Schalke 2-3 Man City: Sane và Sterling đưa Man City trở về từ 'cõi chết'

21/02/2019 08:01

Hai tình huống làm bàn cuối trận của Leroy Sane và Raheem Sterling đã giúp Man City giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà Schalke ở lượt đi vòng 1/8 Champions League 2018/19.



BÀN THẮNG
Schalke: Bentaleb (pen 38', pen 45')
Man City: Aguero (18'), Sane (85'), Sterling (90')

Thẻ đỏ
Man City: Otamendi (68')

Ở cuộc tiếp đón Man City, Schalke tự tin sẽ gây được bất ngờ trước đại diện Ngoại hạng Anh. Sở dĩ Schalke tự tin như thế vì họ là đội phòng ngự tốt thứ nhì ở giai đoạn vòng bảng với chỉ 4 bàn thua, chỉ đứng sau Dortmund (2 bàn thua). Tuy nhiên cần nhận thấy các đối thủ chung bảng với Schalke không phải tốp đầu châu Âu (Porto, Galatasaray, Lokomotiv Moscow).

Trong khi đó, đây là thời điểm Man xanh đang chạy với công suất cao nhất. Từ đầu tháng Hai, nhà ĐKVĐ Premier League liên tiếp tạo ra những cơn mưa bàn thắng bất luận đối thủ phía trước có là Chelsea (6-0) hay Arsenal (3-1). Vì thế, Guardiola sẽ không ngại cho các học trò chơi tấn công dồn dập ngay tại Veltins Arena.

Sau tiếng còi khai cuộc, Man City hoàn toàn lấn lướt chủ nhà Schalke. Áp lực lớn khiến thủ thành Fahrmann bất cẩn khi chuyền bóng cho hậu vệ, David Silva cướp bóng rất nhanh trước khi căng ngang cho Aguero ghi bàn ở cự ly gần. 1-0 cho Man City.

Aguero đã có bàn thắng mở tỷ số khá đơn giản

Không chấp nhận thua trận trên sân nhà, Schalke đã đẩy cao đội hình và tạo ra những pha bóng sóng gió về phía cầu môn đối phương. Phút 33, Caligiuri đi bóng đầy cố gắng bên cánh trái và dứt điểm uy lực, bóng chạm người Nicolas Otamendi ra biên. 

Pha quay chậy cho thấy, Otamendi đã để bóng chạm tay nhưng trọng tài đã không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Khi có tín hiệu từ VAR, ông Carlos Del Cerro đã lập tức xem lại và 11m cho Schalke.

Cơ hội được trao cho Bentaleb và cầu thủ này đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Ederson. 1-1 cho Schalke. Vài phút sau, trọng tài lại chỉ tay vào chấm 11m sau khi xác định Fernandinho kéo ngã một cầu thủ Schalke. Một lần nữa, Bentaleb được trao cơ hội và anh đã hoàn tất cú đúp ở phút 45. Schalke bất ngờ dẫn ngược 2-1 khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Ederson dù rất cố gắng nhưng không thể cứu thua cho Man City trong 2 tình huống bị thổi phạt đền

Man City tấn công dồn dập ở hiệp 2, nhưng các chân sút của HLV Pep Guardiola lại quá vô duyên. Trong thời điểm bị dẫn trước, Man City lại rơi vào hoàn cảnh thiếu người khi Otamendi bị truất quyền thi đấu với việc nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 68 sau pha vào bóng thô bạo với cầu thủ Schalke. 

Khi nhiều người đã nghĩ tới thất bại với Man xanh thì 5 phút thi đấu chính thức cuối trận diễn ra điên rồ. Phút 85, Sane sút phạt hoàn hảo tung lưới đội bóng cũ, gỡ hòa 2-2 cho Man xanh

Đến phút 90, thủ thành Ederson phát động tấn công với đường chuyền dài chính xác, Sterling vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm ở góc hẹp, ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 13.3.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Schalke: Fahrmann, Oczipka, Bruma, Nastasic, Mendyl (Burgstaller 65'), Caligiuri, Bentaleb, Serdar, Uth (Harit 87'), McKennie (Skrzybski 78').
Man City: Ederson, Otamendi, Walker, Laporte, David Silva (Kompany 70'), Fernandinho, Guendogan, De Bruyne (Zinchenko 87'), Bernardo Silva, Aguero (Sane 78'), Sterling.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Schalke 2-3 Man City: Sane và Sterling đưa Man City trở về từ 'cõi chết'