10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.5

13/05/2018 17:46

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, Triều Tiên chuẩn bị phá bỏ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri... là những sự kiện nổi bật ngày 13.5.



Sáng 13.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dự Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình và quận Hoàn Kiếm. Chiều cùng ngày, tại phường Phú Thượng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Ngày 13.5, tại TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri Quận Hồng Bàng trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khởi công Trung tâm Thương mại AeonMall Hải Phòng Lê Chân và thăm Nhà máy ô tô Vinfast. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham quan khuôn viên Nhà máy ô tô Vinfast. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15.5.1941 - 15.5.2018) và 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chi Minh (19.5.1890 - 19.5.2018), ngày 13.5, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đội viên với nhiều hoạt động bổ ích dành cho các bạn nhỏ, thu hút hơn 2.000 thiếu nhi, đội viên tham gia. Trong ảnh: Các em đội viên tham gia trò chơi dân gian tại ngày hội. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN



Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Hát then đàn tính các dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn quốc lần thứ VI năm 2018 và công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn tỉnh Hà Giang, ngày 13.5, tại Quảng trường 26.3 thành phố Hà Giang, diễn ra các hoạt động văn hoá, trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm, triển lãm về chủ đề “Di sản văn hóa Then các dân tộc Tày - Nùng - Thái. Trong ảnh: Trình diễn trò chơi dân gian “đua lợn” tại chợ tình Khau Vai. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Ngày 13.5, tại thành phố Đà Nẵng, Công ty Sunrise Events Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa & Thể thao Đà Nẵng tổ chức khai mạc Cuộc thi Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018. Đây là cuộc thi kết hợp liên tục giữa môn bơi lội (1,9km), đạp xe (90km) và chạy bộ (21km) với thông điệp “Be Greater Together - Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày”. Tham gia cuộc thi có hơn 1.600 vận động viên từ 56 quốc gia, trong đó có 620 vận động viên Việt Nam. Đây là lần thứ 4 cuộc thi trở lại với phố biển Đà Nẵng. Trong ảnh: Các vận động viên xuất phát tranh tài bơi 1,9 km tại cuộc thi. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Theo Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Triều Tiên đang thực hiện "các biện pháp kỹ thuật" để phá bỏ và đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri, "bảo đảm sự minh bạch của việc chấm dứt thử hạt nhân". Buổi lễ đánh dấu sự kiện này sẽ diễn trong khoảng các ngày 23-25.5 tới. Thông cáo báo chí ngày 12.5 của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh đây là bước đi gần hơn tới việc thực hiện đề xuất mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng trước. Trong ảnh: Một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên trước khi được phá hủy tháp làm nguội (bên phải), ở Yongbyon. Ảnh: REUTERS/TTXVN



Ngày 13.5, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước đã rời xưởng đóng tàu Đại Liên, thuộc tỉnh Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc để chạy thử trên biển. Các nguồn tin cho biết hoạt động chạy thử trên biển chủ yếu để kiểm tra sức bền và sự ổn định của hệ thống điện cũng như các thiết bị khác trên tàu sân bay được gọi là tàu "Type 001A". Trong ảnh: Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo chạy thử trên biển ngày 13.5. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 12.5, quân đội Israel cho biết nước này đang đóng cửa khẩu thông quan hàng hóa chủ yếu của Israel vào Dải Gaza vì thiệt hại do những người biểu tình Palestine gây ra đối với cửa khẩu này. Phía Israel nhấn mạnh rằng cửa khẩu Kerem Shalom sẽ bị đóng cho đến khi những "thiệt hại quy mô lớn" được khắc phục. Hôm 11.5, quân đội Israel cho hay một nhóm người Palestine đã phóng hỏa một khu phức hợp chứa nhiên liệu và dải băng chuyền ở phần bên phía Palestine nằm trong cửa khẩu này, gây thiệt hại hơn 9 triệu USD và làm gián đoạn việc nhập khẩu dầu diesel và vật liệu xây dựng. Vụ tấn công khiến đường ống chính dẫn khí đốt và dầu không thể sử dụng được. Trong ảnh: Các lái xe tải Palestine đợi qua khu vực cửa khẩu Kerem Shalom ngày 22.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Một nguồn tin tư pháp cho biết hung thủ thực hiện vụ tấn công bằng dao đêm 12.5 khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương tại trung tâm thủ đô Paris (Pháp) sinh năm 1997 tại vùng Chechnya thuộc Nga. Nguồn tin trên cho biết thêm, cảnh sát Pháp đã bắt giữ bố mẹ của đối tượng này để thẩm vấn. Tuy nhiên, nguồn tin này không cho biết quốc tịch của thủ phạm. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Paris. Ảnh: AFP/TTXVN



Cảnh sát Indonesia cho biết có ít nhất 6 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong các vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào 3 nhà thờ ở Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java của nước này sáng 13.5. Theo cảnh sát, các vụ đánh bom này do những kẻ tấn công liều chết thực hiện. Cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà thờ tại Surabaya. Trong ảnh: Cảnh sát Indonesia gác bên ngoài khu vực nhà thờ Santa Maria ở Surabaya sau vụ đánh bom. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.5