10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.6

04/06/2018 17:19

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Hàn Quốc và Philippines nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế... là những sự kiện nổi bật ngày 4.6.



Ngày 4.6, tại Nhà Quốc hội diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội đối với các thành viên Chính phủ. Tại kỳ họp này, Quốc hội quyết định lựa chọn 4 nhóm vấn đề chất vấn. Thứ nhất, về giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và việc xử lý những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (BOT). Thứ hai, về công tác quản lý đất đai, tình trạng ô nhiễm môi trường và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp; các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ ba, về chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non; giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh. Thứ tư, về vấn đề lao động và giải quyết việc làm; chất lượng dạy nghề; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Trong ảnh: Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 4.6, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới (5.6), 22 Đại sứ và đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng ký Quy tắc ứng xử về chống ô nhiễm chất thải nhựa. Thông qua việc ký Quy tắc ứng xử này, các cơ quan đối tác quốc tế cam kết tiến hành đánh giá hiện trạng sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần tại văn phòng cơ quan, vận động nhân viên giảm chất thải nhựa và khuyến khích các đối tác của mình áp dụng các giải pháp nhằm hạn chế hoặc không tạo ra chất thải nhựa. Trong ảnh: Các khách mời tham gia hội thảo về vấn đề ô nhiễm nhựa. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN



Ngày 4.6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo điều 84 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Sau phiên tòa sơ thẩm của của Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh ngày 27.12.2017, có 14 bị cáo kháng cáo và hai bị cáo Trần Quốc Lượng (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Lê Thị Thu Phương (sinh năm 1996) không kháng cáo. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm ngày 4.6. Ảnh: Thành Chung – TTXVN



Ngày 4.6, sau khi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã kiểm tra công tác xử lý ổ dịch cúm A/H1N1 tại Bệnh viện Từ Dũ, ổ dịch cúm A/H1N1 tại bệnh viện đãcơ bản được khống chế. Đến 12 giờ cùng ngày, Khoa Nội soi của bệnh viện tiếp nhận lại bệnh nhân điều trị sau khi tiến hành khử khuẩn kỹ càng. Trong ảnh: 5 bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm cúm cuối cùng đang được cách ly điều trị. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 4.6, tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), Công ty TNHH Một thành viên Năng lượng Gelex Ninh Thuận (thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Trang trại điện mặt trời Gelex với công suất 50MWp, tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng. Dự kiến Trang trại điện mặt trời Gelex sẽ vận hành vào tháng 6.2019. Trong ảnh: Các đại biểu phát lệnh khởi công dự án. Ảnh: Công Thử – TTXVN



Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 5.2018 ước đạt 304 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này 5 tháng đầu năm 2018 đạt 1,62 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng quả ước đạt 1,27 tỷ  USD, tăng 7,3%; mặt hàng rau ước đạt 198 triệu USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với giá trị 988,9 triệu USD, chiếm 74,3% và tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2017. Các thị trường khác như Mỹ cũng tăng 12,8%; Nhật Bản tăng 16,4% và Hàn Quốc tăng 13,5%. Trong ảnh: Công ty Cổ phần May Hồ Gươm tiên phong trồng rau “tía tô xanh” xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, phiên tòa sơ thẩm xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya liên quan đến vụ bé gái quốc tịch Việt Nam Lê Thị Nhật Linh bị sát hại vào ngày 24.3.2017 tại tỉnh Chiba (Nhật Bản), diễn ra sáng 4.6 và dự kiến kéo dài trong 4 ngày, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cả dư luận trong và ngoài nước. Vì phiên xét xử sơ thẩm được mở công khai, ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã xếp hàng lấy số để được tham dự. Hơn 60 trong số hơn 400 người có mặt lấy số đã được vào dự phiên tòa. Trước đó, gia đình nạn nhân đã thu thập được hơn 1 triệu chữ ký trong nước và và 69.000 chữ ký tại Nhật Bản để kêu gọi tòa tuyên mức án cao nhất đối với bị cáo Shibuya. Trong ảnh: Đối tượng Yasumasa Shibuya (trái) bị cảnh sát áp giải tại Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản ngày 14.4.2017. Ảnh: Asahi Shimbun/TTXVN



Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này và Philippines nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế và phối hợp cùng nhau để sớm ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Trong cuộc gặp tại Seoul ngày 4.6, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon (ảnh, trái) và người đồng cấp Philippines Carlos Dominguez (ảnh, phải) chia sẻ quan điểm cần tăng cường hơn nữa thương mại song phương và nhất trí hợp tác cùng nhau để đẩy nhanh tiến trình ký kết RCEP, một hiệp định thương mại lớn dự kiến với sự tham gia của 10 nước ASEAN cùng với Trung Quốc, Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 3.6, Liên hợp quốc (LHQ) lần đầu tiên tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Xe đạp Quốc tế nhằm mục đích nâng cao nhận thức của toàn thế giới về việc xe đạp là giải pháp hữu hiệu cho nhiều vấn đề của thế giới như giao thông, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nghèo đói, sức khỏe và giáo dục... Tham dự buổi lễ có nhiều quan chức cấp cao của LHQ và các tổ chức trực thuộc LHQ cùng các đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực nhiều nước tại LHQ. Trong ảnh: Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Nga và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN



Số người thương vong trong vụ núi lửa Fuego, nằm cách thủ đô Guatemala City của Guatemala 45km về phía Tây Nam, phun trào đã tăng mạnh. Theo thông báo mới nhất của giới chức địa phương, số người thiệt mạng hiện là 7 người (tăng 1 người), trong đó có 3 trẻ em, và 296 người bị thương (tăng gấp gần 15 lần so với báo cáo trước đó). Tính đến thời điểm hiện tại ước tính khoảng 3.100 người người đã được sơ tán. Trong ảnh: Người dân dọn dẹp tro bụi do núi lửa Fuego ở Sacatepequez, Guatemala phun trào ngày 3.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.6