10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.4

12/04/2018 17:11

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự đối thoại về tháo gỡ vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ngừng chạy đua vũ trang với Nga... là những sự kiện nổi bật ngày 12.4.


Ngày 12.4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự đối thoại về tháo gỡ vướng mắc trong khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm Y tế tại cơ sở y tế tư nhân do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Y tế và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân tổ chức.
Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Ngày 12.4, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam về thực hiện mục tiêu 15.000 HTX và liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo Nghị quyết của Quốc hội. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Trưng bày “Báu vật khảo cổ học Việt Nam” chính thức khai mạc ngày 12.4 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội) với gần 300 hiện vật tiêu biểu từ thời Tiền sử đến thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII- XVIII) nhằm giới thiệu những thành tựu của các nhà khảo cổ học Việt Nam đạt được trong 60 năm qua, đặc biệt chú trọng giới thiệu kết quả khảo cổ học hợp tác Việt Nam và Đức. Đây là sự kiện đặc sắc nhân kỷ niệm  40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23.9.1975-23.9.2015) và 25 năm ký kết Hiệp định văn hóa (10.5.1990- 10.5.2015) giữa Việt Nam - Đức. Trong ảnh: Du khách tham quan các báu vật được trưng bày. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 3 là 3.679 chiếc, tăng cao nhất kể từ đầu năm đến nay, đưa tổng số ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong quý I năm 2018 lên 4.217 chiếc ô tô các loại. Trong đó ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 3.077 chiếc (chiếm gần 84%), ô tô tải là 522 chiếc (chiếm 14%), ô tô trên 9 chỗ ngồi là 21 chiếc và ô tô loại khác là 59 chiếc. Trong ảnh: Ô tô nhập khẩu tại cảng container Trung tâm Sài Gòn (SPCT). Ảnh: Danh Lam – TTXVN


Ngày 12.4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thị Xuân (sinh năm 1976) trú tại thôn Long Hải, xã Thạch Kim huyện Lộc Hà về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Sau khi nghị án Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Xuân 9 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Trong ảnh : Áp giải Trần Thị Xuân vào phòng xét xử. Ảnh: Công Tường - TTXVN


Ngày 11.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị ngừng chạy đua vũ trang với Nga, đồng thời cho rằng quan hệ song phương đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất từ trước tới nay. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump nhận định Nga cần sự trợ giúp của Mỹ trong vấn đề kinh tế và đó là điều "rất dễ" thực hiện. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh các nước cần cùng hợp tác và ngừng chạy đua vũ trang. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Hamburg, Đức ngày 7.7.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Chiều 11.4, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika quyết định tổ chức quốc tang 3 ngày (kể từ ngày 11 - 13.4, theo giờ địa phương) để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Lực lượng Quân đội nhân dân quốc gia Algeria, xảy ra vào sáng cùng ngày. Tuyên bố cho biết vụ tai nạn xảy ra với máy bay quân sự Ilyushin II-76 đã cướp đi sinh mạng của 257 người, chủ yếu là quân nhân và 10 thành viên phi hành đoàn. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay tại Algeria ngày 11.4. Anh: THX/TTXVN


Ngày 12.4, Thiếu tướng Yuri Yevtushenko, người đứng đầu Trung tâm hòa giải các bên đối địch tại Syria do Nga điều hành cho biết, các lực lượng Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Douma, thành trì cuối cùng của phiến quân ở khu vực Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus. Thiếu tướng Yevtushenko cho biết quốc kỳ Syria được treo trên một tòa nhà ở thị trấn Douma, báo hiệu sự kiểm soát của các lực lượng Chính phủ Syria đối với địa điểm này, từ đó nắm quyền kiểm soát đối với toàn bộ khu vực Đông Ghouta. Trong ảnh: Binh sĩ Syria trong chiến dịch truy quét phiến quân tại Douma ngày 8.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.4, Ấn Độ tuyên bố phóng thành công vệ tinh định vị INRSS-1I lên quỹ đạo nhờ tên lửa đẩy PSLV-C41. Tên lửa đẩy PSLV-C41 mang theo vệ tinh IRNSS-1I đã được phóng đi từ trung tâm vũ trụ Sathish Dhawan tại bãi phóng Sriharikota. Gần 20 phút sau đó, vệ tinh IRNSS-1I đã vào quỹ đạo. Vệ tinh IRNSS-1I do Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) phát triển, dự kiến sẽ thay thế vệ tinh IRNSS-1A, vệ tinh đầu tiên trong 7 vệ tinh định vị của Ấn Độ hoạt động không hiệu quả. Trong ảnh: Tên lửa đẩy PSLV-C41 mang theo vệ tinh IRNSS-1I rời bệ phóng tại Sriharikota, Ấn Độ ngày 12.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 12.4, ít nhất 1 người thiệt mạng và 12 người bị thương khi một khinh khí cầu chở khách du lịch đâm vào một khu đồi trên đảo du lịch nổi tiếng Jeju ở miền nam Hàn Quốc. Lực lượng cứu hỏa cho biết tai nạn xảy ra ở khu vực gần núi lửa Mulyeongari-oreum, thành phố Seogwipo. Người điều khiển khinh khí cầu đã tử vong sau khi được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập. 12 hành khách đã được chăm sóc y tế khẩn cấp. Trong ảnh: Hiện trường vụ tại nạn khinh khí cầu. Ảnh:  Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.4