10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.6

05/06/2018 19:55

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Vojtech Filip, Thủ tướng Đức hội đàm với Thủ tướng Israel... là những sự kiện nổi bật ngày 5.6.



Ngày 5.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp ngài Vojtech Filip, Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Czech Vojtech Filip. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 5.6, Quốc hội bước sang ngày thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Tiếp theo, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã giải đáp một số chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo viên đào tạo nghề. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Vũ Thị Thủy chất vấn Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới (5.6) với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, ngày 5.6, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt ra quân ra quân bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đồng thời tuyên truyền cho cộng đồng dân cư không sử dụng bao nhựa, túi nilon để sinh hoạt, không vứt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường sống. Trong ảnh: Đông đảo tín đồ tôn giáo cùng bà con nhân dân chung tay làm sạch đoạn kênh gần tỉnh lộ 428 trên địa bàn xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh: Minh Nghĩa – TTXVN



Ngày 5.6, tại Hưng Yên, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2014 - 2018. Hội nghị đã vinh danh 161 gia đình tiêu biểu trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Tặng bằng khen cho 70 gia đình tiêu biểu trong phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”. Ảnh: Đinh Tuấn – TTXVN



Ngày 5.6, trước tình trạng hàng nghìn du khách bị "mắc kẹt" dài ngày tại huyện đảo Lý Sơn do thời tiết xấu, Ban quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã điều động 8 tàu cao tốc trọng tải lớn chạy luân phiên theo hình thức cuốn chiếu 17 chuyến để đưa tất cả số du khách nói trên vào đất liền. Trong ảnh: Du khách cập đất liền tại đầu cảng Sa Kỳ. Ảnh: Phước Ngọc – TTXVN



Ngày 5.6, tại Km228+300 Quốc lộ 18A, đoạn qua phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh), xe ô tô BKS 14N – 5476 do anh Vương Bá Tuyển, sinh năm 1982, trú tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) điều khiển, trên xe chở 22 hành khách Trung Quốc và 2 người Việt Nam đã bị mất lái lao xuống rãnh. Vụ tai nạn đã làm một số hành khách trên xe bị thương nhẹ, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà kiểm tra, xử trí. Lãnh đạo huyện Đầm Hà đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên những du khách bị nạn. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Đầm Hà đến thăm hỏi những du khách bị nạn. Ảnh: Nguyễn Hoàng–TTXVN



Rạng sáng 5.6, Nhà Trắng thông báo quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang diễn ra tốt đẹp và hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ gặp nhau vào lúc 9 giờ sáng 12.6 tại Singapore theo giờ địa phương. Người phát ngôn Nhà Trắng, bà Sarah Sanders cho hay Tổng thống Trump hiện nhận báo cáo hàng ngày về Triều Tiên từ nhóm cố vấn an ninh quốc gia. Liên quan đến việc Mỹ gây áp lực tối đa lên Triều Tiên, bà Sanders khẳng định chính sách của Mỹ không thay đổi và Washington sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp trừng phạt cứng rắn với Bình Nhưỡng cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Trong ảnh: Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders trong cuộc họp báo tại Washington, DC, ngày 4.4. Ảnh: AFP/ TTXVN



Ngày 5.6, tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang trong chuyến thăm Đức. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo vẫn bất đồng sâu sắc trong vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran. Phát biểu họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Merkel một lần nữa khẳng định Đức cùng với các đối tác châu Âu sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận trên bất chấp sự rút lui của Mỹ. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cũng cho rằng giữa hai bên còn tồn tại nhiều bất đồng, chủ yếu nằm ở cách thức giải quyết vấn đề. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại cuộc họp báo sau hội đàm. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN



Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China thông báo đã mở lại đường bay thẳng Bắc Kinh – Bình Nhưỡng sau 6 tháng tạm dừng hoạt động kể từ tháng 11.2017. Theo thông báo, kể từ ngày 6.6, tuyến bay mang số hiệu CA121 sẽ thực hiện các chuyến bay thẳng nối thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên với tần suất 3 chuyến vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Trong ảnh: Máy bay của Air China tại sân bay Montreal–Pierre Elliott Trudeau ngày 1.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 4.6, quân đội Nigeria thông báo đã giải cứu 148 người bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt giữ, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Các con tin được giải cứu trong nhiều chiến dịch khác nhau tại bang Borno nằm ở phía Đông Bắc giáp với biên giới Niger, Chad và Cameroon, khu vực các phần tử cực đoan Boko Haram thường xuyên hoạt động. Số người vừa được giải cứu này sẽ được đưa đến một doanh trại quân đội tại thị trấn Bama gần đó để kiểm tra y tế và nhận các nhu yếu phẩm trước khi trở về nhà. Trong ảnh: Các nữ sinh Nigeria được giải cứu sau khi bị Boko Haram bắt giữ tại Chibok. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 5.6