4 ''tử huyệt'' của tuyển Malaysia

11/06/2021 08:11

Malaysia bộc lộ khá nhiều điểm yếu trong trận thua 0-4 UAE, đó chính là những cơ hội cho đội tuyển Việt Nam có thể khai thác trong trận đấu hôm nay để giành trọn 3 điểm.

1. Thể lực: Trước đây thể lực luôn là điểm mạnh của đội tuyển Malaisia, nhưng trận đấu vừa qua với UAE các cầu thủ của họ đang gặp vấn đề về thể lực. Không rõ có phải do sự chuẩn bị của huấn luyện viên (HLV) Tan Cheng Hoe không tốt, hay do họ gặp vấn đề về khí hậu nóng tại UAE?

Nhiều thời điểm trong trận đấu với UAE rất nhiều cầu thủ Malaysia đã chọn cách... đi bộ thay vì chạy để di chuyển theo đội hình phòng ngự khi cầu thủ đối phương kiểm soát bóng ngay ở khu vực giữa sân. Nhưng nếu đổ lỗi cho khí hậu thì cũng không hợp lý lắm, vì trận đấu cùng giờ giữa Thái Lan và Indonesia, các cầu thủ hai bên cũng không gặp phải vấn đề này

2 . Pressing: Các cầu thủ Malaysia tổ chức pressing không đồng bộ, cự ly giữa các tuyến là khá xa nhau, nên không gây được áp lực với đối phương. Chính vì điều đó giúp các tiền vệ của UAE dễ dàng kiểm soát thế trận, khi đó hàng hậu vệ của Mã lộ ra khá nhiều khoảng trống sau lưng khi đã dâng lên khá cao. Một điều khó hiểu là Malaysia dù đánh mất thế trận, nhưng vẫn chọn lối chơi pressing trong hầu hết thời gian của trận đấu khi mà thể lực của các cầu thủ đã có vấn đề ngay giữa hiệp 1.

Đây chính là "tử huyệt" mà nếu khai thác tốt, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Malaysia trong trận đấu hôm nay. Các học trò của HLV Park Hang Seo chơi kiểm soát bóng tốt, tuyến tiền vệ có khả năng thoát presssing cao, đặc biệt nhiều cầu thủ như Xuân Trường, Hoàng Đức, thậm chí là trung vệ Quế Ngọc Hải đều có khả năng chuyền bóng điểm rơi vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương để tạo cơ hội cho đồng đội thoát xuống ghi bàn. Bàn thắng của Quang Hải đã từng ghi vào lưới của Malaysia ở lượt đi trên sân Mỹ Đình là minh chứng rõ nhất.

3. Tấn công: Lối chơi tấn công của Malaysia trong trận thua UAE cũng là khá bế tắc, các cầu thủ trên hàng công không kết dính được với nhau. Đặc biệt, 2 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo De Paula và tiền vệ Liridon được nhiều kỳ vọng, thì lại gây nhiều thất vọng, thậm chí, thái độ thi đấu của họ rất hời hợt không hết mình.

Còn trong các pha phản công thì đội hình Malaysia dâng lên khá chậm (vấn đề cũng có thể do thể lực), không đủ quân số phía trên để cầu thủ có bóng lựa chọn chuyền bóng nên không tạo ra được nhiều cơ hội và dễ dàng bị đối phương ngăn chặn.


HLV Tan Cheng Hoe khó có thể lấp đầy những sai lầm của đội tuyển Malaysia vào lúc này

4. Nội bộ: Đội tuyển Malai đang bị chỉ trích khá nhiều về thái độ thi đấu, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch. Nhiều người cho rằng họ thi đấu không hết mình vì màu cờ sắc áo và chuyên môn cũng không nổi trội hơn các cầu thủ gốc Mã. Vần đề này cũng đã thấy rõ trong trận đấu vừa qua với UAE, ngay cả đội trưởng Aidil Zafuan trong trận đấu đã tỏ bực tức không hài lòng trước thái độ thi đấu của các cầu thủ nhập tịch ở phía trên .

Tuy nhiên sau một trận đấu thua bạc nhược và bị chỉ trích như vậy nhiều khả năng HLV Tan Cheng Hoe sẽ thay đổi vài vị trí trong đội hình. Các cầu thủ thể lực tốt hơn, khát khao hơn hơn sẽ được lựa chọn. Và quan trọng là đối thủ của họ là Việt Nam, nên chắc chắn Malaysia sẽ thi đấu quyết liệt với tinh thần cao nhất. Nhưng thầy Park và học trò đều biết trước điều này nên sẽ có cách đối phó. Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam luôn có kết quả tốt trước Malaysia dưới thời Park Hang Seo.

Theo Thể thao & Văn hóa

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    4 ''tử huyệt'' của tuyển Malaysia