10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.4

06/04/2018 18:38

Khai mạc Cuộc họp Các quan chức cao cấp ASEAN - Ấn Độ lần thứ 20, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang... là những sự kiện nổi bật ngày 6.4.



Sáng 6.4, tại Hà Nội, khai mạc Cuộc họp Các quan chức cao cấp ASEAN - Ấn Độ lần thứ 20. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng chủ trì cuộc họp. Trong ảnh: Các trưởng đoàn chụp ảnh chung tại phiên khai mạc. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Chiều 6.4, tại Hà Nội, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đầu đến kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Bộ Tài chính. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Sáng 6.4, tại đình làng An Hải, xã An Hải, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), Ban Khánh tiết đình làng An Hải tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm tái hiện, khắc họa hình ảnh đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa vâng lệnh vua dong thuyền ra đo đạc thủy trình, xác lập chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong ảnh: Đua thuyền, một hoạt động trong lễ khao lề thế. Ảnh: Phước Ngọc-TTXVN



Ngày 6.4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết: ngày 5.4 tại khu vực bản Bôn thuộc xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn (Thanh Hoá), lực lượng biên phòng Thanh Hóa phát hiện 2 và bắt giữ được 2 đối tượng gồm: Phọng Tho (sinh năm 1999, trú tại bản Nậm Tạy) và Cú Vư (sinh năm 1993 trú tại bản Na Cưa, cùng ở cụm Viêng Phăn, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào) vận chuyển 5 bánh heroin, 26.817 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng K54, 5 viên đạn, và 1 điện thoại di động. Trong ảnh: Hai đối tượng Phọng Tho và Cú Vư bị lực lượng Biên phòng Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Trịnh Duy Hưng – TTXVN



Sáng 6.4, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 (AFMM-22) đã chính thức khai mạc tại Singapore dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính nước chủ nhà Heng Swee Keat. Tham dự hội nghị có đại diện Ban thư ký ASEAN, đại diện các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô khu vực ASEAN+3 (AMRO) và đại diện cơ quan tài chính các quốc gia thành viên. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Vịnh - TTXVN



Ngày 6.4, kết quả thăm dò dư luận do Viện Gallup công bố cùng ngày cho biết có tới 74% người dân đánh giá tích cực về khả năng lãnh đạo đất nước của Tổng thống Moon Jae-in, tăng 4% so với tuần trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ đánh giá ông Moon Jae-in lãnh đạo đất nước chưa hiệu quả chỉ còn 17%, giảm 4% so với tuần trước. Cuộc thăm dò lần này, được tiến hành đối với hơn 1.000 người trưởng thành trên toàn quốc từ ngày 3.4 tới ngày 5.4. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Abu Dhabingày 25.3. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tiếp tục leo thang khi ngày 5.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Bộ Thương mại nước này xem xét tăng gấp đôi mức thuế bổ sung đánh vào hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, ngày 3.4, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) đã công bố danh sách các sản phẩm nhập khẩu trị giá khoảng 50 tỷ USD từ Trung Quốc có thể bị áp thuế bổ sung do "các hoạt động thương mại không công bằng của Bắc Kinh liên quan việc Trung Quốc "cưỡng ép các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ". Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington ngày 10.1. Ảnh: UPI/TTXVN



Ngày 5.4, ngay sau khi được Tòa án tối cao và tòa phúc thẩm Brazil "bật đèn xanh", Thẩm phán Liên bang Brazil Sergio Moro đã phát lệnh bắt cựu Tổng thống nước này Lula da Silva với tội danh tham nhũng. Theo lệnh bắt vừa đưa ra, ông Lula phải trình diện cảnh sát trong vòng 24 giờ, tức là trước 17 giờ ngày 6.4 theo giờ địa phương và thi hành án 12 năm tù vì tội danh tham nhũng theo phán quyết của tòa phúc thẩm hồi tháng 1 vừa qua. Cựu Tổng thống sẽ bị giam ở phòng riêng biệt với các tù nhân khác. Trong ảnh: Cựu Tổng thống BrazilLula da Silva. Ảnh: AFP/TTXVN



Hãng tin Yonhap đưa tin, Chính phủ Anh ngày 5.4 đã thông qua biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên, nhằm vào các tàu biển và công ty có liên quan đến các hoạt động bị cáo buộc buôn lậu của Bình Nhưỡng. Theo quyết định, Chính phủ Anh đã bổ sung 15 tàu, 21 công ty và một cá nhân vào danh sách các đối tượng và thực thể bị áp đặt lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vào Bình Nhưỡng. Trong ảnh: Một tàu chở hàng của Triều Tiên trên vùng biển ngoài khơi Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN



Đài truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 5.4, hỏa hoạn đã xảy ra tại Bệnh viện Giáo dục và Nghiên cứu Gaziosmanpasa Taksim, phía tây thành phố Istanbul của nước này. Toàn bộ các nhân viên y tế, bệnh nhân và dân chúng trong các tòa nhà lân cận đã được sơ tán khẩn cấp. Kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa và rất may không có thương vong trong vụ hỏa hoạn. Trong ảnh: Khói lửa bốc dữ dội tại bệnh viện ở Gaziosmanpasa, Istanbul ngày 5.4. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 6.4