10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.12

02/12/2017 16:38

Lễ trao Giải thưởng KOVA lần thứ 15, Cuba công bố kết quả bầu cử địa phương vòng 1... là những sự kiện nổi bật ngày 2.12.



Lễ trao Giải thưởng KOVA lần thứ 15 được tổ chức tại Hà Nội sáng 2.12. Giải thưởng KOVA năm nay vinh danh đóng góp của 2 công trình khoa học ứng dụng (hạng mục Kiến tạo); 8 tấm gương với những việc làm tốt đẹp, nhân văn (hạng mục Sống đẹp) cùng 7 sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học (hạng mục Triển vọng). Ngoài ra, Ủy ban Giải thưởng KOVA còn trao 118 suất học bổng "Nghị lực" cho các sinh viên giàu nghị lực đến từ 41 trường đại học công lập trên cả nước. Trong ảnh: Trao giải thưởng KOVA hạng mục Kiến tạo cho PGS. TS. Lê Thị Tuyết Lan (thứ hai bên trái qua), Chủ tịch Hội Hen dị ứng miễn dịch lâm sàng TP Hồ Chí Minh cùng cộng sự. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN



Ngày 2.12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô Hà Nội có thành tích xuất sắc năm 2017. Đến dự có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 42 người, trong đó 14 người có uy tín, 14 trưởng thôn và 14 người dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc đại diện cho 14 xã vùng dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tặng Giấy khen cho 40 người có uy tín có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Bằng khen cho các cá nhân là người có uy tín, trưởng thôn, người dân tộc thiểu số Thủ đô có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh: An Đăng – TTXVN



Ngày 2.12, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam phối hợp với Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế người khuyết tật (3.12) với sự tham dự của hơn 300 người khuyết tật tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, chương trình, hành động nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật; trong đó có phần đóng góp quan trọng của Nhà nước, cộng đồng xã hội, các tổ chức quốc tế cũng như bản thân người khuyết tật. Người khuyết tật được trợ cấp xã hội, được hỗ trợ nhà ở, giáo dục, y tế, tiếp cận giao thông và các công trình xây dựng, được hỗ trợ dạy nghề, việc làm, vay vốn ưu đãi để làm kinh tế và hỗ trợ sinh kế… Trong ảnh: Đại biểu tham gia tiết mục bịt mắt chụp ảnh của dự án “Truyền thông về quyền của người khuyết tật” tại buổi mít tinh. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN



Ngày 2.12, Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức Chương trình “Tình son sắt” trao tặng nhẫn cưới cho 29 đôi vợ chồng cựu chiến binh với thông điệp “Kỉ vật hôm nay trao lại ngày xưa”. Đây là những đôi vợ chồng thuộc hội viên Hội Chiến sỹ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Họ là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, thương binh, bệnh binh… Trong những năm tháng chiến tranh, tình yêu của họ đã hòa quyện cùng tình yêu Tổ quốc, quê hương. Vượt lên tất cả những gian khổ, khốc liệt của cuộc chiến, chính tình yêu người lính lúc bấy giờ đã trở thành một động lực, một sức mạnh để họ chiến đấu và chiến thắng kẻ thù. Đến nay, dù sau bao nhiêu khó khăn, gian khổ trong chiến tranh và cuộc sống nhưng họ vẫn sống gắn bó, hạnh phúc bên nhau cùng con cháu. Trong ảnh: 29 cặp vợ chồng cựu chiến binh được nhận nhẫn cưới. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN



Khoảng 3 giờ sáng 2.12, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Nam) phát hiện, bắt quả tang 2 tàu sắt hút cát trái phép trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua thị xã Điện Bàn, với khối lượng hơn 50m3. Điều đáng nói, tình trạng hút cái trái phép đang diễn biến phức tạp trên sông Thu Bồn thời gian gần đây. Trong ảnh: Tàu hút cát trái phép bị lực lượng công an tạm giữ. Ảnh: Đỗ Trưởng – TTXVN



