10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.3

13/03/2018 19:57

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức New Zealand; Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua dự luật sửa đổi ... là những sự kiện nổi bật ngày 13.3.



Sáng 13.3, Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức New Zealand được tổ chức trọng thể tại Nhà Chính phủ, thành phố Auckland, dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và chứng kiến Lễ ký kết các văn kiệnquan trọng giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước về hợp tác kinh tế và thương mại, an toàn thực phẩm và quản lý chất lượng, giáo dục - đào tạo. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand, ông Trevor Mallard và tiếp lãnh đạo một số Tập đoàn lớn của New Zealand. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 13.3, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên án 9 bị cáo trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà - Hà Nội. Tòa tuyên án Bị cáo Hoàng Thế Trung (sinh năm 1960), nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà – Hà Nội và các bị cáo về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong ảnh: Bị cáo Hoàng Thế Trung và các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 13.3, tại Hậu Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang tổ chức trao tặng 200 xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Số xe lăn được Tổ chức Hope Haven International (Hoa Kỳ) và Chi hội Hội thánh Tin lành huyện Phụng Hiệp tài trợ với tổng trị giá 20.000 USD. Trong ảnh: Đại diện các sở, ngành tỉnh Hậu Giang và Tổ chức Hope Haven International trao xe lăn cho người khuyết tật. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN



Ngày 13.3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan công an đã xác định vụ hoả hoạn tại khu nhà số 13, Trần Hưng Đạo, Phường 10 (thành phố Đà Lạt) xảy ra vào tối 12.3 là một vụ án phức tạp chứ không phải một vụ cháy thông thường. Cơ quan điều tra đang tiến hành mở rộng để xác định nguyên nhân cũng như đối tượng gây án. Trước đó, vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo khiến 5 người thiệt mạng. Các nạn nhân được xác định gồm ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) và 2 người con của ông Thăng là cháu Nguyễn Quốc Khánh (15 tuổi), cháu Nguyễn Thị Khánh Linh (12 tuổi); 1 người chưa xác định được danh tính.  Trong ảnh: Lực lượng công an tiếp cận hiện trường vụ cháy tại khu nhà số 13 Trần Hưng Đạo khiến 5 người thiệt mạng trong tối 12.3. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN



Ngày 13.3, tại TP Móng Cái (Quảng Ninh), Đội Kiểm soát liên hợp số 1 (gồm Hải quan, Biên phòng), tiến hành tiêu huỷ gần 700kg cá chim trắng nhập lậu, do Phạm Gia Phong, sinh năm 1978, trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.Trong ảnh: Lực lượng chức năng tiến hành tiêu tuỷ tang vật. Ảnh: Nguyễn Hoàng–TTXVN



Ngày 13.3, lệnh cấm công bố kết quả các cuộc điều tra xã hội học, dự báo và nghiên cứu liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Nga, dự kiến diễn ra ngày 18.3 tới, chính thức có hiệu lực trên toàn lãnh thổ LB Nga. Điều 47 Luật liên bang “Về bầu cử Tổng thống LB Nga” quy định 5 ngày trước ngày bầu cử cũng như vào đúng ngày bầu cử, các phương tiện thông tin đại chúng không được phép công bố kết quả các cuộc thăm dò dư luận, dự báo và nghiên cứu khác liên quan đến sự kiện chính trị quan trọng này. Trong ảnh (tư liệu): Bốn trong số tám ứng cử viên Tổng thống Nga, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin (trái, hàng dưới). AFP/TTXVN



Ngày 13.3, Mỹ đã chuyển giao 6 máy bay do thám cho đồng minh Philippines nhằm tăng cường khả năng của Manila đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng từ phiến quân Hồi giáo cực đoan và đối phó với các thảm họa thiên nhiên. Theo thiết kế, 6 máy bay Boeing Insitu ScanEagle gắn 2 camera giám sát và có thể vận hành trong 24 giờ liên tiếp trong 1 lần bay. Số máy bay này nằm trong chương trình hỗ trợ quân sự nước ngoài của chính quyền Tổng thống Donald Trump có tổng trị giá lên tới 13,7 triệu USD. Trong ảnh: Máy bay Insitu ScanEagle. AFP/TTXVN



Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13.3 đã thông qua dự luật sửa đổi các quy định bầu cử vốn bị phe đối lập cho rằng có thể gây ra tình trạng gian lận và làm mất tính công bằng trong cuộc bầu cử năm 2019. Dự luật này cho phép thành lập một liên minh bầu cử, mở đường cho sự kết hợp giữa đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền của Tổng thống Tayyip Erdogan và các đồng minh theo đường lối dân tộc chủ nghĩa. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara. AFP/TTXVN



Các phương tiện vận tải đường thủy công cộng ở “thành phố nổi” Venice của Italy sẽ sớm được sử dụng một loại nhiên liệu thân thiện với môi trường vốn được làm từ dầu ăn đã qua sử dụng. Loại nhiên liệu này, có thể tái chế ở mức khoảng 15%, sẽ được sản xuất tại một nhà máy ở Venice. Nguyên liệu thô để sản xuất loại nhiên liệu này là dầu ăn đã qua sử dụng của các hộ gia đình địa phương. Bước đầu, chính quyền thành phố sẽ cho dùng thử nghiệm trong 7 tháng, từ tháng 4-10.2018. Trong ảnh: Tàu thuyền di chuyển trên sông tại Venice, Italy ngày 20.10.2017. AFP/TTXVN



Theo Bộ Nội vụ Yemen, ngày 13.3, ít nhất 6 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng an ninh nước này ở thành phố Aden. Vụ tấn công xảy ra tại khu vực phía Bắc thành phố trên khi một đối tượng lái chiếc ô tô chở đầy thuốc nổ lao vào nhà ăn của Lữ đoàn Vành đai an ninh, gồm các binh sĩ Yemen đang được Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) huấn luyện. Vụ nổ đã khiến nhiều cửa hàng và phương tiện giao thông đỗ gần đó bị hư hại. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công. Trong ảnh: Hiện trường một vụ đánh bom xe liều chết tại Aden, Yemen ngày 25.2. AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 13.3