10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.1

11/01/2018 17:27

Thủ tướng dự Phiên họp đối thoại chính sách cấp cao; 200 người di cư, tị nạn thiệt mạng ... là những sự kiện nổi bật ngày 11.1.


Chiều 11.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Phiên họp đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề ” Tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của Việt Nam - Những thách thức và động lực mới” của Diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2018. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Sáng 11.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 20 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Sau 1,5 ngày làm việc tích cực khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 20 để tập trung cho ý kiến về ba dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và các nội dung khác. Các nội dung đã có kết luận cụ thể, sẽ được gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức hữu quan.Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Ngày 11.1, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng gắn Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước lên lá cờ truyền thống của nhà xuất bản. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN



Sáng 11.1, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn thành công tàu cá số hiệu NA 90123 TS cùng 10 thuyền viên đưa về cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn.Trong ảnh: Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam thăm hỏi, động viên các thuyền viên bị nạn. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN



Sáng 11.1, tại xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Tỉnh ủy- Hội đồng Nhân dân- Ủy ban nhân dân- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt 9 liệt sĩ hy sinh ngày 3.1.1954 tại địa bàn thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp về nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Trong ảnh: Di chuyển hài cốt liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Nguyên Giáp. Ảnh: Mạnh Minh – TTXVN



Ngày 10.1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos (trong ảnh) ra lệnh ngừng hòa đàm với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) sau khi các tay súng của lực lượng này tấn công lực lượng quân đội Chính phủ và phá hoại đường ống dẫn dầu quốc gia vào rạng sáng cùng ngày. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Santos tuyên bố đã điện đàm với trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ đang có mặt tại Quito, Ecuador, nơi dự kiến sẽ khởi động vòng hòa đàm lần thứ 5 trong cũng trong ngày 10.1 và yêu cầu phái đoàn trở về nước ngay để đánh giá tương lai của tiến trình đối thoại. Tuyên bố của ông Santos được đưa ra ít giờ sau khi ELN ném lựu đạn vào một căn cứ hải quân tại Arauquita, thuộc bang Arauca, làm 2 người bị thương và cài thuốc nổ phá hoại hai đoạn của đường ống dẫn dầu tại các bang Arauca và Boyaca, khiến hoạt động bơm dầu bị gián đoạn. AFP/TTXVN



Báo Ahram của Ai Cập số ra ngày 10.1 cho biết 490 trong tổng số 596 nghị sĩ trong Quốc hội nước này đã ký đơn tiến cử Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi ra tranh cử nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Điều 142 Hiến pháp năm 2014 của Ai Cập quy định, các ứng cử viên Tổng thống cần có được sự ủng hộ của ít nhất 20 nghị sĩ hoặc 25.000 công dân từ 15 tỉnh, với mức tối thiểu 1.000 công dân mỗi tỉnh. Các nghị sĩ Quốc hội Ai Cập đã ký đơn tiến cử nói trên chỉ một ngày sau khi Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ai Cập (NEC) công bố kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống. Các đơn tiến cử sẽ được gửi tới hơn 350 công chứng viên trên khắp cả nước cũng như Quốc hội để các công dân và nghị sĩ có thể sử dụng làm căn cứ để chính thức ủng hộ ứng cử viên Tổng thống mà họ yêu mến. Trong ảnh: Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi (giữa) phá biểu tại Cairo ngày 6.1. THX/TTXVN



Ngày 10.1, cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) về di trú cho biết khoảng 200 người di cư hoặc tị nạn đã thiệt mạng hoặc mất tích trên Địa Trung Hải trong 10 ngày đầu tiên của năm 2018, gần bằng con số 254 người chết trong tháng 1.2017. Ông Othman Belbeisi, lãnh đạo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Libya cho biết thêm trong 10 ngày vừa qua, gần 800 người di cư đã được giải cứu ngoài khơi bờ biển Libya, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng Libya và quốc tế cần làm nhiều hơn nữa để giảm thiểu tình trạng vượt biên bất hợp pháp qua Địa Trung Hải. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể người di cư thiệt mạng trên biển tại cảng Catania, Italy ngày 8.1. AFP/TTXVN



Tính đến ngày 11.1, tổng số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lở bùn dọc khu vực ven biển bang California (Mỹ) đã lên tới 17, trong khi 17 người vẫn đang mất tích. Cơ quan cứu hỏa hạt Santa Barbara cho biết những dòng bùn cuộn chảy xuống các chân đồi, thung lũng đã phá hủy 100 căn nhà, gây hư hại hàng trăm công trình và khiến 28 người bị thương. Lở bùn còn khiến cao tốc Bắc-Nam ven biển Thái Bình Dương - tuyến đường số 101 của Mỹ - bị chặn theo cả hai hướng. Dự kiến, việc thông tuyến khó có thể được hoàn tất trong tuần này. Trong ảnh: Tuyến đường số 101 tại Santa Barbara, bang California bị chặn sau vụ lở bùn ngày 9.1. THX/TTXVN



Ngày 10.1, giới chức Trung Quốc thông báo đã buộc phải tạm đình chỉ hoạt động cứu hỏa và cứu hộ sau khi xảy ra một vụ nổ ở phần mũi con tàu chở dầu Sanchi của Iran, vốn đang bốc cháy sau khi đâm phải một tàu hàng đăng ký Hong Kong (Trung Quốc) ở vị trí cách cửa sông Trường Giang 300km về phía Đông tối 6.1. Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, các tàu cứu hộ đã rời khỏi khu vực tàu cháy với một khoảng cách an toàn. Vụ nổ xảy ra khi tàu chở dầu của Iran tiếp tục bốc cháy ngày thứ 4 liên tiếp kể từ sau vụ tai nạn làm 32 thủy thủ mất tích. Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc cảnh báo tàu Sanchi có thể tiếp tục cháy từ 2 tuần đến 1 tháng nữa. Trong ảnh: Tàu cứu hộ KOSHIKI của Nhật Bản dập lửa cháy trên tàu Sanchi. CNN/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 11.1