Thực hư VĐV Indonesia bị loại khỏi SEA Games vì không còn... trinh trắng

30/11/2019 09:45

Thông tin từ Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia, nữ VĐV TDDC Shalfa Avrila Siani bị loại khỏi SEA Games do vô kỷ luật chứ không hề liên quan tới việc cô còn trinh trắng hay không.

Thực hư tin đồn VĐV Indonesia bị loại khỏi SEA Games vì mất... cái ngàn vàng

Bà Ayu Kurniawati, mẹ của nữ VĐV bị loại

Dewa Broto, người phát ngôn của Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia cho biết: "VĐV Siani bị loại do thiếu kỷ luật và tập trung, dẫn đến thành tích trong lúc tập luyện và thi đấu bị giảm sút. Đó là lý do ban huấn luyện quyết định không đưa cô ấy vào danh sách dự SEA Games”.

Cách đây chưa lâu, cánh báo chí Indonesia đưa tin VĐV 17 tuổi Shalfa Avrila Siani bị HLV trục xuất khỏi trung tâm huấn luyện quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 30 ở Gresik vì bị nghi ngờ không còn giữ được cái quý giá nhất của người con gái.

Bà Ayu Kurniawati - mẹ Siani từng bày tỏ bức xúc về chuyện này: "HLV đội TDDC đã trả con gái tôi về mà không có thông báo, công văn nào. Họ chỉ bảo nó hay đi về muộn vào buổi tối và không giữ phẩm hạnh".

Ngay lập tức, bố mẹ Siani đã đưa con gái tới bệnh viện để kiểm tra. Kết quả, Siani vẫn là trinh nữ và họ buộc tội vị HLV đội TDDC Indonesia làm việc tắc trách, ảnh hưởng tới danh dự gia đình cũng như cá nhân Siani. Họ đã thuê luật sư để kiện vị HLV này cũng như gửi đơn cho Tổng thống Joko Widodo.

Do đó mà Bộ Thể thao và Thanh niên Indonesia lập tức làm việc với HLV đội TDDC Indonesia để làm sáng tỏ vấn đề trên. Bên cạnh đó, ông Broto cũng khẳng định Bộ sẽ phối hợp với phía cảnh sát đề điều tra và có hình thức xử lý về thông tin gây ảnh hưởng tới danh dự Siani.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thực hư VĐV Indonesia bị loại khỏi SEA Games vì không còn... trinh trắng