Giggs tiến cử học trò sẽ giúp gia cố hàng thủ M.U

10/05/2020 08:31

Ryan Giggs, huyền thoại của M.U và hiện là huấn luyện viên trưởng đội tuyển xứ Wales, đã tiến cử hậu bối Joe Rodon để đội bóng cũ gia cố trung tâm hàng phòng ngự.

Joe Rodon có thể hình lý tưởng cho một trung vệ

Truyền thông Anh lúc này gọi Giggs là "điệp viên bí mật" của M.U, khi ông mới tiến cử học trò của mình tại đội tuyển xứ Wales là Joe Rodon lên ban lãnh đạo đội bóng. Cầu thủ 22 tuổi hiện khoác áo Swansea được chính Giggs triệu tập lên đội tuyển quốc gia hồi tháng 9.2019 sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo "Thiên nga đen" ở giải hạng nhất Anh.

Huấn luyện viên của Man United lúc này, Ole Gunnar Solskjaer đang muốn tăng cường hàng phòng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Một hoặc hai trung vệ chất lượng được ban lãnh đạo dự định mang về nhằm thế chỗ Phil Jones, Chris Smalling và Marcos Rojo, những người nhiều khả năng sẽ bị đem bán vào cuối mùa giải.

Giggs cũng chính là người đã thuyết phục người bạn Solsjaer chiêu mộ Daniel James trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 với mức phí 15 triệu bảng và đó được xem là bản hợp đồng tương đối thành công của Quỷ đỏ. Lấy gương từ James, Giggs muốn Joe Rodon được khoác áo M.U và tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở một trong những đội bóng mạnh nhất tại Anh. 

Sinh ra và lớn lên ở Swansea, Rodon gia nhập đội bóng quê nhà từ năm 8 tuổi. Hiện tại ở tuổi 22, Rodon đang sở hữu thể hình lý tưởng cho một trung vệ với chiều cao 1.92m, nặng 87 kg. Phong cách thi đấu của Rodon được so sánh với trung vệ John Stones của Man City.

Được biết, mức phí của Rodon vào khoảng 20 triệu bảng, số tiền ít hơn rất nhiều so với con số ngót nghét 100 triệu bảng mà M.U đang bị Napoli hét giá cho trường hợp của Kalidou Koulibaly. Ở tuổi 22, nếu gia nhập M.U, Rodon sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho cặp trung vệ Harry Maguire và Victor Lindelof ở thời điểm hiện tại.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giggs tiến cử học trò sẽ giúp gia cố hàng thủ M.U