10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.4

03/04/2018 16:58

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chúc mừng Hội Thánh Tin lành Việt Nam, Tập đoàn SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ Dragon... là những sự kiện nổi bật ngày 3.4.



Sáng 3.4, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, đến chúc mừng Lễ Phục sinh năm 2018 Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Trong ảnh: Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân Lễ Phục sinh 2018. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN



Ngày 3.4, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) chính thức phát động Giải Biếm họa báo chí Việt Nam lần V – 2018 và khai mạc Triển lãm “96 năm biếm họa báo chí Việt Nam”. Trong ảnh: Các đại biểu (từ trái qua phải): Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa Lê Xuân Thành; Phó Tổng giám đốc TTXVN, Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi cắt băng khai mạc Triển lãm “96 năm biếm họa báo chí Việt Nam”. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Sáng 3.4, tại TP Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao hơn 160 suất học bổng cho sinh viên dân tộc thiểu số đang học tại các trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao, Đại học Dự bị TP Hồ Chí Minh và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện miền Nam. Đây là chương trình thường niên của Quỹ học bổng Vừ A Dính cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập. Năm học 2017 - 2018, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 5.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên tại 39 tỉnh, thành trong cả nước. Mỗi suất học bổng trị giá 1,5 triệu đồng (dành cho sinh viên), 1 triệu đồng (dành cho học sinh). Ngoài chương trinh cấp phát học bổng, quỹ đã triển khai nhiều dự án như “ Ươm mầm tương lai”, “ Mở đường đến tương lai”, “Thắp sáng tương lai”,… mỗi dự án bảo trợ hàng trăm học sinh, sinh viên chi phí ăn học đến khi tốt nghiệp đại học. Trong ảnh: Trao học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho các sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích tốt trong học tập. Ảnh: Phương Vy - TTXVN



Dự án cải tạo, nâng cấp luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh) tới cảng Bến Súc (tỉnh Bình Dương) được động thổ tháng 4.2015, đến năm 2016 mới thực sự triển khai thi công. Đây là dự án đường thủy đầu tiên trên cả nước thực hiện theo hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư của dự án là 1.300 tỉ đồng. Dự án này khi đưa vào sử dụng, Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Lợi (chủ đầu tư dự án) sẽ thu phí để hoàn đối vốn với những phương tiện có tải trọng 300 tấn trở lên với giá thu dự kiến khoảng 70 đồng/tấn/km; thời gian thu kéo dài 20 năm 9 tháng với hơn 1.100 tỷ đồng. Dự kiến cuối năm 2018 công trình hoàn thành sẽ cho phép sà lan trên 300 tấn lưu thông từ Bình Dương về các cảng ở TP Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho giao thông đường bộ. Trong ảnh: Cải tạo luồng sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Lợi (TP Hồ Chí Minh) tới cảng Bến Súc (tỉnh Bình Dương) là dự án đường thủy đầu tiên của cả nước thực hiện theo hợp đồng BOT. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN



Ngày 3.4, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lường Văn Inh (sinh năm 1987, trú tại bản Co Kưởm, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép 200 gói ma túy, kích thước mỗi gói khoảng 2 x 0,6cm. Qua đấu tranh ban đầu đối tượng khai nhận toàn bộ số ma tuý trên là loại heroin, do Lê Đình Định (sinh năm 1973, ở Thái Nguyên, là người cai công nhân bốc bột sắn bên bến Biên Mậu, Đông Hưng, Trung Quốc) giao cho Inh mang sang bến Biên Mậu (Đông Hưng, Trung Quốc) để bán cho đội công nhân của Định sử dụng và trực tiếp bán lẻ cho các con nghiện khi có nhu cầu với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/gói; số tiền bán được Inh cầm về đưa cho Định. Trong ảnh: Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng Lường Văn Inh. Ảnh: Nguyễn Hoàng–TTXVN



Ngày 2.4 và 3.4, tại di tích lịch sử Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng), Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức Giải vô địch cờ tướng lần thứ 22 năm 2018. Giải vô địch cờ tướng do Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức là hoạt động thiết thực diễn ra thường niên nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6) và chào mừng Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương năm 2018. Trong ảnh: Quang cảnh Giải vô địch cờ tướng Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương lần thứ 22. Ảnh: Hiền Anh-TTXVN



Ngày 2.4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quyết định đình chỉ thỏa thuận với Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) liên quan đến vấn đề tái định cư đối với những người di cư châu Phi có nguy cơ bị trục xuất. Quyết định trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Văn phòng Thủ tướng Israel công bố thỏa thuận với UNHCR. Thỏa thuận liên quan đến việc loại bỏ một kế hoạch gây tranh cãi về trục xuất người di cư châu Phi và thay thế bằng một kế hoạch mới nhằm đưa những người này tới các nước phương Tây. Theo kế hoạch này, 16.250 người di cư châu Phi sẽ được đưa tới các nước phát triển như Canada, hoặc Đức và Italy. UNHCR cam kết sẽ tổ chức và thậm chí tài trợ cho hoạt động này. Trong ảnh: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp ở Jerusalem ngày 2.4. Ảnh: THX/TTXVN



 Đoàn taekwondo gồm 22 võ sĩ của Hàn Quốc đã có buổi biểu diễn chung với đoàn taekwondo của Triều Tiên tại Nhà hát lớn có sức chứa 1.200 chỗ ngồi ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 2.4 (trong ảnh). Đây là lần đầu tiên hai miền tổ chức buổi biểu diễn này ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo hãng thông tấn Yonhap, buổi biểu diễn kéo dài 60 phút. Mỗi đoàn biểu diễn từ 25-30 phút, sau đó hai bên đã biểu diễn chung trong vòng 5 phút. Các quan chức cấp cao hai bên cũng đã tham dự trong đó có Chủ tịch Ủy ban Thể thao quốc gia Triều Tiên Choe Hwi và Bộ trưởng Văn hóa và Thể thao Hàn Quốc Do Jong-hwan. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Chính phủ Iraq ngày 2.4 thông báo lực lượng chức năng nước này đã phát hiện một hố chôn tập thể, trong đó có thi thể 158 binh sĩ được cho là thuộc Trại Speicher, bị các tay súng thuộc tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hành quyết trong thời gian chiếm đóng thành phố Tikrit hồi tháng 6.2014. Hố chôn tập thể trên được phát hiện trong khuôn viên tư dinh của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein ở Tikrit. Hiện các chuyên gia đã khai quật toàn bộ 158 thi thể và tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh chuyển thi thể các nạn nhân được cho là bị IS hành quyết tại trại Speicher ở Tikrit, Iraq ngày 12.4.2015. Ảnh: AFP/TTXVN



Rạng sáng 3.4 theo giờ Việt Nam, Tập đoàn công nghệ thám hiểm không gian SpaceX đã phóng thành công tàu vũ trụ Dragon bằng tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo đồ tiếp tế lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), hoàn thành chuyến bay thứ 14 lên ISS theo thỏa thuận ký kết với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Thông báo của SpaceX cho biết tên lửa mang theo tàu vũ trụ cùng lượng đồ tiếp tế nặng 2.600kg, gồm thực phẩm và các thiết bị khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu bão sấm sét và thử nghiệm phát triển dược phẩm trong vũ trụ. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ Dragon rời bệ phóng ở Cape Canaveral, bang Florida ngày 19.2.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 3.4