Tháng 11.2017, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 1,17 triệu lượt, tăng 14,4% so với tháng 10.2017. Đây cũng là tháng thứ 8 từ đầu năm đến nay, Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế/tháng. Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 11.2017 tăng một phần là do Việt Nam tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC. Như vậy, trong 11 tháng của năm 2017, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đến Việt Nam đã đạt 11,645 triệu lượt, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.  Tính chung trong 11 tháng, khách đến từ châu Á tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách từ hầu hết các thị trường chính đều tăng: Trung Quốc tăng 44,9%; Hàn Quốc tăng 55,3%; Nhật Bản tăng 7,7%; Đài Loan tăng 20,9%; Malaysia tăng 16,5%; Thái Lan tăng 12,1%; Singapore 7,4%... Trong ảnh: Khách du lịch quốc tế tham quan đền Ngọc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN



Ngày 2.12, một ủy ban về quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết lên án vụ thử tên lửa tầm xa mới nhất của Triều Tiên và việc Bình Nhưỡng vi phạm thỏa thuận đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953). Ủy ban nói trên cũng kêu gọi chính phủ tăng cường năng lực quân sự của Hàn Quốc và áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, trong nghị quyết này, Quốc hội Hàn Quốc đã lên án chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Những chấm dứt mọi hành động gây căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên. Nghị quyết nhấn mạnh việc Triều Tiên phóng tên lửa và vi phạm thỏa thuận đình chiến kéo theo những nguy cơ đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên và thế giới. Trong ảnh (tư liệu): Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 1.12, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Cuba (CEN) Alina Balseiro Gutierrez đã công bố kết quả chính thức bầu cử địa phương vòng 1 diễn ra hồi cuối tháng trước, theo đó 11.415 đại biểu đã được lựa chọn. Theo Chủ tịch CEN, có 91,79% số phiếu bầu hợp lệ, cao hơn tỷ lệ 90,52% của năm 2015, trong khi đó số phiếu trắng chỉ chiếm 4,12% và các phiếu bị hủy do không hợp lệ chiếm 4,07%. Bà Gutierrez thông báo vòng 2 của cuộc bầu cử địa phương sẽ diễn ra vào ngày 3.12 tới tại 153 địa phương, với 3.222 điểm bầu cử. Số đại biểu được chọn trong vòng 2 sẽ là 1.100 người, tương đương với 8,78%. Trong ảnh: Cử tri Cuba bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Havana ngày 26.11. Ảnh: THX/TTXVN



Chiều 1.12, Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã ký thông qua sắc lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn các vụ bạo động nổ ra trên toàn quốc phản đối kết quả bầu cử Tổng thống tại quốc gia này trong hai ngày 30.11 và 1.12, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Bộ trưởng Nội các Jorge Ramon Hernandez cho biết tình trạng khẩn cấp bắt đầu có hiệu lực từ 6 giờ chiều hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau, trong vòng 10 ngày kể từ đêm 1.12. Giới chức các địa phương phải cập nhật tình hình cho các lực lượng quân đội và cảnh sát quốc gia. Trước đó, phát biểu trên sóng truyền hình, quan chức cấp cao thuộc Hội đồng Bộ trưởng Honduras Ebal Diaz cho biết quốc gia này đã đình chỉ một số quyền quy định trong Hiến pháp, qua đó tăng cường quyền lực cho quân đội và cảnh sát nhằm trấn áp bạo động gây hỗn loạn tại quốc gia Trung Mỹ. Trong ảnh: Người biểu tình bạo động đốt phá phương tiện giao thông trên đường phố ở San Pedro Sula, ngày 1.12. Ảnh: AFP/ TTXVN



Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1.12 thông báo đã phát hiện một phụ nữ 70 tuổi sống trong một nhà dưỡng lão ở bang Vermont tự nghiên cứu và chế tạo chất độc ricin, thậm chí đã thử chất độc này với những người cùng sống trong nhà dưỡng lão. Người phụ nữ này có tên là Betty Miller và các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành bắt giữ người phụ nữ này giữa lúc có nhiều lo ngại rằng đối tượng đang cất giữ một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cho dù chưa có ai tử vong do hành động của Betty Miller, nhưng nhà chức trách địa phương đã yêu cầu người dân trong khu vực cần thận trọng và có biện pháp đề phòng. Trong ảnh: Cảnh sát phong tỏa nhà dưỡng lão ở bang Vermont. Ảnh: Newburgh Gazette/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 2.12