10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.6

06/06/2018 17:44

Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Ngoại trưởng Ecuador đắc cử chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73... là những sự kiện nổi bật ngày 6.6.



Ngày 6.6, tại Nhà Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn trước Quốc hội nhiều nội dung trong lĩnh vực quản lý ngành. Công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập; thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; các giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn. Trong ảnh: Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Ngày 6.6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Triển lãm quốc tế về phương tiện giao thông, vận tải và công nghiệp hỗ trợ (VietNam AutoExpo 2018) với sự tham gia của nhiều đơn vị kinh doanh, sản xuất trong nước và hàng chục quốc gia, vùng lãnh thổ. Triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ô tô, xe máy, linh kiện và công nghệ trong ngành công nghiệp chế tạo ô tô, xe máy. Trong ảnh: Gian trưng bày linh kiện phụ trợ cho ô tô của doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Trần Việt – TTXVN



Tháng 5.2018, điện thương phẩm toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước đạt 16,02 tỷ kWh, tăng 10,06% so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 5, EVN đã cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động kinh tế, văn hoá xã hội và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, bảo đảmđiện an toàn trên cả nước đặc biệt là trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Các kỹ sư Công ty Điện lực Quảng Trị vận hành 5/7 trạm biến áp 110kV không người trực tại Trung tâm điều khiển hệ thống điện tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN




Ngày 6.6, các y, bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đỡ đẻ thành công bằng phương pháp sinh thường cho sản phụ Đoàn Thị Thu Hà (sinh năm 1995) trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mang tam thai tự nhiên hiếm gặp được 35 tuần tuổi. Hiện tại sức khỏe của mẹ và 3 bé đều ổn định, da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên, phản xạ bú tốt. Trong ảnh: 3 trẻ sinh ba bằng phương pháp tự nhiên khỏe mạnh sau khi sinh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN



Ngày 6.6, xảy ra sự cố cháy tàu khách NH1 chạy tuyến từ Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) tới Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) tại khu vực Ga Hảo Sơn (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Do phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến các chuyến tàu khác. Đoàn tàu NH1 đã cắt lại ga Hảo Sơn toa số 3 bị cháy và nối toa 1, 2 với toa số 4 để tiếp tục hành trình. Trong ảnh: Hành khách trên toa số 3 đã được sơ tán để bảo đảman toàn. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN



Ngày 5.6, các lãnh đạo thượng viện Mỹ đã quyết định rút ngắn kỳ nghỉ thường niên vào tháng 8 để có thêm thời gian thảo luận về nhiều bất đồng còn tồn đọng, trong đó gồm các vị trí chủ chốt trong Chính phủ mà Tổng thống Donald Trump đã đề cử nhưng vẫn "bị treo" tại Quốc hội do vấp phải sự phản đối của phe Dân chủ. Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell (ảnh, thứ 2, phải) tuyên bố thay vì nghỉ hết cả tháng 8 như thông lệ, các thượng nghị sĩ Mỹ sẽ chỉ nghỉ tuần đầu tiên và trở lại Washington để tiếp tục các phiên họp ngay sau đó. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5.6 kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với người đồng cấp Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Putin khẳng định các lệnh trừng phạt áp đặt vì các lý do chính trị không thể giải quyết các vấn đề chính trị mà chỉ gây tổn hại cho tất cả các bên, kể cả bên áp đặt và bên hứng chịu. Ông Putin cho biết các bên đều mong muốn dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này và Moskva cũng vậy. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời khẳng định nước này đã vượt qua những khó khăn do tác động của các biện pháp trừng phạt của EU. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc họp báo với người đồng cấp Áo Alexander Van der Bellen tại Vienna ngày 5.6. Ảnh: EPA/TTXVN



Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinosa ngày 5.6 đã đắc cử chức Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 73, một chức vụ chủ yếu mang tính hình thức song được trao những chức năng quan trọng về mặt thủ tục. Bà Espinosa giành được 128 phiếu trong khi đối thủ của bà là Đại sứ Honduras Mary Elizabeth Flores Flake nhận được 62 phiếu, có 2 phiếu trắng. Như vậy, bà Espinosa sẽ trở thành người phụ nữ thứ 4 trong lịch sử LHQ giữ chức Chủ tịch Đại hội đồng LHQ. Bà sẽ đảm nhận chức vụ này vào tháng 9 tới khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng LHQ khóa 73. Trong ảnh: Ngoại trưởng Ecuador Maria Fernanda Espinosa trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở New York sau khi đắc cử chức Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 73. Ảnh: THX/ TTXVN



Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết một nhà thầu của Nhà Trắng đã bị bắt giữ vào ngày 5.6 sau khi tên của người đàn ông này bị phát hiện có trong một cơ sở dữ liệu tội phạm. Người đàn ông 29 tuổi có tên là Martese Edwards đã bị bắt giữ tại một trạm kiểm soát vào Nhà Trắng khi một nhân viên mật vụ phát hiện người đàn ông này nằm trong danh sách bị truy nã. Mật vụ Mỹ không tiết lộ công việc mà Edwards làm trong Nhà Trắng, song thông báo đối tượng này đã bị chuyển cho cảnh sát thủ đô Washington, rồi sau đó sẽ bàn giao cho Cảnh sát bang Maryland. Trong ảnh: Đối tượng Martese Edwards (trái) bị mật vụ Mỹ bắt giữ ngày 5.6. Ảnh: The Washington Post/TTXVN



Truyền thông Trung Quốc ngày 5.6 cho biết một chiếc xe tải chở thuốc nổ đã phát nổ ngay tại lối vào mỏ quặng sắt thuộc quản lý của Tập đoàn Than quốc gia Trung Quốc ở thị trấn Bàn Khê thuộc tỉnh miền Đông Bắc Liêu Ninh, làm 11 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 25 người vẫn mắc kẹt trong hầm mỏ. Theo thông tin, một số nạn nhân bị mắc kẹt đã liên lạc được với lực lượng cứu hộ bằng điện thoại. Chính quyền thị trấn Bàn Khê đã cử một nhóm cứu hộ tới hiện trường. Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang đào hầm mỏ thì chiếc xe tải phát nổ ngay tại cổng vào khu mỏ. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ mỏ quặng sắt ở Bàn Khê. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.6