Qatar thành chủ nhà có khởi đầu tệ nhất lịch sử World Cup

21/11/2022 05:36

Thất bại 0-2 của Qatar trước Ecuador tối 20.11 là lần đầu tiên trong lịch sử, một đội chủ nhà để thua ở trận ra quân World Cup.

 Đêm 20/11 (giờ Hà Nội), Qatar nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Ecuador ở trận ra quân tại bảng A World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Felix Sanchez có sự cổ vũ từ khán giả nhà nhưng nhập cuộc chệch choạc và phải nhận hai bàn thua ngay trong hiệp một. Thậm chí, chủ nhà còn không có nổi một lần đưa bóng đi trúng đích trong suốt 90 phút.

Đêm 20.11 (giờ Hà Nội), Qatar nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Ecuador ở trận ra quân tại bảng A World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Felix Sanchez có sự cổ vũ từ khán giả nhà nhưng nhập cuộc chệch choạc và phải nhận hai bàn thua ngay trong hiệp một. Thậm chí, chủ nhà còn không có nổi một lần đưa bóng đi trúng đích trong suốt 90 phút.

Từ khi FIFA đổi luật để đội chủ nhà World Cup đá trận khai mạc từ năm 2006, chưa có chủ nhà nào phải nhận thất bại cho đến khi Qatar gặp Ecuador. Xa hơn, trong lịch sử 92 năm của World Cup, chưa đội chủ nhà nào để thua ở ngay trận ra quân tại giải đấu.

Qatar thi đấu hoàn toàn thất thế cả về chiến thuật, tinh thần lẫn sức mạnh thể chất trước Ecuador.

Akram Afif (phải) và Almoez Ali, hai niềm hy vọng trên hàng công chủ nhà, luôn trong tình trạng đói bóng. Số 11 và 19 rời sân với mỗi người một cú sút không trúng đích.

Người hâm mộ Qatar mất bình tĩnh khi thấy đội tuyển quê hương không thể thực hiện nổi một đường chuyền.

Nhiều ghế trống xuất hiện trên khán đài sân Al Byat và đều ở khu vực của CĐV chủ nhà Qatar.

Ở bên kia chiến tuyến, Enner Valencia sắm vai người hùng của Ecuador với hai bàn thắng ở phút 16 và 31. Trước đó, anh còn bị VAR từ chối một bàn ở ngay phút thứ 3. Theo Opta, cả 5 bàn gần nhất tại World Cup của "La Tri" đều được ghi bởi Valencia. Số 13 chỉ cần thêm một bàn để san bằng kỷ lục ghi 6 bàn liên tiếp tại World Cup của Eusebio (Bồ Đào Nha, 1966), Paolo Rossi (Italy, 1982) và Oleg Salenko (Nga, 1994).

Valencia (5 bàn) đã san bằng số bàn thắng tại World Cup với hàng loạt danh thủ, cựu danh thủ như Lionel Messi, Zinedine Zidane, Rimario.

Cơ hội qua vòng bảng của Qatar gần như khép lại bởi ở hai lượt trận còn lại, họ sẽ phải chạm trán Hà Lan, đội tuyển đang đứng hạng 8 thế giới và Senegal, nhà ĐKVĐ châu Phi với dàn sao đang thi đấu cho các CLB hàng đầu châu Âu.

Theo Zing

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Qatar thành chủ nhà có khởi đầu tệ nhất lịch sử World Cup