West Ham vs Man City, 18 giờ 30 ngày 10.8: Thổi bay "búa tạ"

10/08/2019 16:58

Sau khi khẳng định sự thống trị bằng cách đánh bại Liverpool ở trận tranh Community Shield 2019, Man City đã sẵn sàng tăng tốc ngay từ chặng đầu tiên của hành trình bảo vệ ngai vàng Premier League.



Tại sân London tối nay, cơn cuồng phong màu xanh sẽ thổi bay “búa tạ” West Ham.

Chiến thắng tại trận tranh Community Shield 2019 cho thấy Man City vẫn là quyền lực tuyệt đối ở xứ sương mù. Dù đấy là thắng lợi nhuốm màu may mắn khi Man xanh đánh bại The Kop trên chấm luân lưu thì vẫn có cơ sở để tin rằng Man City mạnh nhất sẽ sớm trở lại. Bởi những gì các học trò của Pep Guardiola thể hiện ở trận đấu đó cho thấy, họ đã vứt bỏ được sức ì của những ngày hè giao hữu để bước vào chặng đua thực sự.

Thậm chí, việc Leroy Sane dính chấn thương đen đủi ở trận đấu ấy còn là cơ hội để Pep khoe chiều sâu đội hình khi ông tung Gabriel Jesus vào sân đá trung phong, đẩy Raheem Sterling ra cánh và Man City vẫn duy trì được vẹn nguyên sức mạnh như khi có ngôi sao người Đức trên sân.

Thực ra, với một nhà cầm quân quen chinh phục các chức VĐQG như Pep, việc sở hữu một đội hình dày và việc chọn điểm rơi phong độ luôn là ưu tiên hàng đầu. Và ông cũng làm rất tốt. Chẳng hạn như với Man City lúc này, lực lượng trong tay Pep luôn có thể sắp xếp thành 2 đội hình rất mạnh, đủ sức đua tranh… ngôi vô địch với nhau. Trong khi đó, nếu ai nghi ngờ về khả năng chọn điểm rơi của Pep có thể nhìn lại ngay trận ra quân mùa giải trước. Dù phải làm khách của Arsenal, Man City vẫn giành thắng lợi 2-0 trong một thế trận mà họ là những người chủ động hoàn toàn.

Những phẩm chất ấy của Pep đã giúp Man City kịp thời lội ngược dòng sau khi bị Liverpool dẫn tới 7 điểm tại Premier League mùa trước. Đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa, Man xanh thực sự là nỗi khiếp đảm của mọi đối thủ khi giành tới 14 thắng lợi liên tiếp trên đường về đích. Chính West Ham, đối thủ mà Man City sẽ chạm trán tối nay, cũng là một nạn nhân trong chuỗi “marathon chiến thắng” ấy của thầy trò Pep. Dù có đội hình mạnh nhất và đang vô cùng quyết tâm đua tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa này, West Ham vẫn phải chấp nhận thúc thủ 0-1 trước lối chơi đẳng cấp của Man xanh.

Cái duyên ghi bàn của David Silva (phải) với mành lưới West Ham sẽ giúp Man City đại thắng trận ra quân

Chạm mặt nhà vô địch ngay ở vòng khai mạc mùa này chắc chắn không phải điều mà West Ham mong muốn, dù về lý thuyết, đây là cơ hội để đội bóng London báo thù cho thất bại 0-1 kể trên. Bởi nguyên nhân rất đơn giản, Man City đang là một trong những đội “bắt nạt” West Ham nhiều nhất Premier League lúc này. Cả 9 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên kể từ tháng 8.2016 tới nay, phần thắng luôn thuộc về Man City. Trong đó, ngay cả ở trận đấu ít áp lực nhất như trận giao hữu giữa hai đội hồi tháng 7 vừa qua, West Ham cũng bị Man City đả bại với tỷ số 4-1.

Nói vậy để thấy, dù mùa hè vừa qua West Ham cũng chi gần 80 triệu bảng để “chiêu binh mãi mã”, dù HLV của họ (Manuel Pellegrini) vốn rất hiểu Man City sau khi từng đăng quang cùng đội bóng này, thì vẫn có rất ít cơ hội có điểm cho “búa tạ” trong ngày ra quân tại Premier League. Bởi thật không may, họ lại phải đụng “khắc tinh” Man City.

Thông tin

West Ham: Mark Noble vắng mặt vì chấn thương.

Man City: Leroy Sane vắng mặt vì chấn thương. Benjamin Mendy chưa chắc kịp bình phục.

Man City thắng kèo châu Á ở 7/9 lần gần nhất đụng độ West Ham.

West Ham chỉ thắng kèo châu Á ở 2/6 trận vừa qua.

Man City chỉ thua kèo châu Á ở 1/5 trận sân  khách gần đây.

6/7 trận gần nhất của Man City và cả 8 trận vừa qua của West Ham đều có bàn thắng trong hiệp 1.



“Đất lành” London Stadium

Kể từ khi West Ham chuyển sang “nhà mới” là London Stadium vào năm 2016, Man City rất thích đến làm khách ở đây. Bởi cả 4 lần gần nhất ghé thăm sân bóng này, Man xanh đều giành thắng lợi, ghi tổng cộng tới 17 bàn và chỉ 1 lần thủng lưới. Tất cả những số liệu ấy cho thấy tối nay, bão lại kéo về London Stadium.

Phát biểu

HLV Manuel Pellegrini (West Ham): “West Ham sẽ có một trận đấu khó khăn vì đối thủ là ĐKVĐ Man City. Nhưng nói như thế không có nghĩa chúng tôi lo sợ. West Ham vẫn tự tin bước vào trận này”.

HLV Pep Guardiola (Man City): “Những gì Man City làm được ở mùa trước là chưa đủ tốt. Chúng tôi phải tốt hơn nữa, đấy là mục tiêu của Man City ở mùa này”.

Đặc biệt

9/10 lần đụng độ gần nhất giữa hai đội nổ tài bàn thắng. 6/8 trận vừa qua của West Ham và 5/8 trận gần nhất của Man City cũng có kịch bản tương tự. Trận này sẽ tưng bừng bàn thắng để lại nổ tài.

Đối đầu 10 trận gần nhất

Dự đoán: 1 - 3

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    West Ham vs Man City, 18 giờ 30 ngày 10.8: Thổi bay "búa tạ"