10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.4

04/04/2018 17:30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 3, khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ... là những sự kiện nổi bật ngày 4.4.



Chiều 4.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Siam Reap, Vương quốc Campuchia, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Samdech Techo Hun Sen. Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn tại sân bay có Bộ trưởng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Prak Nguon Hong, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang Nguyễn Xuân Thủy, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Siem Reap, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Sáng 4.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV về Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Dự án Luật An ninh mạng. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Sáng 4.4, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 chính thức được khai mạc với sự có mặt của 291 đại biểu ưu tú từ các bộ, ngành, tỉnh và thành phố trên cả nước về dự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng cờ thi đua chủ Chính phủ cho đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam. Ảnh: TTXVN



Sáng 4.4 (tức ngày 19.2 âm lịch), tại chùa Quán Thế Âm ở Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) diễn ra phần nghi lễ chính thức của Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn năm 2018. Đây là lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo của đạo Phật để cầu cho Quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người, sự hòa hợp giữa Phật pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước. Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn là một trong 15 lễ hội lớn nhất của cả nước được Tổng cục Du lịch xếp hạng vào năm 2000. Trong ảnh: Quang cảnh nghi lễ chính thức tại lễ hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Sáng 4.4, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đã khánh thành và đưa hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng VERSA HD – đây là hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng hiện đại nhất Việt Nam được Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai phục vụ điều trị cho bệnh nhân ung thư. Bệnh ung thư ở Việt Nam có xu hướng gia tăng, mỗi năm có khoảng 150.000 ca mắc mới, 75.000 bệnh nhân ung thư tử vong. Hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng VERSA HD tại Bệnh viện Chợ Rẫy nằm trong dự án ODA của chính phủ Áo viện trợ cho Việt Nam. Trong ảnh: Hệ thống gia tốc xạ trị - xạ phẫu đa năng lượng VERSA HD. Ảnh: Phương Vy - TTXVN



Khoảng 2 giờ 30 ngày 4.4 đã xảy ra vụ cháy ở nhà máy sản xuất sợi của Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long thuộc Tập đoàn Texhong (Hồng Kông-Trung Quốc), nằm ở khu công nghiệp Hải Yên của TP Móng Cái (Quảng Ninh). Vụ cháy xảy ra ở kho chứa nguyên liệu của nhà máy, nơi có hàng ngàn tấn nguyên liệu. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Ninh đã huy động 5 xe cứu hỏa cùng phương tiện máy xúc của nhà máy và hàng trăm nhân lực tổ chức chữa cháy. Đến 6 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã từng bước khống chế được đám cháy. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Văn Đức - TTXVN



Ngày 3.4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã dự lễ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ mang tên Akkuyu. Buổi lễ được tổ chức ở tỉnh miền nam Mersin. Phát biểu nhân chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ và tham dự sự kiện trên, Tổng thống Putin cho biết dự án nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, có sự hợp tác xây dựng của Nga, dự kiến được hoàn thiện và khánh thành trong năm 2023. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao quyết định của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khi lựa chọn Akkuyu trở thành một dự án đầu tư chiến lược. Trong ảnh: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin dự lễ khởi công xây dựng nhà máy điện hạt nhân Akkuyu ngày 3.4. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 3.4, chiếc máy bay lớn nhất thế giới An-225 Mriya đã cất cánh từ một sân bay ở ngoại ô thủ đô Kiev của Ukraine để thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên sau khi được sửa chữa và hiện đại hóa. Hàng trăm người dân đã có mặt tại sân bay nói trên để chứng kiến thời khắc lịch sử khi chiếc máy bay cất cánh tới TP Leipzig của Đức. Theo truyền thông địa phương, trong nhiệm vụ lần này, chiếc An-225 sẽ chở một lượng lớn hàng hóa từ Đức tới các quốc gia châu Á. Trong ảnh: Máy bay An-225 Mriya cất cánh từ sân bay Gostomel, cách thủ đô Kiev của Ukraine 30km, ngày 3.4. Ảnh: AFP/TTXVN



Tạp chí FOCUS của Đức cho biết ít nhất 22 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng ngày 3.4 khi hai tàu điện đâm vào nhau tại TP Duisburg, phía tây nước này. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 20 chiều (giờ địa phương) gần nhà ga "Auf dem Dam" ở quận Duisburg-Meiderich. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tai nạn. Trong ảnh: Cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Getty Images/TTXVN



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3.4 thông báo kể từ khi dịch bệnh bạch hầu bắt đầu bùng phát ở Yemen hồi tháng 10 năm ngoái đến nay đã có ít nhất 84 người tử vong do căn bệnh này. Theo điều phối viên về truyền thông của WHO Sadig al-Wosabi, hơn 1.500 trường hợp bị nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu đã được ghi nhận tại 20 trong số 23 tỉnh thành của Yemen. Trong ảnh: Trẻ em mắc bệnh bạch hầu được điều trị tại bệnh viện ở Sanaa, Yemen ngày 22.11.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 4.4