"Man đỏ", "Man xanh" xứng đáng được ngưỡng mộ khi cùng... thua lỗ kỷ lục

07/04/2020 07:00

Theo thống kê mới đây của truyền thông Anh, bất chấp việc có thể thua lỗ tới hơn 100 triệu bảng, cả Man United và Man City đều cứng rắn trong việc không đi theo con đường của Liverpool để trả lương cho nhân viên.

Đại dịch Covid-19 khiến các hoạt động thể thao, trong đó có bóng đá bị ảnh hưởng nặng nề. Mới đây, để tự giảm bớt gánh nặng tài chính cho mình, Liverpool đã theo sau Tottenham, Newcastle United, Norwich City và Bournemouth thông báo với các nhân viên không trực tiếp làm chuyên môn hãy đăng ký vào chương trình duy trì việc làm trong mùa Covid-19 của chính phủ Anh. Như vậy, The Kop sẽ chỉ phải trả 20% số tiền lương cho các nhân viên nói trên, 80% phần lương còn lại sẽ đến từ quỹ trợ cấp của chính phủ Anh, nhiều nhất là 2.500 bảng/tháng.

Trước hành động tăng thêm gánh nặng cho quỹ phúc lợi chung dù bản thân là các CLB giàu có, Liverpool và các đội bóng nói trên bị chỉ trích nặng nề. Để tránh đi vào "vết xe đổ" trên, Man City thông báo họ là CLB Premier League đầu tiên sẽ trả đủ lương cho toàn bộ nhân viên mà không cần tới sự trợ giúp của chính phủ. Tiếp sau Man City, M.U cũng tuyên bố sẽ tự mình trả đủ lương cho hơn 900 nhân viên. Quỷ đỏ dự định sẽ thông báo tin trên vào tuần này, đồng thời đang tìm kiếm những công việc tình nguyện mà các nhân viên có thể làm trong đại dịch.

Số tiền thua lỗ dự tính của các CLB Premier League nếu mùa giải bị hủy
Số tiền thua lỗ dự tính của các CLB Premier League nếu mùa giải bị hủy

Hành động của 2 CLB thành Manchester càng đáng trân trọng khi biết rằng họ cũng là 2 CLB có thể thua lỗ nhiều nhất theo dự tính nếu mùa giải buộc phải hủy giữa chứng. Với 3 nguồn chính là bản quyền truyền hình, tiền bán vé trận sân nhà và các khoản thương mại khác, Quỷ đỏ có thể thua lỗ tới 116,4 triệu bảng, với Man City là 109,3 triệu bảng. 

Từ đây, cần có ánh mắt thông cảm hơn với Liverpool khi đội chủ sân Anfield cũng có thể mất tới 102,6 triệu bảng. Ở đây, Liverpool thua lỗ lớn nhất từ tiền bản quyền truyền hình vì họ đang có vị trí cao nhất. Tiền bán vé không ảnh hưởng quá nặng tới Liverpool khi họ chỉ có một sân vận động với sức chứa trung bình. Tuy nhiên, tính trên mặt bằng chung, tiền bán vé cũng chiếm khoảng 15-20% tổng số thua lỗ.

Theo Bongdaplus


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    "Man đỏ", "Man xanh" xứng đáng được ngưỡng mộ khi cùng... thua lỗ kỷ lục