Tưởng niệm 772 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu

19/05/2023 11:47

Sáng 19.5 (ngày 1.4 âm lịch), UBND thị xã Kinh Môn tổ chức lễ tưởng niệm 772 năm ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu (1251-2023) tại di tích quốc gia đặc biệt An Phụ.


Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng các đại biểu và nhân dân dâng hương tại đền thờ An Sinh Vương Trần Liễu

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tới dự. Cùng dự có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng gióng trống lễ hội

Theo diễn văn cung tuyên lược sử, An Sinh Vương Trần Liễu sinh năm 1211, là con trưởng của Thượng hoàng Trần Thừa. Ông được vua Lý Huệ Tông gả công chúa Thuận Thiên, phong là Phò mã đô úy. Năm 1237, triều đình cắt đất các xã An Phụ (nay thuộc Kinh Môn), An Dưỡng, An Sinh, An Hưng, An Bang, nay thuộc Đông Triều, Uông Bí (Quảng Ninh) ban cho ông làm thực ấp và phong tước An Sinh Vương. Ông giúp vua trấn thủ vùng Đông Bắc, xây dựng, kiến thiết vùng biển Hải Đông thành nơi giàu có, mạnh về kinh tế, quốc phòng.


Đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham gia lễ rước 

An Sinh Vương Trần Liễu là thân sinh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông đã dành tâm huyết nuôi dạy con khôn lớn, tìm thầy giỏi rèn luyện con trai trở thành một người trung hiếu, văn võ toàn tài, thống lĩnh quân dân Đại Việt đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông trong cuộc kháng chiến lần thứ hai và lần thứ ba. Tháng 4.1251, An Sinh vương tạ thế tại phủ đệ An Phụ. Vua Trần Thái Tông truy phong tước Khâm Minh Đại vương, sắc chỉ cho nhân dân lập đền thờ trên núi An Phụ.


Văn tế nêu bật công lao to lớn của An Sinh Vương Trần Liễu với dân tộc

Ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu trở thành ngày hội truyền thống của địa phương từ nhiều thế kỷ qua, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.


Đông đảo nhân dân dâng hương tưởng niệm 772 năm ngày mất của An Sinh Vương Trần Liễu

Lễ hội đền Cao An Phụ đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Quần thể An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương đã được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh.


Màn trống hội trên núi An Phụ

      THẾ ANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tưởng niệm 772 năm ngày mất An Sinh Vương Trần Liễu