Khép lại kỳ SEA Games thành công nhất lịch sử

11/12/2019 17:43

Không quá lời khi nhận định đây là kỳ đại hội thành công bậc nhất của thể thao Việt Nam bởi các vận động viên cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ ở các môn trọng điểm, thậm chí phá sâu nhiều kỷ lục SEA Games.


Đội U22 Việt Nam ăn mừng chiếc huy chương Vàng Sea Games lịch sử

Sau hơn 10 ngày tranh tài, đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại một kỳ SEA Games thành công rực rỡ với vị trí top 2 toàn đoàn (sau chủ nhà Philippines), mang về 98 huy chương vàng (HCV), vượt xa các chỉ tiêu ban đầu đề ra là 65-70 HCV và duy trì vị trí thứ 3 tại đại hội dù chỉ tham gia tranh tài tại 43 trong tổng số 56 môn của SEA Games 30. 

Càng ngọt ngào hơn vì đó là thành quả có được sau một cuộc rượt đuổi quyết liệt và đầy kịch tính với Thái Lan, nền thể thao luôn được đánh giá có sức mạnh và sự vượt trội toàn diện trong khu vực. Không quá lời khi nhận định đây là kỳ đại hội thành công của thể thao Việt Nam khi các vận động viên cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ ở các môn trọng điểm, thậm chí phá sâu nhiều kỷ lục SEA Games như kình ngư Huy Hoàng trên đường bơi 400m tự do (vượt chuẩn A Olympic), Hưng Nguyên ở nội dung bơi 400 m hỗn hợp nam hay Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Bóng đá Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 30 thật đáng nhớ khi lần đầu tiên giành cú đúp vàng ở cả hai đội tuyển nam và nữ với những chiến tích ấn tượng. U22 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại U22 Indonesia với tỷ số 3-0 để lần đầu tiên giành tấm HCV lịch sử tại một kỳ SEA Games.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã bảo vệ thành công "ngôi hậu", khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á với 6 lần giành HCV SEA Games - một kỷ lục của đại hội.

Dù phải đối mặt muôn vàn khó khăn khi một số trụ cột không thể tham gia thi đấu, trong bối cảnh các đối thủ chính là Thái Lan và Philippines đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng (nhập tịch hàng loạt ngôi sao) nhưng điền kinh vẫn duy trì sức mạnh là "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam khi mang về 16 HCV cùng 13 huy chương bạc (HCB) và 9 huy chương đồng (HCĐ). Thành tích này tuy vẫn còn kém cột mốc kỷ lục chúng ta xác lập tại SEA Games 29 một lần đăng quang, nhưng đã bỏ xa kỳ phùng địch thủ Thái Lan tới 4 HCV và chủ nhà Philippines 5 HCV.

Bơi Việt Nam xếp thứ hai toàn đoàn với 10 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ, chỉ đứng sau Singapore. Dù hụt chỉ tiêu đặt ra khi chỉ giành 6 HCV và 2 HCB và thành tích thi đấu không cao như mong đợi, song kình ngư Ánh Viên vẫn là vận động viên giành nhiều HCV nhất tại SEA Games 30 với 6 HCV. Đây là kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp tuyển thủ sinh năm 1996 chinh phục được đỉnh cao này.

Quần vợt Việt Nam cũng lần đầu tiên giành được tấm HCV lịch sử ở nội dung đơn nam, kèm theo 2 HCB và 1 HCĐ. Bên cạnh đó, đội tuyển cử tạ cũng rất xuất sắc khi dự kiến phấn đấu đoạt 1 HCV nhưng đã vượt chỉ tiêu, giành được tới 4 HCV. Ngoài ra, đoàn Việt Nam còn chiếm ưu thế ở các nội dung thi đấu của môn vật (tự do và cổ điển). Trong số 14 HCV của môn vật tại SEA Games 30, các vận động viên Việt Nam giành tới 12 tấm, "nhường" 2 HCV còn lại cho nước chủ nhà Philippines.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khép lại kỳ SEA Games thành công nhất lịch sử