10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.11

15/11/2017 16:50

Các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường; Động đất mạnh tại thành phố Pohang, Hàn Quốc ... là những sự kiện nổi bật ngày 15.11.



Sáng 15.11, tại Hà Nội, các đại biểu Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 15.11, tại thành phố Steung Treng, bên bờ sông Sekong, tỉnh Steung Treng, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 400 km về phía Bắc, giáp biên giới với Lào, Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành sau trùng tu, tôn tạo Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Trong ảnh: Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong khuôn viên công viên thành phố Steung Treng, bên bờ sông Sekong. Ảnh: TTXVN



Trước diễn biến của một số bệnh truyền nhiễm như: sởi, rubella, tay chân miệng, bạch hầu, ho gà…có xu hướng tăng trong thời gian gần đây, ngành Y tế Hà Nội thực hiện chỉ đạo của thành phố tăng cường tuyên truyền công tác tiêm chủng mở rộng, điều tra, rà soát và tiêm vét vắc xin cho trẻ dưới từ 0 đến 5 tuổi. Theo đó, từ tháng 1.2018, lịch tiêm chủng toàn thành phố được triển khai thường xuyên vào ngày thứ 4/tuần thay vì trước đây tiêm định kỳ vào ngày 4 và 16 hàng tháng nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận tiêm chủng đúng lịch theo độ tuổi. Trong ảnh: Từ tháng 11.2017, 100% các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng triển khai tiêm chủng theo lịch mới và tiêm vét bổ sung các loại vắc xin phòng, chống các bệnh truyền nhiễm cho 1.250 trẻ. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN



Từ ngày 15-18.11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2017 (Vietnam Foodexpo 2017). Hơn 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Trong ảnh: Khu vực gian hàng trình diễn các món ngon đặc trưng phong cách Pháp tại Triển lãm. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN



Ngày 15.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long chính thức thông qua phương án đề xuất của Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu về việc mở đường bay Hạ Long - Cô Tô bằng thủy phi cơ. Dự kiến thời gian di chuyển từ Hạ Long đến Cô Tô và ngược lại khoảng 15-17 phút, máy bay được sử dụng là loại thủy phi cơ cỡ nhỏ, 12 chỗ ngồi, cất và hạ cánh tại mặt nước khu vực Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và đảo Cô Tô lớn. Trên mỗi chuyến bay, du khách sẽ được ngắm vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trên cao.Trong ảnh: Loại máy bay dự kiến được đưa vào sử dụng tuyến bay Hạ Long-Cô Tô. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN



Hiện đang trong thời điểm xuống giống vụ hoa Tết Mậu Tuất 2018, tuy nhiên nguồn cung cây giống hoa cúc - một loại hoa chủ lực dịp Tết của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang bị thiếu hụt khiến nhà vườn vất vả tìm nguồn thay thế. Thời điểm xuống giống vụ hoa cúc Tết thường bắt đầu từ 15 - 30.9 âm lịch hằng năm. Những giống được ưa chuộng dịp này gồm cúc đại đoá, cúc kim cương và cúc chùm mai vàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết cộng với nhu cầu cao khiến cây giống bị thiếu hụt, giá cũng tăng nhẹ từ 140 - 160 đồng/cây. Trong ảnh: Nhà vườn tại làng hoa Thái Phiên (Phường 12, thành phố Đà Lạt) nhân giống hoa cúc để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN



Dịch lở mồm long móng đã lây lan ra 84 con trâu, bò của 19 hộ ở 9 thôn trên địa bàn 3 xã Nam Cường, Đồng Lạc, Xuân Lạc (Chợ Đồn, Bắc Kạn). Chi cục thú y tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo Trạm Thú y các huyện có dịch hướng dẫn cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp nhằm khống chế không để dịch lây lan sang địa phương khác. Trong ảnh: Cán bộ Trạm thú y huyện Chợ Đồn lấy mẫu bệnh phẩm trên đàn bò bị bệnh để kiểm tra. Ảnh: Đức Hiếu – TTXVN



Những ngày qua, giá cá lóc bắt đầu tăng mạnh, nhiều hộ nuôi cá lóc trên địa bàn huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) khá phấn khởi vì có thể bỏ túi hàng trăm triệu đồng lợi nhuận. Ghi nhận tại thời điểm này, cá lóc từ 500gram trở lên bán được với giá từ 35.000 - 36.000 đồng/kg. Bình quân, người nuôi lãi hơn 10.000 đồng/kg. Trong ảnh: Thu hoạch cá lóc tại xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài - TTXVN



Tập đoàn năng lượng điện hạt nhân và thủy điện Hàn Quốc (KHNP) ngày 15.11 thông báo các lò phản ứng hạt nhân nằm ở bờ biển phía Đông Nam nước này vẫn an toàn sau các trận động đất mạnh tại thành phố Pohang trước đó cùng ngày. Thông báo của KHNP khẳng định 6 lò phản ứng hạt nhân ở Gyeongju, cách tâm chấn khoảng 35 km về phía Nam, cũng như các lò phản ứng hạt nhân khác ở bờ biển phía Đông Nam vẫn đang hoạt động bình thường. Trong ảnh: Cảnh đổ nát sau trận động đất ở Pohang, Hàn Quốc ngày 15.11. THX/TTXVN



Gần 34 triệu USD là mức giá của viên kim cương lớn nhất thế giới trong phiên bán đấu giá tối 14.11 tại nhà đấu giá Christie, Geneva, Thụy Sĩ. Viên kim cương màu D không tỳ vết này nặng 163,41 carats có tên "Tuyệt tác của Grisogono" (trong ảnh) nằm chính giữa chuỗi vòng cổ chế tác bằng ngọc lục bảo và 18 viên kim cương đã được bán với giá 33,5 triệu franc Thụy Sỹ (khoảng 33,8 triệu USD) sau khi trừ thuế và tiền hoa hồng. Đây là mức giá kỷ lục đối với một viên kim cương màu D được đem ra bán đấu giá. D là cấp bậc màu cao nhất đối với một viên kim cương. Đó là viên kim cương hoàn toàn không màu và cực kỳ hiếm có. Viên kim cương này được cắt từ viên kim cương thô nặng 404 carats được phát hiện hồi tháng 2.2016 tại mỏ Lulo, Angola, và cũng là viên cương trắng thô lớn thứ 27 trên thế giới được tìm thấy. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 15.11