10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.6

17/06/2018 17:49

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Pháp và Đức tiến gần tới một thỏa thuận về cải cách Eurozone... là những sự kiện nổi bật ngày 17.6.



Ngày 17.6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV. Buổi sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân và Hà Đông. Buổi chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 17.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển” – diễn đàn xúc tiến đầu tư lớn nhất năm 2018 của thành phố Hà Nội. Hội nghị diễn ra với sự góp mặt của gần 1.000 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thủ đô và các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng và tặng hoa chúc mừng các đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khe Sanh – Giải phóng Hướng Hóa (8.7.1968 – 8.7.2018), ngày 17.6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác các Ủy ban của Quốc hội thăm, làm việc tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc với lãnh đạo xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Trước sự cố sạt lở liên tục ven sông Tiền tại xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp làm mất hơn 809 m2 đất vào đầu tháng 6, UBND thành phố Cao Lãnh đã tăng cường khắc phục bằng cách đóng cọc bê-tông và lắp hơn 1.150 m3 cát để lắp hố xoáy và be bờ 2 bên khu vực hàm ếch. Hơn 1.150 m3 cát để lắp hố xoáy tại xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trong ảnh: Hơn 1.150 m3 cát để lắp hố xoáy tại xã Hoà An, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài - TTXVN



Theo thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa ngày 17.6, Công an huyện Mường Lát đã phối hợp với Công an xã Trung Lý tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của Giàng A Sự và vận động đối tượng tự giác giao nộp gần 6.000 viên hồng phiến được cất giấu trong bao lúa. Tại cơ quan công an, Giàng A Sự khai nhận số hồng phiến này là của một người đàn ông ở huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) đưa cho Sự cất giữ gần 5 tháng nay. Người đàn ông này hứa khi nào quay lại lấy số ma túy trên sẽ trả công cho Sự 4.000.000 đồng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mường Lát tiếp tục điều tra, mở rộng. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Duy Hưng – TTXVN



Sau nhiều tháng chia rẽ, Paris và Berlin đã tiến gần tới một thỏa thuận về cải cách Khu vực Sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Bình luận trên tài khoản Twitter tối 16.6, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết: "Sau cuộc đàm phán cuối cùng về chủ đề này với đối tác Đức tại thành phố Hamburg, một thỏa thuận đã trong tầm tay". Ông bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ được hoàn tất vào ngày 19.6 tới, khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến gặp nhau để thảo luận về vấn đề này. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc gặp tại Quebec, Canada ngày 8.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc ngày 17.6 cho biết trong cuộc họp quân sự cấp tướng lĩnh giữa hai miền Triều Tiên ngày 14.6 vừa qua, Seoul đã đề xuất Bình Nhưỡng di chuyển lực lượng pháo binh tầm xa tới các khu vực cách Đường Ranh giới quân sự chia cắt hai miền từ 30 tới 40km, trong nỗ lực xây dựng lòng tin và làm giảm những căng thẳng giữa hai bên. Theo Sách Trắng quốc phòng của Hàn Quốc năm 2016, Triều Tiên có 14.100 khẩu pháo, bao gồm 5.500 dàn pháo phản lực đa nòng, đa phần được triển khai gần biên giới với Hàn Quốc. Trong ảnh: Trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc, Thiếu tướng Kim Do-gyun (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên, Trung tướng An Ik-san (phải) tại cuộc đàm phán quân sự liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 14.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias và Ngoại trưởng Macedonia Nikola Dimitrov ngày 17.6 đã ký thỏa thuận lịch sử giữa hai nước về việc đổi tên Macedonia thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Lễ ký được tiến hành tại khu vực vùng Hồ Prespes ở biên giới Hy Lạp – Macedonia trước sự chứng kiến của thủ tướng hai nước và một số quan chức Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU). Trong ảnh: Tượng đài Alexander Đại đế tại Skopje, Macedonia, ngày 10.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết ngày 16.6 tại một địa điểm đông người ở thành phố Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Hiện trường vụ nổ là nơi tập trung nhiều nhân viên lực lượng an ninh của Afghanistan, các thành viên Taliban và người dân mừng thỏa thuận ngừng bắn chưa từng có tại nước này. Ngoài ra, 16 người đã bị thương trong vụ nổ trên. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ đánh bom ở Jalalabad, Afghanistan ngày 16.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 16.6, một vụ vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Guadalajara, bang Jalisco, miền Tây Mexico, khiến ít nhất 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng và 28 người bị thương. Tai nạn xảy ra khi một xe buýt chở 40 người bất ngờ bị lật và lao xuống một con kênh tại địa phương nói trên. Hiện lực lượng chức năng Mexico đang nỗ lực làm rõ nguyên nhân tai nạn và truy tìm người lái xe, được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Mexico News Daily/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 17.6