10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.3

10/03/2018 17:53

Thủ tướng gặp mặt các nhà đầu tư tại Nghệ An, Thống đốc bang Florida ký ban hành luật hạn chế sở hữu súng đạn... là những sự kiện nổi bật ngày 10.3.



Ngày 10.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10 tại tỉnh Nghệ An. Đây là hội nghị được tỉnh Nghệ An tổ chức thường niên từ năm 2009 đến nay, thu hút được sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp mạnh trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài, mở ra nhiều triển vọng hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp với tỉnh Nghệ An và trở thành Ngày hội đầu tư truyền thống của tỉnh. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương, hoa tưởng niệm TNXP toàn quốc và các liệt sỹ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư lần thứ 10. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN



Ngày 10.3, tại Đà Nẵng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”. Tại buổi lễ còn diễn ra các hoạt động như: trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; đi bộ đồng hành tuyên truyền an toàn giao thông; tập huấn kỹ thuật lái xe khoa học, an toàn; tọa đàm “ Phụ huynh với văn hóa giao thông”… Trong ảnh: Đi bộ đồng hành tuyên truyền an toàn giao thông sau lễ phát động. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN



Ngày 10.3, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XI năm 2018 với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống". Lễ hội Xuân hồng là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương khởi xướng từ năm 2008 và được Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện chỉ đạo, nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2010. Lễ hội đã góp phần quan trọng đảm bảo lượng máu cho điều trị dịp ngay sau Tết Nguyên đán, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, tạo nên nét đẹp hiến máu đầu xuân. Trong ảnh: Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến (phải) cùng các đại biểu thăm và động viên các tình nguyện viên hiến máu tại Lễ hội Xuân Hồng 2018. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN



Ngày 10.3, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh diễn ra lễ ra quân phát động “Chiến dịch Giờ trái đất 2018” với chủ đề “Connect to Earth" do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức. Hơn 2.000 thanh niên TP Hồ Chí Minh tham gia đã đồng loạt thay đổi avatar, cover facebook cá nhân, nhảy flashmob và tham gia dự án chuyển động xanh, đạp xe diễu hành, ra quân thực hiện các công trình vì an sinh xã hội, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu... Trong ảnh: Đông đảo thanh niên thành phố tham gia lễ phát động chiến dịch giờ trái đầt 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN



Chiều 10.3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã cứu hộ thành công tàu cá số hiệu NA 95069 TS cùng 7 thuyền viên, đưa về cập cảng Cửa Lò (Nghệ An) an toàn. Trước đó, lúc gần 10 giờ ngày 8.3, tàu cá số hiệu NA 95069 TS do anh Lê Văn Quỳ (trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang hành nghề đánh bắt trên biển thì tàu bị hỏng máy chính, không khắc phục được, phải thả trôi. Lúc bị nạn trên tàu có 7 thuyền viên, vị trí tàu bị nạn cách Hòn Ngư (Nghệ An) khoảng 70 hải lý về phía Đông. Trong ảnh: Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải tặng quà cho các ngư dân sau khi lên bờ an toàn. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN



Vào khoảng 3 giờ 45 phút ngày 10.3, trên quốc lộ 6 thuộc địa phận tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 12 chỗ ngồi và xe tải. Hậu quả, vụ tai nạn đã làm 2 người chết và 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, đoàn khách du lịch từ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc đã thuê xe khách 12 chỗ ngồi biển kiểm soát 29B 604.11 đi từ Hà Nội lên Mộc Châu, Sơn La để du lịch. Đến rạng sáng 10.3, khi xe đi đến thị trấn Mộc Châu thì đâm vào ô tô tải mang biển kiểm soát 29C 246.60 đỗ bên phải đường khiến xe khách hư hỏng nặng. Trong ảnh: Các nạn nhân bị thương cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Mộc Châu. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN



