10 ''bom tấn'' tiềm năng: Quả nào nổ, quả nào xịt?

01/08/2019 15:58

Vào lúc 17 giờ ngày 8.8 tuần sau (giờ Anh), thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 ở Anh sẽ chính thức đóng cửa. Còn một tuần nữa, liệu có đủ để nổ thêm những quả bom tấn mới?



Zaha đến Everton




Wilfried Zaha hẳn đã cảm thấy rất thất vọng khi Arsenal quay sang mua Nicolas Pepe. Tuy nhiên, thật may là thế vào vị trí của Arsenal đã có Everton. So với Arsenal, Everton thậm chí còn dư dả hơn. Sau khi đề nghị đầu tiên trị giá 55 triệu bảng bị từ chối, họ khẳng định sẽ quay lại với một đề nghị mới. Tuy nhiên, Crystal Palace cần phải mềm mỏng hơn, không thể cứ ôm mãi yêu cầu 80 triệu bảng được.

Khả năng thành công: 70%

Maguire đến M.U




M.U đã xác định Harry Maguire là mục tiêu số 1 ở vị trí trung vệ. Họ cũng đã đưa ra đề nghị trị giá tới 70 triệu bảng cho cầu thủ người Anh. Tuy nhiên, cũng như trong vụ Zaha, đội bóng chủ quản là Leicester không có nhu cầu bán người, do đó vẫn tỏ ra rất cứng đầu. M.U cần phải tìm cách để Maguire gây sức ép lên Leicester, nếu không sẽ rất khó có được anh.

Khả năng: 80%

Sessegnon đến Tottenham




Tottenham đã ngắm cầu thủ chạy cánh của Fulham từ khi họ còn đang chơi ở Championship. Bây giờ thì Fulham đã trở lại Championship, và Tottenham xem đây là cơ hội tốt nhất để hỏi mua Ryan Sessegnon. Yêu cầu của Fulham không quá cao,c chỉ 25 triệu bảng, tuy nhiên Tottenham đã “lỡ” tiêu khá nhiều tiền, nên vẫn đang thương lượng để có giá rẻ hơn.

Khả năng: 80%

Tierney đến Arsenal



Có nhiều lý do để tin rằng Kieran Tierney sẽ là người của Arsenal. Hậu vệ cánh này muốn ra đi, trong khi đó Arsenal lại quyết tâm mua anh, còn Celtic thì cũng chỉ cần nhận được đề nghị hợp lý là bán. Hôm qua, theo nhật báo Daily Mail thì Arsenal đã đồng ý mức giá 25 triệu bảng mà phía đội bóng Scotland yêu cầu. Nhưng động thái tích cực như vậy nên Tierney cập bến Emirates chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khả năng: 95%

Fernandes đến M.U



M.U khá tự tin sẽ có được tiền vệ ghi bàn người Bồ Đào Nha trong mùa Hè năm nay. Nhiều thông tin nói rằng vụ chuyển nhượng này chỉ còn vài chi tiết nhỏ cần hai bên thống nhất nữa là xong, và Bruno Fernandes cũng đã bắt đầu chia tay các đồng đội ở Sporting Lisbon rồi. Tuy nhiên, chừng nào Fernandes còn chưa giơ áo M.U, chừng đó mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Khả năng: 80%

Lukaku đến Inter hoặc Juventus




M.U đã loại hẳn Lukaku ra khỏi đội hình đăng ký cho các trận đấu để anh có thể tập trung lo cho xong tương lai của mình. Hiện tại, Inter và Juventus là những đội đang theo đuổi anh. Inter thì không đủ tiền để đáp ứng đòi hỏi cao, gần 75 triệu bảng, của M.U. Phía Juventus lại đang cố gắng các thêm cầu thủ vào để không phải chịu sức ép tiền mặt. Vì M.U muốn tiễn Lukaku, nên họ sẽ bán thôi.

Khả năng: 99%

Pogba đến Real 



Paul Pogba đã nói rằng anh muốn một thử thách mới, và một trong những thần tượng của anh, Zinedine Zidane, đã chủ động mang tới cho anh một thử thách như thế, ở Real Madrid. Tuy nhiên, M.U không muốn mất cầu thủ quan trọng nhất của mình, và trước sau vẫn đòi ít nhất 150 triệu bảng. Việc Real không bán được Bale cũng đặt dấu hỏi lớn về khả năng họ đáp ứng được yêu cầu về lương của Pogba.

Khả năng: 40%

Sane đến Bayern 




Bayern Munich đã theo Leroy Sane rất sát từ cuối mùa giải trước. Bản thân Sane và những người trong gia đình anh cũng muốn trở lại Đức. Tuy nhiên, Man City chưa sẵn sàng để một trong những cầu thủ có nhiều đóng góp nhất cho đội trong hai mùa giải vừa qua ra đi. Bên cạnh một đề nghị hợp lý từ Bayern, Sane cũng cần phải có động thái gây sức ép nếu muốn đạt được ước nguyện.

Khả năng: 70% 

Lo Celso đến Tottenham



Lý do duy nhất Giovani Lo Celso không thể trở thành cầu thủ của Tottenham là chênh lệch giữa giá bán và giá mua. Betis đòi 68 triệu bảng, nhưng Tottenham, sau khi đã chi từng đó tiền cho Tanguy Ndombele, không đủ khả năng đáp ứng. Họ đang cố gắng thuyết phục Betis giảm giá. Lợi thế của Tottenham là Betis đã tìm được người thay thế cho Lo Celso, Nabil Fekir, nên không có ý giữ chặt.

Khả năng: 70%

Cancelo đến Man City




HLV Pep Guardiola vẫn muốn tăng cường vị trí hậu vệ phải và ông đã nhắm tới một vài gương mặt, như Nelson Semedo của Barca, Joao Cancelo của Juventus, và thậm chí cả Alves. Nhưng có vẻ như ông xem phương án Cancelo là khả thi nhất. Juventus sẵn sàng bán Cancelo do anh này không có trong kế hoạch của HLV Sarri. Tuy nhiên, phía Juve vẫn đòi giá khá cao, gần 50 triệu bảng. Man City đang cố chạy đua để tìm ra giải pháp hợp lý nhất.

Khả năng: 70%.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    10 ''bom tấn'' tiềm năng: Quả nào nổ, quả nào xịt?