10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.6

15/06/2018 21:17

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thái Lan dự Hội nghị ACMECS và CLMV, khai mạc World Cup 2018... là những sự kiện nổi bật ngày 15.6.



Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, chiều 15.6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đến Thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 8 và Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia – Lào-Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 9 tổ chức tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan từ ngày 15-16.6. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quân sự Don Muang tại thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Sáng 15.6, tại Nhà Quốc hội, Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV đã bế mạc sau 21 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 5 với nhiều nội dung quan trọng. Trước đó, tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV; biểu quyết thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội chụp ảnh chung tại lễ bế mạc. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN



Chiều 15.6, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp đoàn đại biểu các tập thể, hộ gia đình, cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 15.6, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ban tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các tỉnh bắc Lào- CHDCND Lào cùng đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, lực lượng vũ trang, học sinh- sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự lễ. Trong ảnh: Lễ truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tiến-TTXVN



Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế), Thạc sỹ - Bác sỹ chuyên khoa II Hoàng Thị Lan Hương, ngày 15.6, một ngày sau tiến hành phẫu thuật ghép tim, bệnh nhân Phạm Văn Cơ (15 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng) đã hồi tỉnh, huyết động ổn định, chuẩn bị được rút nội quản, tiên lượng tốt. Trước đó, rạng sáng 14.6, lần thứ 2 Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện ca ghép tim xuyên Việt cho bệnh nhân Cơ bị suy tim giai đoạn cuối, dự báo thời gian sống rất ngắn (dưới 6 tháng) do mắc bệnh cơ tim giãn, đã được đặt máy khử rung tim tự động (ICD). Sau gần 4 giờ phẫu thuật, quả tim của người hiến đã đập đều đặn, bảo đảm huyết động trong lồng ngực của người bệnh. Chức năng tim ghép rất tốt, có phân suất tống máu (EF) là 61%. Trong ảnh: Thực hiện ghép tim cho bệnh nhân suy tim. Ảnh: Mai Trang - TTXVN



Sáng 15.6, tại thành phố Buôn Mê Thuột, Dự án Tiêm chủng mở rộng – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với UBND tỉnh Đăk Lắk tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ tiêm chủng mở rộng 2018 do Tổ chức Y tế thế giới khu vực Tây Thái Bình Dương phát động với chủ đề “Chung tay cùng tiêm chủng bảo vệ cộng đồng”. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động truyền thông nhằm tăng cường hiệu quả của tiêm chủng mở rộng, thực hiện tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch, an toàn tiêm chủng để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; truyền thông vận động chính sách, huy động nguồn tài chính bền vững cho công tác tiêm chủng, xã hội hóa trong triển khai công tác tiêm chủng mở rộng. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các đại biểu thăm điểm tiêm chủng tại xã Tân An, thành phố Buôn Mê Thuột. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Sáng 15.6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức công bố Mã bưu chính quốc gia và khai trương Cổng thông tin điện tử tra cứu mã này. Theo đó, Mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp năm (5) ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị tương đương; các điểm phục vụ bưu chính thuộc mạng bưu chính công cộng; các điểm phụ vụ bưu chính và đối tượng phục vụ thuộc mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; các cơ quan đại điện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hệ thống Mã bưu chính quốc gia còn là nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về địa chỉ bưu chính, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong ảnh: Đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin điện tử tra cứu Mã bưu chính Quốc gia. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN



Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14.6 đã nhất trí thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của phái bộ của LHQ hỗ trợ Iraq (UNAMI) thêm 10 tháng. Theo Nghị quyết 2421, sứ mệnh của lực lượng chính trị này, dự kiến kết thúc vào ngày 31.7.2018, sẽ được gia hạn đến ngày 31.5.2019. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 1.6. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 14.6, các Bộ trưởng năng lượng thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhóm họp tại thành phố Bariloche, Tây Nam Argentina nhằm thảo luận cách thúc đẩy chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo và nhiều nguồn năng lượng sạch thay thế khác. Tại hội nghị, các Bộ trưởng năng lượng và tài nguyên thiên, cùng nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, thảo luận các cách thức nhằm tăng hiệu suất năng lượng, tính minh bạch và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, cũng như các nguồn năng lượng thay thế. Trong ảnh: Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN



Lễ khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 được cả thế giới chờ đợi đã diễn ra ngắn gọn, rực rỡ màu sắc và âm thanh trên sân vận động quốc gia Nga Luzhniki ở thủ đô Moscow ngày 14.6. Sân vận động có sức chứa 80.000 chỗ ngồi này sẽ là nơi diễn ra trận đấu mở màn và trận chung kết của World Cup 2018. Lễ khai mạc gây ấn tượng ngay từ tiết mục mở màn sôi động với phần trình diễn của khoảng 500 vũ công và các vận động viên nhào lộn. Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino đã tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc. Trong ảnh: Màn trình diễn độc đáo của các nghệ sĩ tại lễ khai mạc World Cup 2018 trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moscow ngày 14.6. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.6