Ngày 9.3, Thống đốc bang Florida (Mỹ) Rick Scott đã ký ban hành luật hạn chế sở hữu súng đạn và cho phép một số nhân viên tại các trường học ở bang này được trang bị vũ khí. Trước đó hai ngày, dự luật này đã được các nghị sĩ cơ quan lập pháp bang thông qua sau 3 tuần thảo luận. Luật mới cho phép nâng mức tuổi tối thiểu được phép mua các loại súng cầm tay từ 18 lên 21 tuổi, cấm tất cả các loại vũ khí tự chế từ bán tự động lên tự động và tăng quỹ cho chăm sóc sức khỏe tâm thần. Luật mới còn bao gồm một điều khoản về "chương trình tự vệ" học đường, theo đó, một số nhân viên làm việc trong các trường học sẽ được trang bị súng để kịp thời can thiệp và ngăn chặn trong trường hợp xảy ra xả súng. Trong ảnh: Các loại súng được trưng bày tại triển lãm của Hiệp hội súng trường quốc gia tại St. Louis, Missouri. Ảnh: AFP/TTXVN



Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 9.3 cho biết các cơ sở y tế tại Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria đang cần bổ sung khẩn cấp thuốc men và các thiết bị y tế thiết yếu. Theo MSF, tình trạng đang rất nguy cấp tại khu vực Đông Ghouta với gần 400.000 người dân đang phải tiếp tục sống trong giao tranh và bạo lực từ ngày 18.2. Thống kê cho thấy hàng ngày có rất nhiều người thiệt mạng và bị thương do trúng bom đạn, trong khi thuốc men và thiết bị y tế đang dần cạn kiệt, các cơ sở y tế liên tiếp bị giội bom đạn và các nhân viên y tế phải làm việc hết công suất. MSF cho biết trong 20 cơ sở y tế được tổ chức này hỗ trợ tại Đông Ghouta, có 15 địa điểm đã bị trúng không kích hoặc đạn lạc. MSF kêu gọi các bên tham chiến tại Syria ngừng giao chiến để tạo điều kiện sơ tán người bệnh. Trong ảnh: Điều trị cho người dân bị thương do giao tranh ở Đông Ghouta. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 9.3, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hơn 2 triệu trẻ em ở CHDC Congo có nguy cơ bị chết đói do suy dinh dưỡng nặng nếu không được cứu trợ kịp thời. Người phát ngôn LHQ Jens Laerke cho biết quan chức phụ trách hoạt động nhân đạo của LHQ, ông Mark Lowcock sẽ có cuộc gặp với các nhà tài trợ vào tuần tới tại CHDC Congo, nơi mà điều kiện sống ở nhiều khu vực rất tồi tệ. Bà Bettina Luescher - người phát ngôn của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho rằng 2 triệu trẻ em ở CHDC Congo, trong đó có 300.000 trẻ tại khu vực Kasai, có nguy cơ bị chết đói. Bạo lực sắc tộc và các cuộc đụng độ giữa quân đội chính quy, dân quân và các nhóm vũ trang ở nhiều khu vực tại CHDC Congo đã khiến hàng triệu người mất nhà cửa, trong đó trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong ảnh (tư liệu): Chương trình hỗ trợ trẻ em bị suy dinh dưỡng của WFP tại Mavivi, CHDC Congo. Ảnh: AFP/TTXVN



Nguồn tin từ giới chức cho biết người đàn ông có vũ trang và cả ba con tin mà người này bắt giữ trước đó tại khu nhà của các cựu quân nhân Mỹ tại hạt Yountville, phía bắc thành phố San Francisco, bang California, Mỹ đều đã thiệt mạng. Trước đó, vào khoảng 10 giờ 30 sáng giờ địa phương (1 giờ 30 sáng 10.3 giờ Việt Nam), một người đàn ông khoảng 36 tuổi, mang theo một khẩu súng trường, mặc áo chống đạn đã bắt giữ 3 con tin đều là phụ nữ trong một buổi tiệc chia tay tổ chức tại khu nhà Pathway Home dành cho các cựu quân nhân Mỹ. Đây là khu nhà ở của quân nhân lớn nhất nước Mỹ với khoảng 1.000 người sinh sống. Trong ảnh: Các nạn nhân vụ bắt giữ con tin ở Yountville, ngày 10.3. Ảnh: FACEBOOK LINKEDIN/TTXVN

(0) Bình luận
10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 10.3