10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.5

15/05/2018 16:03

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng An ninh CHDCND Lào, Triều Tiên bắt đầu tiến hành dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri... là những sự kiện nổi bật ngày 15.5.



Ngày 15.5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng An ninh CHDCND Lào Kongthong Phongvichit đang ở thăm làm việc tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào, do Thứ trưởng Kongthong Phongvichit dẫn đầu sang dự hội nghị hợp tác an ninh lần thứ IX tại Việt Nam giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Chủ tịch nước đánh giá việc Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào duy trì hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh cấp cao thường niên, cùng với các hình thức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm... thể hiện sự đoàn kết trước sau như một và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an hai nước đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng mỗi nước mà nhân dân hai nước đã hy sinh biết bao xương máu mới giành được. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948 - 2018), sáng 15.5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy; sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tôn vinh các điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN



Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018),  ngày 15.5, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 – 2018. Tại buổi lễ, 155 tập thể - cá nhân có thành tích trong thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 – 2018 được nhận bằng khen của Thành ủy TP Hồ Chí Minh và 242 gương điển hình tập thể và cá nhân được nhận giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Trong ảnh: Đại diện các tập thể thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 – 2018 được biểu dương tại buổi lễ. Ảnh: Thế Anh-TTXVN



Ngày 15.5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý" lần thứ 6 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong ảnh: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN



Ngày 15.5, Toà án nhân dân thành phố Hoà Bình (tỉnh Hòa Bình) tiếp tục mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo liên quan đến sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29.5.2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 8 bệnh nhân tử vong. Các bị cáo gồm: Bùi Mạnh Quốc (sinh năm 1986) Giám đốc Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh bị truy tố về tội “Vô ý làm chết người”; bị cáo Trần Văn Sơn (sinh năm 1990), cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình và Hoàng Công Lương (sinh năm 1986), bác sĩ Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cùng bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Vũ Hà – TTXVN



Ngày 15.5, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin chính thức về kết quả điều tra, truy xét nhóm tội phạm đâm tử vong hai “hiệp sĩ” đường phố, làm 3 người trọng thương xảy ra tối 13.5. Theo đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an Quận 3 đã bắt giữ hai nghi can: Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, tức Tài Mụn). Trong ảnh: Nghi can Nguyễn Hoàng Châu Phú. Ảnh: TTXVN



Sáng 15.5, tại tuyến đường ĐT 607B, đoạn qua địa bàn khối Quảng Lăng 2, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 92C-102.85 và xe du lịch 9 chỗ mang BKS 29A-938.18 khiến cho 6 người bị thương nặng. Sau khi va chạm với xe du lịch chiếc xe tải bị mất lái và tiếp tục tông mạnh vào trạm biến áp cạnh nhà dân, gây mất điện trên toàn phường. Nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thị xã Điện Bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và lập biên bản vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN



Các nhà ngoại giao cho biết ngày 14.5, Mỹ đã ngăn cản Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) thông qua tuyên bố kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập về tình hình bạo lực ở Dải Gaza liên quan việc Mỹ chính thức chuyển đại sứ quán về Jerusalem. Theo bản sao dự thảo tuyên bố, "HĐBA LHQ bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn trước hành vi sát hại dân thường Palestine đang sử dụng quyền được biểu tình trong hòa bình". HĐBA kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập và minh bạch đối với những hành động này. Dự kiến HĐBA sẽ nhóm họp trong ngày 15.5 theo đề nghị của Kuwait để thảo luận về tình hình bạo lực tại Gaza. Trong ảnh: Toàn ảnh cuộc họp HĐBA LHQ tại New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN



Trang mạng 38 North (38 độ vĩ Bắc) của Mỹ chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên ngày 14.5 thông báo các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bình Nhưỡng bắt đầu tiến hành dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri ở miền Bắc nước này theo đúng cam kết đưa ra hồi tháng trước. Báo cáo đăng trên trang mạng 38 North cho biết các hình ảnh vệ tinh ghi nhận từ ngày 7.5 đã cho thấy "nhiều tòa nhà hỗ trợ hoạt động chính, nằm ngay phía bên ngoài cổng phía Bắc, phía Tây và phía Nam, đã được san bằng". Ngoài ra, hình ảnh từ vệ tinh cũng ghi nhận "nhiều đường ray dẫn vào bên trong hầm đã được dỡ bỏ". Trong ảnh: Bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri ở Triều Tiên. Ảnh: AP/TTXVN



Chính phủ Australia ngày 15.5 thông báo trong bối cảnh gia tăng lo ngại nguy cơ khủng bố, nước này sẽ ban hành thêm các biện pháp tăng cường an ninh tại các sân bay. Căn cứ đạo luật an ninh mới, các sân bay lớn sẽ được nâng cấp và trang bị thêm hệ thống máy soi chiếu an ninh, bao gồm hàng triệu máy quét toàn thân và thiết bị X-quang tiên tiến. Bên cạnh đó, sẽ có thêm 190 cảnh sát thuộc lực lượng Cảnh sát Liên bang Australia được điều động để đảm bảo an ninh tại các sân bay trên cả nước. Trong ảnh: Cảnh sát tuần tra tại sân bay Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.5