Tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa xuân tại Côn Sơn - Kiếp Bạc trang trọng, đúng truyền thống, an toàn

10/02/2022 18:00

Chiều 10.2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp rà soát công tác tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa xuân tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022.


Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các nghi lễ mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về nội dung tổ chức các nghi lễ truyền thống tại Côn Sơn: ngày 16.2 (16 tháng giêng âm lịch) sẽ diễn ra nghi thức xin nước tại hồ Côn Sơn; Lễ tưởng niệm 688 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả. Ngày 17.2 (17 tháng giêng âm lịch) diễn ra Lễ tế trên núi Ngũ Nhạc. Ngày 23.2 (23 tháng giêng âm lịch) tổ chức Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả. Ngày 10.2 (10 tháng giêng âm lịch), tại khu di tích Kiếp Bạc diễn ra Lễ dâng hương.

Đến thời điểm này, Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã hoàn tất công tác tổ chức tuyên truyền trực quan; tích cực phối hợp các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nghi thức truyền thống mùa xuân; giá trị khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Kết hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp xây dựng chương trình cụ thể các nghi lễ...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các nghi lễ mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022 khẳng định đây là dịp tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích trong bối cảnh khôi phục lại ngành du lịch, nhất là thời điểm Côn Sơn - Kiếp Bạc thuộc cụm di tích đã được khảo sát, trình UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa thế giới.

Vì vậy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm rà soát lại kế hoạch, phân công nhiệm vụ khoa học, bảo đảm các nghi lễ diễn ra trang trọng, văn minh, tiết kiệm. Phối hợp chặt chẽ với Giáo hội Phật giáo tỉnh và UBND TP Chí Linh hoàn tất công tác chuẩn bị, tích cực rà soát các công việc theo các nội dung được phân công. Chú trọng trang trí khánh tiết, lễ tân, lễ phẩm đầy đủ để tổ chức các nghi lễ trang trọng, đúng với truyền thống. Sở Y tế rà soát lại kế hoạch bảo đảm vệ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch. Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc rà soát công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý người kinh doanh lưu động. Phải có lực lượng hướng dẫn, nhắc nhở phòng chống dịch; trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn ở lối ra, vào; phối hợp tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ.

Về công tác tuyên truyền trước, trong và sau lễ cần nêu bật giá trị, tầm quan trọng của di tích; tuyên truyền đa dạng trên các nền tảng mạng xã hội; lồng ghép tuyên truyền về phòng chống dịch...

TIẾN HUY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổ chức các nghi lễ truyền thống mùa xuân tại Côn Sơn - Kiếp Bạc trang trọng, đúng truyền thống, an toàn