10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.6

13/06/2018 17:58

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Quốc hội Nhật Bản ban hành luật để sửa đổi Bộ luật Dân sự... là những sự kiện nổi bật ngày 13.6.



Chiều 13.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman đang thăm chính thức Việt Nam. Sáng cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN



Theo chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, ngày 13.6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần thứ nhất tại Kỳ họp thứ 4. Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội cho ý kiến một lần nữa trước khi thông qua vào Kỳ họp thứ 6. Đây là vấn đề tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội và nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn của nhân dân, là dự án luật khó, có nhiều chính sách mới, qua thảo luận còn có nhiều ý kiến khác nhau. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN



Ngày 13.6, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện nghiên cứu tế bào gốc và công nghệ gen Vinmec đã được nhận giải thưởng Nikkei châu Á (Nikkei Asia Prize) lần thứ 23 trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tại lễ trao giải diễn ra ở thủ đô Tokyo. Với ghi nhận này, Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm đã trở thành bác sĩ đầu tiên của Việt Nam được vinh danh ở lĩnh vực trên trong 23 năm từ khi có giải thưởng. Giải thưởng Nikkei châu Á vinh danh những người có thành tựu xuất sắc trong 3 lĩnh vực kinh tế, khoa học và văn hóa. Trong ảnh: Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm phát biểu tại Lễ nhận giải thưởng ở Tokyo ngày 13.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Chỉ một thời gian ngắn nữa, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, đơn vị độc lập đầu tiên của Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc sẽ lên đường nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan, đánh dấu bước trưởng thành mạnh mẽ của các chiến sỹ đội mũ nồi xanh Việt Nam, khẳng định chủ trương tích cực hội nhập quốc tế, đóng góp với cộng đồng quốc tế trong các công việc nhân đạo quốc tế, gìn giữ an ninh, hòa bình cho toàn thế giới. Trong ảnh: Chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam giới thiệu mô hình triển khai bộ trang bị Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN



Sáng 13.6, “Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018” chính thức khai mạc tại siêu thị Big C Thăng Long, số 222 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Chương trình kéo dài đến hết ngày 20.6, do Sở Công thương Bắc Giang phối hợp với Sở Công thương Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan và thưởng thức vải thiều Lục Ngạn tại các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN



Ngày 13.6, chuỗi triển lãm thương mại quốc tế bao gồm Triễn lãm quốc tế chuyên ngành cao su và sản xuất săm lốp xe (Rubber & Tyre Vietnam 2018), Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp giấy và bột giấy (Paper Vietnam 2018) và Triển lãm quốc tế chuyên ngành sơn phủ và mực in (Coatings Vietnam 2018) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh. Các ngành hàng trưng bày tại triển lãm rất đa dạng, từ sản xuất đến cung ứng máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu trong ngành giấy, cao su, săm lốp xe, sơn phủ và mực in. Chuỗi triển lãm Rubber & Tyre Vietnam 2018, Paper Vietnam 2018 và Coatings Vietnam 2018 sẽ cùng diễn ra đến hết ngày 15.6. Trong ảnh: Khách tham quan tìm hiểu thông tin về máy nghiền công nghệ nano. Ảnh: Xuân Anh – TTXVN



Ngày 13.6, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Singaporre, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) thăm Bình Nhưỡng vào một thời điểm thích hợp và Tổng thống Trump cũng đã mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Mỹ. Hai nhà lãnh đạo đã vui vẻ nhận lời mời của nhau, cho rằng hành động này sẽ là cơ hội quan trọng khác để cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 13.6, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành luật để sửa đổi Bộ luật Dân sự, theo đó hạ độ tuổi người trưởng thành từ 20 tuổi xuống 18 tuổi. Theo Bộ luật Dân sự sửa đổi sẽ có hiệu lực từ tháng 4.2022, những người từ 18 tuổi trở lên được phép kết hôn mà không cần sự đồng ý của cha mẹ. Luật hiện hành quy định người dưới 20 tuổi chỉ được kết hôn khi cha mẹ đồng ý, với độ tuổi tối thiểu là 18 đối với nam và 16 đối với nữ. Tuy nhiên, những người dưới 20 tuổi vẫn sẽ bị cấm uống bia rượu, hút thuốc lá và chơi cờ bạc. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN



Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 12.6 thông báo Athens và Skopje đã nhất trí đổi tên nước của Macedonia thành "Cộng hòa Bắc Macedonia" nhằm chấm dứt một cuộc tranh cãi kéo dài 27 năm qua giữa hai nước này. Athens phản đối tên gọi của nước láng giềng phía Bắc do một tỉnh miền Bắc của Hy Lạp cũng có tên là "Macedonia". Trong khi đó, Macedonia hy vọng rằng việc giải quyết tranh cãi trên sẽ giúp dọn đường cho nước này gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong ảnh: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras (trái) thông báo với Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos việc Athens và Skopje nhất trí đổi tên nước của Macedonia thành "Cộng hòa Bắc Macedonia" tại thủ đô Athens ngày 12.6. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 13.6, Phủ Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ khả năng tạm ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ như một động thái ủng hộ các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang diễn ra. Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Trong ảnh: Binh sĩ Hàn Quốc sau khi kết thúc một cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn tại Pohang (Hàn Quốc) ngày 5.4. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.6