Hàng thủ mong manh của Chelsea

24/09/2019 14:57

Chelsea trong hơn 15 năm qua luôn luôn kiêu hãnh với khả năng phòng ngự vững vàng nhưng giờ đây, hàng phòng ngự của họ rất tệ, thậm chí còn còn tệ hơn cả hàng thủ của Arsenal...

Hàng thủ của Chelsea còn mỏng hơn cả giấy ăn

Đội bóng của HLV Frank Lampard đã có được những lời khen ngợi về cách thi đấu tấn công đẹp mắt ở những vòng đấu vừa qua, vốn lấy cảm hứng từ một số ngôi sao trẻ tự đào tạo. Nhưng điều đó che giấu một vấn đề lớn đối với The Blues, thứ mà Liverpool vừa khai thác cực kỳ hiệu quả: Chelsea không thể phòng ngự đủ tốt.

Cho dù đây là mùa giải đầu tiên và chức vô địch không phải là mục tiêu hướng tới nhưng kiểu gì Lampard phải tìm cách tăng cường hàng thủ nếu muốn nghĩ tới một vị trí trong Top 4 hoặc chí ít cũng phải Top 6. Khó ai có thể ngờ được rằng, hàng thủ trứ danh Chelsea lại để thủng lưới nhiều thứ ba Premier League 2019/20, chỉ kém Norwich và Watford.

Arsenal thường bị chê vì hàng thủ kém cỏi nhất trong nhóm Big Six bao lâu nay, nhưng ở mùa giải này, đối thủ của họ ở Tây London phòng ngự còn tệ hơn. 6 vòng đấu đã trôi qua nhưng chưa trận nào Chelsea giữ sạch lưới, thậm chí đá với 2 tân binh mới thăng hạng mà Kepa cũng để thủng lưới. 

Firmino thoải mái đánh đầu trong sự hờ hững của Alonso

Firmino thoải mái đánh đầu trong sự bất lực của Alonso

Và họ đã khiến Liverpool trở nên quá dễ dàng trong việc xé nát hàng phòng ngự trong hai tình huống dàn xếp đá phạt dẫn đến 2 bàn thắng. Các cầu thủ của Chelsea phản ứng quá chậm trong việc khống chế Trent Alexander-Arnold sút xa ghi bàn. Không có ai xuất hiện đúng lúc để chặn đường bóng đó cả.

Và trong tình huống Roberto Firmino đánh đầu cận thành ghi bàn thắng thứ hai, Marcos Alonso đã hoàn toàn đứng ngậm tăm nhìn bóng đến chỗ đối phương và nhàn nhã tung ra một pha đánh đầu đẹp mắt. Nếu Alonso lăn xả hơn thì Firmino đâu có thể dễ dàng lập công như thế.

Đây là những sai sót phòng ngự cơ bản của Chelsea trong trận Super Sunday. Lampard có thể biện minh với lý do vắng hậu vệ tốt nhất Antonio Rudiger bởi chấn thương. Tất nhiên, việc Rudiger và N'Golo Kante vắng mặt trong phần lớn mùa giải đã gây ra vấn đề, nhưng đó không phải là lý do.

Kepa chưa giữ sạch lưới trận nào ở mùa giải này

Kepa chưa giữ sạch lưới trận nào ở mùa giải này

Là một đội bóng thiên về phòng thủ chặt chẽ từ thủ môn đến hàng tiền đạo, Chelsea thời Lampard bị lộ quá dễ dàng ý đồ và sơ đồ chiến thuật của mình. Họ muốn chơi với sức ép tầm cao, với nhịp độ nhanh nhất có thể. Điều này đã tỏ ra hiệu quả khi vận hành đúng nhưng nó cũng để lộ nhiều tử huyệt, như cách Liverpool đã phát hiện và khai thác.

Trước đây, việc ghi bàn vào lưới Chelsea là một trong những điều khó nhất để làm trên thế giới này, nhưng bây giờ, điều đó đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, kể từ dưới thời HLV Maurizio Sarri ở mùa trước. Lampard vẫn không làm bất cứ điều gì để khắc phục điểm yếu và khuyết điểm đó và ông cần suy tính ngay điều này.

Đã đến lúc Lampard phải hy sinh một số mục tiêu thiên về tấn công trong đội, quay trở lại với bản sắc cơ bản của Chelsea là khoá chặt hàng thủ và ru ngủ đối phương. Nếu không làm được điều đó, Chelsea sẽ là mỏ bàn thắng và một vị trí trong Big Six cũng là nhiệm vụ bất khả thi.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng thủ mong manh của Chelsea