10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.3

11/03/2018 16:42

Thủ tướng tặng người nghèo 20 tỉ đồng từ đấu giá áo, bóng U23 Việt Nam; Trung Quốc không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ ... là những sự kiện nổi bật ngày 11.3.



Ngày 11.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự buổi Lễ trao kinh phí đấu giá quả bóng và áo đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cho đại diện 20 huyện nghèo thuộc 12 tỉnh của 3 miền Bắc - Trung - Nam thuộc diện khó khăn nhất cả nước. Đây là sự kiện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng tiền số tiền cho 20 huyện nghèo qua đấu giá trái bóng và áo Đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 11.3, tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân và khánh thành Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự.Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 11.3, tại huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần thứ I” và Diễn đàn “Thanh niên nông thôn khởi nghiệp công nghệ cao”. Trong ảnh: Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN



Sáng 11.3, ông Tô Văn Chánh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai trong số ba em học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) mất tích khi đi tắm ở khu vực hạ du của thủy điện Đắk Srông 3A, Đắk Srông 3B vào chiều 9.3.Trong ảnh: Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Dư Toán-TTXVN



Ngày 11.3, tại Cung Thể thao Tiên Sơn thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch các Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao khu vực miền Trung năm 2018. Giải đấu quy tụ 207 vận động viên (50 nam, 157 nữ) đến từ 15 đơn vị, câu lạc bộ, trung tâm Khiêu vũ thể thao các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Các vũ công tham gia tranh tài 58 nội dung huy chương ở các lứa tuổi từ thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên và trung niên, với 101 sự kiện ở 2 nội dung thi Latin và Standard. Trong ảnh: Các vận động viên thi đấu tranh tài tại giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN



Ngày 11.3, phát biểu họp báo bên lề Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa XIII, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn (trong ảnh) khẳng định nước này không muốn chiến tranh thương mại với Mỹ và sẽ không khơi mào một cuộc chiến như vậy, song Bắc Kinh có thể giải quyết bất cứ thách thức liên quan nào đồng thời sẽ bảo vệ các lợi ích của đất nước và người dân. Ông Chung Sơn cho rằng trong chiến tranh thương mại không có người chiến thắng, chỉ có những kết cục tồi tệ đối với hai bên và cả thế giới. THX/TTXVN



Hãng tin Kyodo ngày 11.3 dẫn lời giới chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo sẽ đề xuất một khoản tiền hơn 300 triệu yen (2,8 triệu USD) nhằm giúp Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thanh sát các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, nếu Bình Nhưỡng chấp nhận hoạt động thanh sát này. Đề nghị trên nhằm thúc đẩy Triều Tiên hành động để từ bỏ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Thông báo trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (thứ nhất, phải) gặp Giám đốc IAEA Yukiya Amano (trái) tại Vienna (Áo) hồi tháng trước và nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn với hy vọng nối lại các cuộc thanh sát hạt nhân tại Triều Tiên. Kyodo/TTXVN



Hội đồng lập pháp vùng Catalonia đã thông báo tạm hoãn cuộc bỏ phiếu bầu Thủ hiến mới, sau khi Tòa án tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết không cho phép ứng cử viên Jordi Sanchez (trong ảnh) được rời nơi giam giữ để tham gia phiên họp của cơ quan lập pháp Catalonia bầu Thủ hiến, dự kiến diễn ra vào 12.3 tới. Tối 9.3, người đứng đầu Hội đồng lập pháp Catalonia Roger Torrent cho biết phiên họp này sẽ bị hoãn, trong bối cảnh các nhóm ủng hộ ly khai đang kháng cáo phán quyết của tòa án Tây Ban Nha lên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Trước đó, ngày 30.1 vừa qua, Hội đồng lập pháp Catalonia cũng từng hoãn việc bầu Thủ hiến mới. AFP/TTXVN



Ngày 11.3 đánh dấu tròn 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản khiến hơn 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích, sau đó dẫn tới một trong những sự cố rò rỉ hạt nhân nguy hiểm nhất trong lịch sử tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima . Hàng loạt hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại thủ đô Tokyo vào chiều cùng ngày, trong đó phút mặc niệm bắt đầu lúc 14h 46 phút (giờ địa phương, 16h46 giờ Việt Nam), trùng thời điểm xảy ra thảm họa kinh hoàng. Trong ảnh: Người dân Nhật Bản tưởng niệm các nhân thảm họa động đất và sóng thần tại Tokyo. AFP/TTXVN



Vận động viên Anna Schaffelhuber (ảnh, giữa) của Đức đã xuất sắc giành Huy chương vàng nội dung trượt tuyết lao dốc nữ tại Thế vận hội Paralympic PyeongChang 2018 diễn ra ở Hàn Quốc. Huy chương bạc và đồng nội dung này lần lượt thuộc về VĐV Momoka Muraoka (trái) của Nhật Bản và Laurie Stephens của Mỹ. Kyodo/ TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.3