bảo đảm tính hiệu quả trước các thách thức hiện tại và tương lai, cũng như đáp ứng các nhiệm vụ phát triển. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Putin (giữa) với các binh sĩ có thành tích xuất sắc trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria ngày 28.12.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 6.4, khoảng 20.000 người Palestine đã tham gia tuần hành tại 5 địa điểm dọc biên giới giữa khu vực phía Đông Dải Gaza và Israel. Đây là đợt tuần hành quy mô lớn thứ hai trong 6 tuần biểu tình của người dân Palestine phản đối Israel mang tên "Great March of Return.” Xung đột giữa lực lượng biên giới Israel và người tuần hành đã khiến 8 người Palestine thiệt mạng và khoảng 1.300 người khác bị thương. Những người tham gia đã đốt hàng trăm lốp xe và ném đá vào binh sĩ Israel qua hàng rào biên giới. Trong khi đó, phía binh lính Israel đáp trả bằng hơi cay và đạn thật. Giới chức Y tế tại Dải Gaza cũng cho biết hơn 400 người Palestine đã được đưa tới các bệnh viện và các trung tâm y tế. Hiệp hội Nhà báo Palestines cho biết có ít nhất 6 phóng viên đã bị trúng đạn và bị thương tại hiện trường khi các vụ đụng dộ xảy ra. Trong ảnh: Người biểu tình Palestine đốt lốp xe và ném đá vào binh sĩ Israel trong cuộc biểu tình dọc biên giới giữa khu vực phía Đông Dải Gaza và Israel. Ảnh: THX/TTXVN



Hai bang Texas và Arizona của Mỹ vừa công bố các kế hoạch triển khai binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia tới biên giới miền Nam nước này giáp Mexico, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ thị điều động hàng nghìn binh sĩ tới khu vực trên nhằm ngăn chặn nạn buôn lậu ma túy và nhập cư bất hợp pháp. Phát biểu họp báo ngày 6.4, Chuẩn tướng Tracy Norrism, chỉ huy Lực lượng Vệ binh quốc gia tại bang Texas, khẳng định đơn vị này sẽ cử 250 binh sĩ đến khu vực biên giới trên trong vòng 72 giờ tới, cùng nhiều phương tiện giám sát mặt đất, cũng như trên không.Trong khi đó, Thủ hiến bang Arizona Doug Ducey xác nhận kế hoạch bang này sẽ điều động 150 binh sĩ vào tuần tới. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh nội địa Mỹ kiểm tra tiến trình xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico tại bang Tijuana, Mexico ngày 28.9.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Trong nỗ lực ngăn chặn hành động can thiệp các cuộc bầu cử, ngày 7.4, Facebook tuyên bố sẽ quy định việc công khai danh tính của những người trả tiền cho việc đăng các quảng cáo chứa nội dung chính trị trên các nền tảng của trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. Trong thông báo của mình, Facebook, hiện đang đối mặt với làn sóng chỉ trích do vụ bê bối để lộ dữ liệu cá nhân của người dùng gây tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, cho biết chính sách mới này sẽ yêu cầu bất kỳ thông điệp vận động cho các ứng cử viên hay các vấn đề công được đăng trên trang mạng xã hội này phải được "gắn mác" "quảng cáo chính trị" cùng với tên của các cá nhân hay thực thể chi tiền cho các quảng cáo này. Trong ảnh: Biểu tượng Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN



Trung tâm địa chấn châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết, ngày 7.4, một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter đã làm rung chuyển vùng cao nguyên hẻo lánh tại Papua New Guinea. Tâm chấn ban đầu được xác định ở độ sâu chỉ 2 km và cách thị trấn Porgera, thuộc tỉnh Enga của nước này 93 km về phía Tây Nam. Hôm 30.3 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter cũng đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi phía Nam đảo New Britain của Papua New Guinea. Trước đó, ngày 26.2, một trận động đất mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra cách thung lũng Porgera của Papua New Guinea 92 km về phía Nam-Tây Nam khiến 125 người thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh tàn phá sau trận động đất ở Nipa, Papua New Guinea ngày 27.2. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 7.4