Những phương án thay Quang Hải ở U22 Việt Nam

04/12/2019 14:30

Khả năng để Quang Hải kịp bình phục chấn thương rách cơ đùi ở phần còn lại SEA Games 2019 là bỏ ngỏ. HLV Park Hang Seo sẽ cần những phương án B để thay cho Quang Hải tại thời điểm này.

1. ĐỖ HÙNG DŨNG

Ngay sau khi Quang Hải bị chấn thương và phải rút ra nghỉ, người được HLV Park Hang Seo lựa chọn chính là Hùng Dũng. Tiền vệ sinh năm 1993 này cũng được trao lại tấm băng thủ quân và chơi tốt trong vai trò cầm nhịp, kiến thiết lối chơi cho U22 Việt Nam sau khi Quang Hải rời sân. Hùng Dũng thi đấu khá đa năng. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, Hùng Dũng cũng từng chơi ở vị trí tiền đạo cánh giống như Quang Hải. 

2. NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Xét về vị trí và vai trò, Hoàng Đức giống Quang Hải hơn cả ở U22 Việt Nam. Anh xuất phát điểm là một tiền vệ trước khi được kéo lên trong vai trò tiền đạo cánh. Khả năng sút xa từ tuyến hai bằng chân trái của Hoàng Đức cũng giống như Quang Hải. Tuy nhiên, kỹ thuật thoát pressing và tổ chức lối chơi của Hoàng Đức vẫn còn kém Quang Hải khá nhiều. 



3. NGUYỄN TRỌNG HÙNG 

Nếu HLV Park Hang Seo cần một tiền đạo biên thay cho vị trí của Quang Hải, Trọng Hùng cũng là một gương mặt đáng chú ý. Cầu thủ người Thanh Hóa có kỹ thuật cá nhân tốt, chịu đột phá. Với tình hình hiện tại, Trọng Hùng có thể kịp thi đấu cho U22 Việt Nam nếu đội vào bán kết.



4. TRẦN THANH SƠN

Đây cũng là một phương án có thể được xem xét. Thanh Sơn từng chơi ở vị trí tiền đạo trước khi được kéo xuống đá tiền vệ tổ chức. Nếu xét với 3 ứng viên kể trên, Thanh Sơn chỉ kém Hùng Dũng ở khả năng điều tiết lối chơi. Những tình huống chuyền bóng của Thanh Sơn dần được cải thiện trong 1 năm trở lại đây. Tiêu biểu chính là pha rót bóng cho Trọng Hoàng ghi bàn ở chiến thắng 6-1 trước U22 Lào vài ngày trước. 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Những phương án thay Quang Hải ở U22 Việt Nam