10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.3

12/03/2018 17:30

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức New Zealand, Moskva coi Bắc Cực là khu vực quan trọng đối với an ninh quốc gia... là những sự kiện nổi bật ngày 12.3.



Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 12.3, tại TP Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng thành phố Auckland, Phil Goff; thăm Đại học Công nghệ Auckland (AUT) – cơ sở giáo dục thuộc tốp 2% đại học hàng đầu thế giới. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ thân mật đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại New Zealand. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: Thống Nhất–TTXVN



Ngày 12.3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp sẽ diễn ra trong hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 12-13.3; đợt 2 diễn ra từ ngày 19-20.3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các dự án Luật, gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; dự án Luật Đo đạc và bản đồ; dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế. Cũng tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét việc cho thôi nhiệm vụ với ông Ngô Đức Mạnh đã được phân công nhiệm vụ làm Đại sứ tại Liên bang Nga. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 12.3, tại TP Hồ Chí Minh, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam hội đàm với đoàn đại biểu Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia, do ông Him Chhem, Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi-Tôn giáo Campuchia dẫn đầu về phương hướng thúc đẩy hợp tác trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Trong ảnh: Các đại biểu Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và đại biểu Bộ Lễ nghi -Tôn giáo Campuchia tham dự hội đàm. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN



Thời gian gần đây tình trạng kháng thuốc đối với trẻ mắc bệnh viêm màng não mủ gia tăng. Đây là căn bệnh rất dễ gây ra những hậu quả để lại di chứng cho trẻ nhỏ. Tại Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh mỗi năm tiếp nhận điều trị từ 40-50 bệnh nhi mắc viêm màng não mủ do phế cầu khuẩn, Ecoli. Trong ảnh: Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 kiểm tra lần cuối cho bệnh nhi viêm màng não mủ trước khi xuất viện. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN



Ngày 12.3, một vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 19C, tại km 77+800 thuộc địa phận xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), khiến 2 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 60C-196.84 chở khoảng 10 tấn dưa hấu đâm vào trụ tiêu đường và bị lật. Hậu quả phần ca bin xe tải bị vỡ nát, biến dạng hoàn toàn, số hàng dưa hấu trên xe đổ tràn xuống đường vỡ nát. Hai người ngồi trên ca bin xe tử vong tại chỗ. Trong đó có 1 người xác định được danh tính là: Nguyễn Mạnh Thường, (sinh năm 1980, trú xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên); nạn nhân còn lại hiện chưa xác định danh tính. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN



Trả lời phỏng vấn liên quan tới bộ phim mới mang tên "Putin" của đạo diễn Andrei Kondrashov, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11.3 cho hay Moskva coi Bắc Cực là khu vực quan trọng đối với an ninh quốc gia. Tổng thống Putin nêu rõ: "Chúng ta không đe dọa bất kỳ ai, song với việc sử dụng lợi thế của mình, đặc biệt trong vấn đề lãnh thổ, chúng ta sẽ đảm bảo an ninh cho nước Nga và người dân. Về vấn đề này, vùng Bắc Cực đặc biệt quan trọng đối với Nga". Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp liên bang tại thủ đô Moskva ngày 1.3. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 12.3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo thành lập một cơ quan hoạt động độc lập nhằm xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong quân đội trong bối cảnh phong trào kêu gọi ngăn chặn nạn lạm dụng tình dục đang lan rộng tại nước này. Quyết định được đưa ra theo đề xuất của một ủy ban Chính phủ nhằm xóa bỏ vấn nạn lạm dụng tình dục trong các lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Trong ảnh: Các tân sĩ quan Hàn Quốc tại buổi lễ ở Gyeryong. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 12.3, cảnh sát New York cho biết tất cả 5 hành khách trên chiếc trực thăng bị rơi xuống khu vực sông Đông ở thành phố New York của Mỹ đã thiệt mạng, trong khi phi công tự thoát được ra ngoài. Chiếc trực thăng Eurocopter AS350 chở 6 người đã rơi xuống gần khu vực phía bắc của đảo Roosevelt vào khoảng 19 giờ ngày 11.3 (giờ địa phương) và chìm xuống nước. Hai hành khách đã thiệt mạng ngay tại hiện trường, 3 người tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn trực thăng ở New York, Mỹ ngày 11.3. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 11.3, Bolivia tuyên bố đã lập kỷ lục thế giới mới về dải quốc kỳ do nhiều lá cờ Bolivia khâu liền với nhau tạo thành, dài hơn 200km nối 2 quảng trường trung tâm của thủ đô La Paz và thành phố Oruro. Đây là một phần trong chiến dịch tình nguyện mà Tổng thống Bolivia Evo Morales phát động ngày 14.2 vừa qua để nhân dân quốc gia Nam Mỹ này bày tỏ sự ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Bolivia trong việc yêu cầu Chile trả lại đường ra biển thông qua khởi kiện lên Tòa án công lý quốc tế La Hay mà hiện đang bước vào giai đoạn tranh biện cuối cùng. Trong ảnh: Dải quốc kỳ 200km lập kỷ lục thế giới của Bolivia. Ảnh: Finance/TTXVN



Ngày 12.3, ít nhất 9 người thiệt mạng và 18 người bị thương nặng trong một vụ cháy rừng tại một địa điểm đi bộ nổi tiếng ở bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Ngọn lửa bùng phát nhanh làm 9 người trong một nhóm du lịch đi bộ đường dài thiệt mạng, 27 người khác đã được cứu. Trong số những người được cứu, 18 người bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Hiện chưa kiểm soát được đám cháy. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên trong vụ cháy rừng ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ ngày 12.3. Ảnh: The New Indian Express/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 12.3