10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.6

16/06/2018 17:55

Trao quyết định thăng quân hàm cho các sỹ quan quân đội cấp cao; Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể diễn ra trong hè này... là những sự kiện nổi bật ngày 16.6.


Chiều 16.6, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Phạm Hồng Hương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm Phó Đô đốc Hải quân cho đồng chí Phạm Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định thăng quân hàm cho đồng chí Phạm Hồng Hương và đồng chí Phạm Hoài Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Ngày 16.6, tại Bangkok, Vương quốc Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 8 (ACMECS 8) ). Hội nghị có sự tham dự của người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Ngay sau Hội nghị Cấp cao ACMECS 8, chiều 16.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 9 (CLMV 9) tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia - Lào-Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 9. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 16.6, tại Hà Nội diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy - Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26.6) với chủ đề: “Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm họa ma túy”. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu dự Lễ mít tinh. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 16.6, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW và phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020". Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến dự. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bằng khen, biểu dương các điển hình tiên tiến. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN


Ngày 16.6, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) và Công ty CP Intimex tổ chức khai mạc "Tuần lễ vải thiều Thanh Hà - Hải Dương tại Hà Nội”, nhằm giới thiệu thương hiệu "Vải thiều Thanh Hà" nổi tiếng trong và ngoài nước, được sản xuất theo quy trình VietGAP, Global GAP bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đến với người tiêu dùng, tại hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng thực phẩm an toàn Hapromart, Haprofood của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) và hệ thống siêu thị Intimex Home&Food của Công ty CP Intimex. Trong ảnh: Vải thiều Thanh Hà được bày bán tại hệ thống siêu thị của Hapro. Ảnh: Đỗ Phương Anh – TTXVN


Vào lúc 2 giờ sáng 16.6, xe ô tô khách biển kiểm soát 34B 002.69 chạy từ Hải Dương đi Bình Phước, khi đến Km 1430+700 đoạn qua xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum thì tự lao vào lan can bảo vệ đường trước khi rơi xuống vực sâu. Theo thông tin ban đầu: vụ tai nạn làm 3 người chết, 18 người bị thương. Vị trí xe gặp tai nạn dốc taluy thẳng đứng, lực lượng cứu hộ phải đi đường vòng xuống suối mới tiếp cận được hiện trường. Đến gần 6 giờ sáng, lực lượng chức năng mới đưa toàn bộ 44 người trên xe về cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN


Ngày 15.6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào mùa Hè này. Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cũng đề cập tới khả năng diễn ra cuộc gặp. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Fox News, Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Nga Putin sẽ diễn ra và kế hoạch đang được bắt đầu. Trước đó có thông tin cho rằng nhiều khả năng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ diễn ra nhân dịp Tổng thống Trump có chuyến công du tham dự cuộc họp thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels từ ngày 11-12.7 tới. Áo đã bày tỏ sẵn sàng là nước đứng ra tổ chức sự kiện này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam ngày 10.11.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.6, Chính phủ Colombia và nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) đã kết thúc vòng đàm phán thứ 5 ở La Habana (Cuba) mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn song phương, song hai bên cam kết sẽ tiếp tục đối thoại. Trong một tuyên bố chung, hai bên nêu rõ: "Các phái đoàn đã tiến gần hơn đến một lệnh ngừng bắn. Chúng tôi bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn mới và tốt hơn, chúng tôi sẽ nỗ lực hướng tới điều này trong vòng đàm phán thứ 6" bắt đầu vào ngày 25.6. Trong ảnh: Toàn cảnh vòng đàm phán thứ 5 giữa Chính phủ Colombia và ELN tại La Habana, Cuba. Ảnh: EPA/TTXVN


Ngày 15.6, với sự hỗ trợ của các máy bay chiến đấu thuộc liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu, các lực lượng Yemen đã đẩy lùi lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn vào sâu trong các công sự ở sân bay Hodeidah. Trong một tuyên bố trước đó cùng ngày, Tư lệnh Mặt trận phía Tây thuộc các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen xác nhận binh sĩ của ông đã kiểm soát khu vực Vòng xoay trước cửa sân bay Hodeidah. Trong ảnh: Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen tiến vào khu vực al-Durayhimi, cách sân bay quốc tế Hodeidah 9 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.6, núi lửa Sakurajima tại tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam Nhật Bản đã phun trào dữ dội. Theo cơ quan thời tiết địa phương, núi lửa này phun trào vào khoảng 7h20 sáng theo giờ địa phương, cột tro bụi bốc cao tới 4.700m. Cơ quan trên duy trì cảnh báo cấp độ 3 trong thang cảnh báo 5 cấp độ đối với núi lửa phun trào, theo đó cấm người dân đi vào khu vực gần núi lửa và cảnh báo lở đất đá. Trong ảnh: Cột tro bụi phun lên từ núi lửa Sakurajima tại Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.6