10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.6

10/06/2018 18:17

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với các trưởng đoàn G7 và G7 mở rộng, Pakistan và Trung Quốc tăng cường quan hệ đối tác... là những sự kiện nổi bật ngày 10.6.



Trong chương trình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng và thăm Canada, ngày 9.6 (theo giờ địa phương, tức ngày 10.6 giờ Hà Nội), tại thành phố Charlevoix, Canada, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên làm việc với các trưởng đoàn G7 và G7 mở rộng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các trưởng đoàn G7 và G7 mở rộng. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Ngày 10.6, tỉnh Hà Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Nam được công nhận huyện đạt nông thôn mới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Duy Tiên tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Tuấn-TTXVN



Ngày 10.6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ hội vải thiều Thanh Hà – Hải Dương năm 2018 tại Trung tâm huyện Thanh Hà (Hải Dương). Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và các đại biểu cắt băng xuất khẩu lô vải thiều trong ngày khai mạc. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN



Ngày 10.6, tại Lạng Sơn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội, VTV24, các nhà tài trợ… phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình "Cặp lá yêu thương" nhằm giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ tới trường, vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Đại diện Vietlot trao tặng sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng cho gia đình em Hoàng Dàu Chằn, thôn Khoẩy Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN



Ngày 10.6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, lợi dụng việc Quốc hội đang thảo luận về quy định cho thuê đất 99 năm để làm đặc khu kinh tế, hai đối tượng ở tỉnh Bình Dương đã in nhiều tài liệu, tờ rơi với mục đích sai trái, xuyên tạc, kêu gọi người dân biểu tình trái phép, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn. Theo đó, ngày 9.6, Cơ quan điều tra an ninh tỉnh Bình Dương tạm giữ Trần Minh Huệ, sinh năm 1981, quê Thanh Hoá, thường trú tại khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương) và Nguyễn Đình Thành, sinh năm 1991, quê Nghệ An, thường trú phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An (Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi in ấn và phát tán tờ rơi kêu gọi người dân biểu tình trái phép. Trong ảnh: Đối tượng Trần Minh Huệ. Ảnh: Văn Việt – TTXVN



Ngày 10.6, ông Ngô Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai) cho biết, thời gian gần đây voi rừng liên tục phá hoại hoa màu, tài sản của người dân ở ấp 5, 6, 7 trên địa bàn xã, gây thiệt hại nhiều triệu đồng. Đây là những vị trí chưa được đầu tư xây dựng hệ thống hàng rào điện tử bảo vệ voi rừng. Những người dân sống trong khu vực này cho biết, voi rừng thường xuyên đi tập trung từ 1 đến 9 cá thể, xuất hiện từ 17 giờ tối hôm trước đến khoảng 3 giờ sáng ngày hôm sau. Trong ảnh: Vườn hoa màu, trái cây của người dân ấp 5, 6, 7 xã Thanh Sơn bị voi rừng tới phá hoại, dẫm nát. Ảnh: Lê Xuân–TTXVN



Ngày 9.6, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Canada đã bế mạc và ra tuyên bố chung, trong đó đề cập hàng loạt vấn đề cấp bách của thế giới như chủ nghĩa bảo hộ thương mại, thỏa thuận hạt nhân Iran, biến đổi khí hậu và quan hệ giữa phương Tây với Nga. Tuyên bố chung dài 8 trang của G7 khẳng định vai trò cốt yếu của hệ thống thương mại quốc tế dựa trên các quy định, nêu rõ sự cần thiết của một nền thương mại toàn cầu "tự do, công bằng và cùng có lợi", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Về vấn đề hạt nhân Iran, các nhà lãnh đạo G7 cam kết bảo đảm Iran "sẽ không bao giờ tìm kiếm, phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân". Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo G7 thừa nhận đã thất bại trong nỗ lực đạt được sự đồng thuận với Mỹ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong ảnh: Lãnh đạo các nước G7 chụp ảnh chung ở Quebec, Canada, ngày 8.6. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 10.6, Singapore đã tiến hành mở cửa Trung tâm báo chí và làm thủ tục cấp thẻ cho các phóng viên đến đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra ngày 12.6 tới. Theo thông báo, khoảng 3.000 phóng viên các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đến Singapore để tác nghiệp và đưa tin về sự kiện này. Ảnh: Xuân Vịnh – TTXVN



Ngày 9.6, Pakistan và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược song phương trong mọi hoàn cảnh, đồng thời tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề lợi ích cốt lõi. Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, Tổng thống Pakistan Mamnoon Hussain (ảnh, trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ảnh, phải) đã có các cuộc thảo luận sâu rộng về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Ảnh: THX/TTXVN



Một quan chức Afghanistan cho biết sáng 10.6, 13 cảnh sát đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một chốt kiểm soát an ninh tại huyện Arghandab, tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan. Quan chức trên nêu rõ vụ việc xảy ra khi một nhóm tay súng Taliban tấn công một chốt kiểm soát an ninh tại khu vực Nehgan, thuộc huyện Arghandab. Một quan chức thuộc sở cảnh sát thành phố Kandahar cũng xác nhận về vụ tấn công đẫm máu trên, song không tiết lộ thêm chi tết. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở tỉnh Kandahar ngày 22.5. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.6