10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.5

16/05/2018 17:10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, Thủ tướng Anh tuyên bố Anh là "người bạn đích thực" của Thổ Nhĩ Kỳ... là những sự kiện nổi bật ngày 16.5.



Sáng 16.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 2 năm qua; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, kinh nghiệm bước đầu trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện chỉ thị trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi kiểm tra tình hình ổn định đời sống nhân dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 16.5, tại Quảng Bình, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho bà con ngư dân tỉnh Quảng Bình. Hai năm sau sự cố môi trường biển, cuộc sống của người dân ở ven biển tỉnh Quảng Bình đã ổn định trở lại và có bước vươn lên mạnh mẽ. Kết quả này có được là nhờ những nỗ lực của người dân nơi đây, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị ở tỉnh Quảng Bình trong công tác xử lý môi trường biển, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, kịp thời giúp người dân khôi phục sản xuất. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm bà con ngư dân Quảng Bình. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN



Ngày 16.5, tại Hà Nội, Cục Thông tin, Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH&CN) tổ chức Chợ Công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ thông tin 2018 (IT TECHMART) nhằm tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Gần 40 gian hàng tiêu biểu của các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ thông tin tham ra Chợ Công nghệ. Chợ Công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ thông tin 2018 diễn ra từ ngày 16 – 18.5 nhằm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18.5). Trong ảnh: Điện thoại IP kết hợp mạng LAN của Công ty TNHH Viễn thông EPACIFIC trưng bày, giới thiệu tại IT TECHMART 2018. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 16.5, nhân ngày lễ Phật Đản năm 2018, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam và Trung tâm Thủy sản tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ phóng sinh, thả hơn 4 vạn con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Lô. Hoạt động này đã bổ sung vào quần thể các loài thủy sản bản địa tại các thủy vực tự nhiên, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân làm nghề khai thác thủy sản, đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong việc tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản. Trong ảnh: Các đại biểu tổ chức thả cá giống trên sông Lô. Ảnh: Quang Cường - TTXVN



Sáng 16.5, một đầu xe container biển số 43C 14995 kéo theo rơ móc chở container biển số 43R 01994 khi vào cua tại bùng binh đường Nguyễn Hữu Thọ và Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng đã bất ngờ mất lái, lật ngang nằm chắn giữa đường. Rất may vụ tại nạn không gây thiệt hại về người, tài xế bị thương nhẹ, nhiều dầu nhớt của xe đổ chảy lan ra đường, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời dùng cát lấp để chống trơn trượt, cháy nổ tạm thời và phân luồng điều tiết giao thông bảo đảmthông suốt tại đây. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Lâm – TTXVN



Ngày 16.5, Triều Tiên cho biết sẽ hủy cuộc hội đàm cấp cao với Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong cùng ngày do các cuộc tập trận đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Mỹ. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố cuộc tập trận Max Thunder (Thần Sấm) giữa các lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ là sự tập dượt cho cuộc xâm lược Triều Tiên và là hành động gây hấn giữa lúc quan hệ liên Triều đang ấm lên. Cuộc hội đàm cấp cao nói trên dự kiến diễn ra vào ngày 16.5 tại Nhà Hòa Bình (thuộc lãnh thổ Hàn Quốc) ở làng đình chiến Panmunjom, nhằm thảo luận các biện pháp triển khai "Tuyên bố chung Panmunjom" vì hòa bình, thống nhất và phồn vinh trên Bán đảo Triều Tiên mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đạt được tại cuộc gặp lịch sử ngày 27.4 vừa qua ở làng đình chiến Panmunjom. Trong ảnh: Máy bay F-16 của Mỹ tham gia cuộc tập trận Thần Sấm tại căn cứ không quân Gwangju, Hàn Quốc ngày 16.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 15.5, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố Anh là "người bạn đích thực" của Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng rằng hai nước sẽ xây dựng mối quan hệ thương mại gắn kết sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2019. Tuyên bố trên được bà May đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại London. Thủ tướng May cũng bày tỏ hy vọng rằng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ có thể phát triển hơn nữa hợp tác an ninh song phương. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc báo sau cuộc gặp ở London, Anh ngày 15.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 16.5, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành một đạo luật nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia hoạt động chính trị trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang tích cực giải quyết tình trạng hiện có quá ít nữ chính khách tại "đất nước mặt trời mọc". Tuy nhiên, chưa rõ đạo luật trên có lập tức thu hẹp sự chênh lệch hiện nay giữa nam và nữ trên chính trường Nhật Bản hay không bởi luật này không có tính ràng buộc và không có biện pháp chế tài. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) phát biểu tại phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 16.5, cảnh sát Indonesia đã bắn hạ 3 kẻ tấn công nhằm vào các trụ sở cảnh sát ở thủ phủ Pekanbaru của tỉnh Riau trên đảo Sumatra. Thông tin mới nhất cho biết 1 cảnh sát đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Trong số 3 tên bị bắn hạ, một đối tượng đã gài bom lên người và một tên đã dùng gươm tấn công cảnh sát. Cảnh sát đã bắt giữ được một tên, trong khi 4 nghi phạm khác đã chạy trốn khỏi hiện trường. Trong ảnh: Cảnh sát Indonesia sơ tán người dân khỏi hiện trường vụ tấn công. Ảnh: THX/TTXVN



Theo thông tin cập nhật, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập cầu vượt tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ ngày 15.5 đã lên tới 18 người. 6 người đã được giải cứu khỏi đống đổ nát và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục người bị mắc kẹt sau thảm họa này. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn những người mất tích. Hàng trăm người dân cũng tập trung giúp đỡ cảnh sát tiến hành cứu hộ. Trong ảnh: Nỗ lực cứu hộ người mắc kẹt dưới đống đổ nát của vụ sập cầu vượt ở Varanasi. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 16.5