Hơn 11 vạn lượt du khách trẩy hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

14/02/2023 12:16

Tính từ ngày 31.1 (tổ chức Lễ cáo yết xin mở hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023) đến hết ngày 13.2, di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đã đón hơn 11 vạn lượt khách tới tham quan, chiêm bái.

Sáng 13.2 (23 tháng giêng), tại di tích Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 tổ chức Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội cùng lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, TP Chí Linh dự lễ.

Lễ giỗ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả diễn ra trang nghiêm theo nghi thức truyền thống. Tại ngôi Tam bảo chùa Côn Sơn, các nhà sư, Phật tử dâng hương, hoa, vật phẩm và tiến hành các khoá lễ cúng Phật, thánh, Tam Tổ Trúc Lâm, chư vị thần linh. 

Lễ giỗ là nghi thức quan trọng tại lễ hội mùa xuân hằng năm nhằm tưởng nhớ Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả - người có công lao to lớn trong phát triển thiền phái Trúc Lâm, tôn tạo cảnh quan Côn Sơn. 

Chiều tối cùng ngày, tại sân chùa Côn Sơn diễn ra Lễ đàn Mông Sơn thí thực. Nghi lễ này đã khép lại chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay.

Lễ đàn diễn ra trang nghiêm, uy nghi. Các nhà sư thực hiện khóa lễ cúng đàn với các nghi thức truyền thống của Phật giáo, nguyện cầu cho thế giới hoà bình, nhân khang vật thịnh, thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu. Lễ đàn Mông Sơn thí thực chùa Côn Sơn do Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả sáng lập, được phục dựng thành công từ năm 2006.

Tính từ ngày 31.1 (tổ chức Lễ cáo yết xin mở hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023) đến hết ngày 13.2, di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đã đón hơn 11 vạn lượt khách tới tham quan, chiêm bái. Do có sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo nên các sự kiện tại lễ hội đã được tổ chức thành công. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hơn 11 vạn lượt du khách trẩy hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc